Chúng ta

ĐH Greenwich (Việt Nam) tổ chức Lễ khai giảng cho 2.000 tân sinh viên

Thứ tư, 11/7/2018 | 15:36 GMT+7

Ngày 13-14/7, ĐH Greenwich (Việt Nam) sẽ tổ chức Lễ khai giảng và Định hướng cho 2.000 tân sinh viên khóa 7 nhập học ở Hà Nội và TP HCM. 

Tại cơ sở Hà Nội, ngày 14/7, tân sinh viên ĐH Greenwich (Việt Nam) sẽ tham gia Lễ khai giảng và Định hướng diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo ĐH Greenwich UK (Anh quốc) và anh Nguyễn Khắc Thành, Hiệu trưởng ĐH FPT.

Trong khuôn khổ Lễ khai giảng 2018 tại Hà Nội, nhiều suất học bổng trị giá hàng trăm triệu đồng sẽ được trao tặng cho các tân sinh viên có kết quả thi xuất sắc. Đây là phần thưởng ghi nhận cho sự cố gắng và những nỗ lực trong học tập dành cho các sinh viên. Đồng thời cũng là động lực giúp các tân sinh viên phấn đấu để đạt được những kết quả đáng tự hào hơn trong quãng thời gian sắp tới.

23471917-1388281761270896-3361-9632-3181

Lễ khai giảng của sinh viên khóa 6 đợt 2 năm 2017. Ảnh: ĐH Greenwich (Việt Nam).

Trước đó, ngày 13/7, các tân sinh viên sẽ được nghe giới thiệu về trường ĐH Greenwich (Việt Nam), hướng dẫn các thủ tục nhập học, đăng ký môn học, cách thức chấm điểm, đánh giá… sau khi trở thành sinh viên chính thức của trường.

Ngay sau Lễ khai giảng là chương trình teambuilding dành cho các “tân binh”. Theo kế hoạch, chương trình team building lần này sẽ được tổ chức vào chiều ngày 14/7 tại công viên Nông nghiệp Long Việt (Sóc Sơn, Hà Nội) với nhiều trò chơi mang tính xây dựng, kết nối các sinh viên với nhau.

Tại TP HCM, lễ khai giảng và định hướng 2018 cũng được tổ chức cùng ngày tại Nhà hát Bến Thành. 

ĐH Greenwich (Việt Nam) được hình thành trên cơ sở liên kết giữa ĐH Greenwich (Vương quốc Anh) và Tổ chức Giáo dục FPT từ năm 2009 với hơn 8.000 sinh viên từ 10 quốc gia trên thế giới đã và đang theo học.

Nội dung đào tạo, giảng viên và cơ sở vật chất được thẩm định, công nhận về chất lượng bởi các chuyên gia của Vương quốc Anh và ĐH Greenwich.

Sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận bằng Cử nhân (bằng đại học) do ĐH Greenwich (Vương quốc Anh) cấp, có giá trị toàn cầu. Với bằng cấp này, sinh viên có thể học tiếp lên Thạc sĩ, Tiến sĩ tại nhiều nước trên thế giới.

Diệu Anh

Ý kiến

()