Chúng ta

Phòng Kế toán FPT Education 'lên đỉnh' cuộc thi FQ

Thứ hai, 29/7/2019 | 17:02 GMT+7

Sau 2 ngày thi, giải Nhất với phần thưởng trị giá 1.500.000 triệu đồng đã thuộc về anh Đào Thành Đạt, phòng Kế toán FPT Education. Hai giải Nhì và Ba cũng không thoát khỏi tay các nhân viên kế toán nhà Giáo dục. 

Năm 2019, tại cuộc FQ - tìm hiểu về văn hoá, lịch sử FPT với chủ đề “Cóc ký - Khát vọng đổi thay", Tổ chức Giáo dục FPT có 1.234 CBNV tham dự thi, đạt 90,47%. Theo Ban tổ chức, lượng người FPT Edu năm nay đông hơn năm trước. Tuy nhiên, tính tỷ lệ tham dự/ số người cần tham dự lại thấp hơn 5% (đạt 94,5% năm 2018). Như thường lệ, các cá nhân có số điểm cao nhất sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn từ Ban tổ chức.

ba-i-FE-5607-1563338101-9915-1564392709.

Như mọi năm, FPT Education giữ vững tỉ lên 90 đến 95% CBNV tham gia cuộc thi FQ. 

Cụ thể, nhà Giáo dục chứng kiến cuộc đua khốc liệt giữa các nhân viên phòng Kế toán. Chung cuộc, anh Đào Thành Đạt là người về nhất khi hoàn thành tuyệt đối bài thi chỉ trong 5 phút 1 giây. Giải nhì và ba lần lượt thuộc về hai thành viên khác của phòng Kế toán là Nguyễn Thị Kiều Anh và Thiều Hoàng Hồng.

5 năm gắn bó với FPT và cũng đã 5 lần trải qua kì thi FQ, anh Đào Thành Đạt cho rằng các câu hỏi của cuộc thi rất hay. Mỗi lần tham gia, hiểu biết của anh về FPT lại tăng lên đáng kể. "Tôi vẫn cảm thấy lâng lâng đến bây giờ. Thật sự rất vui vì đã qua 5 mùa FQ, được giải ngày nhiều lần nhưng năm nay thật bất ngờ vì rinh được giải to quá. Đây không phải là chiến thắng của cá nhân tôi, mà là của cả tập thể anh chị em Kế toán FPT Edu. Phải nói là mỗi mùa thi FQ cả phòng lại vui như hội ấy", Quán quân FQ của FPT Edu chia sẻ. 

Bên cạnh đó, sau mỗi ngày thi, FPT Education dành 10 giải thưởng cho các cá nhân có thành tích cao nhất, vào thi sớm nhất hoàn thành trong thời gian sớm nhất, mỗi giải trị giá 100.000 đồng. 3 giải chung cuộc lần lượt là: 1 giải Nhất - 1.500.000 đồng; 1 giải Nhì - 1.000.000 đồng; 1 giải Ba - 500.000 đồng.

Trước đó, sáng ngày 25/7, toàn bộ CBNV nhà Giáo dục chính thức bước vào cuộc thi FQ 2019. Đề thi được chia đều 4 lĩnh vực: văn hoá, sự kiện - lịch sử, con người, sản phẩm - dịch vụ. Trong đó, 50% câu hỏi về FPT Edu và 50% câu hỏi về FPT và các CTTV còn lại.  Thời gian làm bài là 10 phút cho một đề thi trong 1 ngày. Mỗi thí sinh chỉ có 1 lần đăng nhập và làm bài duy nhất trên hệ thống mỗi ngày. Thời gian thi từ 10h đến 18h hàng ngày, kết quả sẽ được thông báo trước 10h sáng hôm sau.

Ngay trước FPT Edu, FPT IS cũng trải qua một “mùa” FQ thành công khi nhà Hệ thống có tới 1.405 CBNV tham dự thi, đạt 51,45%. FPT IS đã phá kỷ lục của chính họ trong 5 năm qua.

FQ là cuộc thi thường niên do Ban Nhân sự FPT (FHR) tổ chức trong toàn công ty, thường diễn ra trước mỗi dịp sinh nhật công ty. Từ năm 2015, Trường Đào tạo Cán bộ FPT (FCU) phối hợp với FHR tổ chức kỳ thi này. BTC kỳ vọng, đây cũng là dịp CBNV được ôn lại và tự hào về FPT thông qua những kiến thức, tư liệu lịch sử, sự kiện, con người, hay những tài liệu quý giá của riêng người FPT…

Trong cuộc thi FQ 2018 (từ tháng 4-7), BTC ghi nhận toàn tập đoàn có 16.652 CBNV tham gia, chiếm 57,1% trên tổng số 29.167 người thuộc đối tượng dự thi FQ. Trong đó, Tổ chức Giáo dục là đơn vị có số lượng tham gia đông nhất, 1.036 người trên 1.096 CBNV tham dự, chiếm 94,5%.

Trâm Nguyễn

Ý kiến

()