Chúng ta

Cộng đồng runner FPT thử thách chạy theo tháng

Thứ hai, 5/8/2019 | 08:35 GMT+7

Trong một tháng, runner tham gia thử thách phải hoàn thành cự ly km đăng ký tính theo bội số của 13.9.

Từ nay đến ngày 31/8, người F ba miền có thể đăng ký thử thách chạy trong một tháng tổ chức bởi cộng đồng runner FPT. Theo thách thức đặt ra, mỗi VĐV phải hoàn thành tối thiểu cự ly km đăng ký theo bội số của 13.9 trong một tháng. Mỗi tuần, runner dành ít nhất 3 ngày tham gia. Lần này, BTC có thêm quy định cho mỗi lần chạy: không chạy dưới 2km và thời gian thực hiện 4-15 phút/km.

Để tham gia thử thách, runner cần có tài khoản trên Strava, 84race.com. Bước tiếp theo người F kết nối hai tài khoản, quay lại thử thách và ấn nút tham gia. Sau khi hoàn thành các thao tác trên, hệ thống 84race.com bắt đầu tính km chạy trong thời hạn thử thách. Ngoài ra VĐV cần đăng ký thông tin theo mẫu để được BTC ghi nhận. 

Kết thúc Challenge, toàn bộ người F hoàn thành cự ly cam kết sẽ nhận huy chương. Ngoài ra, cộng đồng runner FPT giành 10 giải thưởng cho top 5 nam, 5 nữ VĐV hoàn thành cự ly đăng ký sớm nhất. Nam và nữ VĐV chạy nhiều nhất tháng cũng sẽ giành phần quà từ BTC. Trong trường hợp số VĐV đăng ký tham gia thử thách vượt con số 300, BTC sẽ tặng 2 đồng hồ Garmin Forerunner 45 cho đôi VĐV nam nữ xuất sắc nhất. 

Webp-net-resizeimage-1516-1564798054.jpg

Người Phần mềm tham gia giải chạy Run For Green từ giữa tháng 7

Cạnh đó, BTC có chính sách phạt cho VĐV không hoàn thành cự ly cam kết. Với mỗi km thiếu, runner nộp 50.000 đồng. Tổng số tiền phạt tối đa là 1 triệu đồng/tháng. Số tiền này được dùng gây quỹ từ thiện hoặc làm phần thưởng cho VĐV hoàn thành thử thách chương trình. Kết quả sẽ được công khai trên nhóm FPT runner của Workplace, Facebook và Strava. 

Ngô Anh Tuấn, cán bộ Văn hóa đoàn thể FPT, thành viên BTC cho hay: "Thử thách đề ra nhằm duy trì việc rèn luyện sức khỏe của người FPT bằng hình thức chạy bộ. Qua đó hoạt động này có thể rèn luyện ý chí vượt qua bản thân thông qua các cự ly thử thách là bội số của 13.9, ngày sinh nhật của FPT". Anh nhấn mạnh thử thách lần này chỉ là một trong nhiều hình thức để khuyến khích người F duy trì hoạt động chạy như một thói quen.

Hiện BTC ghi nhận hơn 150 VĐV đăng ký, trong đó, các runner đăng ký cự ly 194.6 km và 250.2 km là những gương mặt tên tuổi trong làng chạy FPT như PTGĐ FPT Telecom Chu Hùng Thắng, Trần Minh Kha (FPT Online), Nguyễn Tuyết Mai (FPT Software), Bùi Thái Thành Long (FPT IS), Vũ Văn Khoa (FPT Software).

Năm 2019, chạy bộ được định hướng trở thành hoạt động văn hóa hàng đầu FPT. FPT Software trở thành công ty thành viên tiên phong tổ chức giải chạy với gần 800 CBNV. Đây là hoạt động mở đầu cho mục tiêu người Phần mềm chạy 20.000 km tương ứng 20.000 cây xanh trồng trên toàn cầu. Tiếp đó FPT Telecom phát động chạy quy mô dự kiến 10.000 CBNV tham gia chạy 13 vòng Trái đất trong 31 ngày. 

Để cổ vũ cho hoạt động này, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình tặng cộng đồng runner FPT 100 chiếc đồng hồ Garmin Forerunner 45 nhằm thôi thúc phong trào chạy toàn FPT. 

Huyền Trang

Ý kiến

()