Chúng ta

FPT Tân Thuận gắn thêm sao trên bản đồ toàn cầu hóa

Thứ ba, 10/11/2015 | 12:03 GMT+7

FPT vừa gắn thêm sao lên các quốc gia mà tập đoàn có sự hiện diện trong hành trình toàn cầu hóa của mình. 

Tòa nhà FPT Tân Thuận, quận 7, TP HCM, có một vị trí luôn được các vị khách và CBNV chọn chụp ảnh là bản đồ toàn cầu hóa ở sảnh chính. Bản đồ thế giới được trang trí trên tường bên phải, đối diện với logo FPT. Tại đây, tên các quốc gia được thể hiện tương ứng với diện tích mà nước đó sở hữu. Chẳng hạn, Nga lớn nhất thế giới với diện tích 17.098.242 km2 nên tên nước Nga cũng được làm to nhất. Bản đồ này được hoàn thành cùng thời điểm khánh thành tòa nhà, ngày 13/3/2013.

DSC-0141-JPG-2700-1447122271.jpg

FPT phủ sóng gần kín khu vực Đông Nam Á với 9/11 nước.

Đầu tuần này, Ban quản lý tòa nhà Tân Thuận vừa tiếp tục gắn sao lên những quốc gia mà FPT có khách hàng hoặc văn phòng đại diện gồm: Vương quốc Anh, Hà Lan, Thái Lan, Philippines, Kuwait, Indonesia, Bangladesh. Trước đó, ngôi sao màu đỏ đã xuất hiện tại Nhật Bản, Mỹ, Singapore... 

Quy tắc gắn sao là mỗi nước mà FPT có văn phòng hoặc khách hàng sẽ được thể hiện bằng một sao màu đỏ. Riêng Việt Nam, cả tên nước được làm màu đỏ thể hiện nơi khai sinh của tập đoàn.

FPT đã hiện diện tại 19 quốc gia trên thế giới. Khu vực Đông Nam Á FPT có mặt gần hết, gồm: MyanmarCampuchia, Lào, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore và Philippines. Các nước khác trong khu vực châu Á gồm: Kuwait, Nhật và Bangladesh. Châu Đại dương có Australia. Châu Âu là Anh, Hà Lan, Đức, Slovakia, Pháp; Châu Mỹ: Mỹ.

Với mạng lưới này, FPT có thể cùng lúc sử dụng nguồn lực trên toàn cầu và tại Việt Nam để cung cấp dịch vụ/giải pháp cho khách hàng một cách hiệu quả nhất.

Hiện FPT là đối tác cung cấp dịch vụ của hơn 350 công ty lớn trên phạm vi toàn cầu, trong đó có trên 40 khách hàng thuộc danh sách Fortune 500. Đồng thời là đối tác công nghệ cấp cao của các hãng công nghệ hàng đầu như Microsoft, Amazon Web Services, SAP…

1-DSC-0127-4446-1447122271.jpg

Toàn cảnh bản đồ thế giới tại tòa nhà FPT Tân Thuận.

Định hướng toàn cầu hóa của FPT đang thể hiện kết quả khả quan với doanh thu từ thị trường nước ngoài sau 9 tháng tăng 36% so với cùng kỳ, đạt 3.409 tỷ đồng, tương đương 156 triệu USD.

Ngày 13/11, FPT sẽ kỷ niệm 10 năm thành lập FPT Japan.

>> Cổ phiếu FPT tăng 15% sau tin thoái vốn

Nguyên Văn

Ý kiến

()