Chúng ta

Hơn 5.000 người nhà 'Cáo' tranh tài FQ

Thứ hai, 27/5/2019 | 21:20 GMT+7

Trong 2 ngày 23-24/5 đã có 5.454 CBNV FPT Telecom tham gia thi FQ trên tổng số 7.760 người, chiếm 71%.

Nhà Viễn thông là đơn vị mở màn cuộc thi FQ năm nay trong 2 ngày 23-24/5. Cuộc thi được triển khai với tên gọi "Mùa săn của Cáo" để mang về những giải thưởng hấp dẫn cho cá nhân và tập thể khi hoàn thành bài thi với số điểm xuất sắc.

Đúng 10h sáng trong 2 ngày 23-24/5, hệ thống thi FQ (daotao.fpt.com.vn) được mở để các CBNV FPT Telecom làm bài thi trắc nghiệm. Mỗi ngày hệ thống có 20 câu hỏi chạy ngẫu nhiên trong kho 100 câu. Cấu trúc đề được chia đều cho 4 lĩnh vực: văn hóa, sự kiện - lịch sử, con người, sản phẩm - dịch vụ. Trong đó loạt câu hỏi bao gồm nội dung về tập đoàn và các công ty thành viên.

Thời gian làm bài thi là 10 phút cho một đề thi trong 1 ngày. Mỗi thí sinh chỉ có 1 lần đăng nhập và làm bài duy nhất trên hệ thống mỗi ngày. Thời gian thi từ 10h đến 18h hàng ngày, kết quả sẽ được thông báo trước 10h sáng ngày hôm sau.

Sau mỗi ngày thi, hệ thống đã chọn ra 5 cá nhân có số điểm cao nhất để nhận giải thưởng ngày với trị giá 500.000 đồng mỗi giải. Bên cạnh đó, sau khi cuộc thi kết thúc, Ban tổ chức cũng đã chọn ra những cá nhân, tập thể xuất sắc để trao phần thưởng.

fq-6454-1558966812.jpg

FPT Telecom là đơn vị đầu tiên tham gia thi FQ năm nay. 

Hai giải Nhất của "mùa săn" thuộc về chị Đỗ Hoài Phương và anh Trần Minh Tân, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. 8 giải Nhì trị giá 500.000 đồng mỗi giải được trao cho Phan Anh Nguyên; Vũ Thị Bằng Giang; Nguyễn Thị Thu Thủy; Chu Hùng Thắng; Hồ Trung Nguyên; Lê Toàn Mỹ; Lê Thị Tuyết; Nguyễn Thị Thủy Tiên.

Giải tập thể xuất sắc thuộc về 9 đơn vị có tỷ lệ tham gia cao hơn 90% gồm: FAI và FIB (100%); VLG (99%); FTC (98%); DBN, TVH (97%); HNM (95%); PMB (92%) và FCAM (91%). Mỗi đơn vị nhận được 1 triệu đồng tiền thưởng.

Chia sẻ về bí quyết giành điểm số cao, chị Đỗ Hoài Phương (INF.HCM) cho hay: "Tốc độ là yếu tố quan trọng hàng đầu. Bên cạnh đó, cần phải có trí nhớ tốt để ghi nhớ những kiến thức mình đã biết trước đó. Và quan trọng nhất là tôi có sự trợ giúp nhiệt tình của các đồng nghiệp". Chị Phương là người đã thi FQ "nhiều không nhớ nổi" nên kinh nghiệm và kiến thức về FPT của chị là không nhỏ. "Bộ đề năm nay nhiều câu hỏi mới, kiến thức trải dài nên nhiều thách thức với người tham gia hơn".

Đơn vị tiếp theo sẽ tranh tài trong cuộc thi FQ là FPT IS. Dự kiến nhà Hệ thống sẽ tham gia thi trong 2 ngày 20-21/6.

FQ là cuộc thi thường niên do Ban Nhân sự FPT (FHR) tổ chức trong toàn tập đoàn. Từ năm 2015, FCU phối hợp với FHR tổ chức kỳ thi này. BTC kỳ vọng đây cũng là dịp CBNV được ôn lại và tự hào về FPT thông qua những kiến thức, tư liệu lịch sử, sự kiện, con người, hay những tài liệu quý giá của riêng người FPT…

Trong cuộc thi FQ 2018 (từ tháng 4-7), BTC ghi nhận toàn tập đoàn có 16.652 CBNV tham gia, chiếm 57,1% trên tổng số 29.167 người thuộc đối tượng dự thi FQ. Trong đó, Tổ chức Giáo dục là đơn vị có số lượng tham gia đông nhất, 1.036 người trên 1.096 CBNV tham dự, chiếm 94,5%.

Diệu Anh

Ý kiến

()