Chúng ta

Ca sĩ Thuỳ Chi: ‘FPT Telecom tổ chức liveshow nghệ thuật hơn là cuộc thi’

Thứ ba, 14/1/2020 | 16:22 GMT+7

“Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nỗ lực, chung kết FTEL’s Got Talent mang đến cảm giác về một không gian biển diễn nghệ thuật, không đơn giản chỉ là cuộc thi tài năng”, ca sĩ Thuỳ Chi chia sẻ.

Là khách mời đặc biệt, nữ ca sĩ Thuỳ Chi đóng vai trò là người cầm cân nảy mực, góp phần quyết định số phận 8 tiết mục tham gia chung kết FTEL’s Got Talent. 8 tài năng gồm: Múa bóng - Lăng Quăng team (chi nhánh Lâm Đồng); Ảo thuật sức mạnh đôi tay - Đỗ Thành Chung (Telesale FPT Telecom Hà Nội); Múa côn nhị khúc ánh sáng - Lê Văn Tân (chi nhánh Quảng Ninh); Ca hát - Lê Phước Trà Giang (FPT Telecom Đà Nẵng); Rapper - Ngô Minh Hoàng (FPT Telecom Cà Mau); Ca hát - Trương Thuỷ Tiên (Trung tâm chăm sóc khách hàng HCM); Năng khiếu hát - Phạm Thuý Hồng (chi nhánh Hải Dương).

Từ múa côn nhị khúc, năng khiếu hát, múa, người F liên tiếp cho Thuỳ Chi đi từ bất ngờ này đến cái khác. Từ 128 tiết mục, mà hội đồng chỉ chọn ra 8 tác phẩm dự thi, “thế là biết tinh hoa của FPT Telecom dồn hết vào các bạn”, nữ giám khảo dí dỏm. Các tiết mục càng thi cuối càng có cơ hội chiến thắng, “không gian biểu diễn nghệ thuật càng lộ rõ, không đơn giản như đi tài năng”. Họ đầu tư kỹ lưỡng hơn về nội dung thể hiện. Ban giám khảo đã làm việc tỉ mỉ để cân đo đong đếm cẩn thận.

640-Thuy-Chi-8686-1578951447.png

Ca sĩ Thìu Chi ấn tượng với tiết mục bóng, sức mạnh đôi tây. Ảnh: FIL.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ ấn tượng với múa bóng, chầu văn và sức mạnh đôi tay. Mặc dù không phải là người FPT nhưng Chi hiểu câu chuyện của tiết mục múa bóng và lời bài hát của phần biểu diễn chầu văn. Mọi thứ càng đơn giản càng ấn tượng và nhớ lâu.

TGĐ FPT Telecom Hoàng Việt Anh cho rằng, chương trình vượt qua khỏi mong đợi của anh. Trước sức hút của trận chung kết U23 châu Á nhưng các cổ động viên vẫn tập trung về nhà hát Âu Cơ náo nhiệt. Các thí sinh thể hiện tài năng đa dạng hình thức: hát, rap, múa, đấu võ… Trong lịch sử FPT, anh Việt Anh cho biết chưa có chương trình nào tìm kiếm tài năng như thế này. Thời gian tới, Ban tổ chức sẽ họp bàn để tiến hành cho một FTEL’s Got Talent mùa mới. Thời gian chương trình có thể theo chu kỳ 2-3 năm/lần tổ chức. Trong lần mới tổ chức, quy mô giải thưởng, số lượng giải… sẽ được cân nhắc để nâng lên.

Trước đó, sau 2 tháng triển khải chương trình FTEL’s Got Talent, Ban tổ chức đã lựa chọn 8 tiết mục xuất sắc nhất tranh tài tại đêm chung kết tối ngày 13/1. Kết thúc, Quán quân FTEL’s Got Talent mùa đầu tiên thuộc về tiết mục Múa bóng - Lăng Quăng team (FPT Telecom Lâm Đồng). Một sự lựa chọn xứng đáng sau nhiều nỗ lực với âm thanh, ánh sáng, câu chuyện đều tròn trịa. “Lần đầu tiên ‘chất’ người F và văn hoá FPT được thể hiện xúc động với loại hình múa bóng”, anh Hải bày tỏ. Với ngôi vị Quán quân, Lăng Quăng team nhận được giải thưởng trị giá 20 triệu đồng. Giải Nhì - Sức mạnh đôi tay với phần thưởng 15 triệu đồng; giải Ba - Hát chầu văn với giá trị 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, 2 giải Triển vọng, mỗi giải 5 triệu đồng thuộc về Lê Phước Trà Giang (FPT Telecom Đà Nẵng) và Rapper Ngô Minh Hoàng (FPT Telecom Cà Mau).

3 giải Tài năng có phần thưởng 3 triệu đồng lần lượt là: Múa côn nhị khúc ánh sáng - Lê Văn Tân (FPT Telecom Quảng Ninh); Trương Thuỷ Tiên (Trung tâm chăm sóc khách hàng HCM) và Phạm Thuý Hồng (FPT Telecom Hải Dương)

Cuộc thi FTEL’s Got Talent 2019 do phòng Văn hóa - Đoàn thể FPT Telecom tổ chức từ ngày 17/11, mục đích tạo sân chơi nghệ thuật bổ ích để các thành viên giao lưu, học hỏi và khẳng định tài năng, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần. Đối tượng tham dự là tất cả CBNV thuộc biên chế FPT Telecom, bao gồm cả Viễn thông Quốc tế (FTI), FPT Telecom Campuchia, Phương Nam và TIN. Trải qua hơn 2 tháng, chương trình nhận được 128 tiết mục với 205 thí sinh; 61 đơn vị tham gia cùng hơn 17.000 lượt bình chọn trên fanpage.

Hà Trần

Ý kiến

()