Chúng ta

Thí sinh FTEL’s Got Talent được mời biểu diễn Hội làng FPT

Thứ ba, 14/1/2020 | 14:31 GMT+7

“Với màu sắc văn hoá dân gian, tiết mục chầu văn của thí sinh FTEL’s Got Talent phù hợp với chủ đề Hội làng FPT 2020”, Trưởng Ban Văn hoá Đoàn thể FPT Nông Hương Ly - thành viên hội đồng ban giám khảo chương trình nhận định.

Tại đêm chung kết FTEL’s Got Talent diễn ra tối 13/1 ở Nhà hát Âu Cơ, 8 tiết mục với 8 sắc thái âm nhạc độc đáo đẩy khán giả từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Là người hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, chị Nông Hương Ly, Trưởng Ban Văn hoá - Đoàn thể FPT, ấn tượng với màn trình diễn chầu văn của anh Lê Văn Chiến từ đơn vị FPT Telecom HN9 (Sóc Sơn, Đông Anh). Theo chị, chầu văn là thể loại âm nhạc đang dần mai một trong cộng đồng người trẻ Việt. Chiến đang góp phần duy trì và lan tỏa loại hình âm nhạc này. Từng tiếng đàn bầu, kéo nhị hoà quyện với lời nhạc về lịch sử, con người FPT.

Hội làng FPT 2020 lấy màu sắc chủ đạo là các dân tộc Việt Nam. Do vậy, tiết mục chầu văn sẽ là màu sắc mới mẻ, phù hợp với chương trình. “Các lãnh đạo và đồng nghiệp nhà F chắc chắn sẽ hứng thú với phần trình diễn của anh Lê Văn Chiến sắp tới”, chị Ly bày tỏ.

640-cha-u-va-n-6328-1578946467.png

Tiết mục chầu văn của thí sinh Lê Văn Chiến. Ảnh: FiL.

Đồng tình với quan điểm trên, nhac sĩ FPT Trương Quý Hải cũng xúc động với từng lời ca, tiếng đàn của anh Chiến và nhóm thí sinh. Nhạc sĩ nhà F cho hay đây là tiết mục độc đáo. Tuy nhiên, lời bài hát cần đậm chất STCo hơn bởi nhạc đệm và tiết tấu vẫn hiền. Anh mong muốn ca khúc sẽ đẩy mạnh cao trào, làm nhạc ‘táo bạo’ và quyến rũ hơn thì “xứng đáng là rock dân gian”.

Với sự chuẩn bị kì công từ trang phục, bài hát, tác giả Lê Văn Chiến và nhóm hạnh phúc khi nhận được đánh giá cao từ hội đồng ban giám khảo. Trở thành Á quân 2 cũng là kết quả xứng đáng với đội. Nhưng điều anh Chiến mong chờ là mà trình diễn tại Hội làng FPT. Anh Chiến cho biết chầu văn trở thành đam mê của anh 6 năm nay. Cơ hôi được biểu diễn tại Hội làng sẽ sân khấu với lượng khán đông và đa dạng nhất. Trước đó, nhận được tin vào chung kết, anh Chiến chỉ có 4 ngày để sáng tác ca khúc, do vậy câu từ chưa ‘đanh’. Thời gian tới, anh Chiến cố gắng chỉnh sửa tạo cao trào ‘mạnh mẽ’ và phần lời hóm hỉnh đậm chất FPT hơn.

Hoi-lang-FPT-2-6248-1578397876-2099-1578

Hội làng FPT 2020 với chủ để các dân tọca Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Hội làng FPT dự kiến tổ chức 20/1, lấy chủ đề “F Tộc”. Chương trình được kì vọng mang đến cho người F dư vị Tết của các dân tộc trên mọi miền Tổ quốc. Các đơn vị thành viên sẽ tái hiện bản sắc văn hóa vùng miền và dân tộc thông qua những gian hàng. Theo đó, nhà “Cáo” phụ trách văn hóa miền Tây Bắc, gian hàng của FPT HO và nhà Bán lẻ sẽ mang không khí Tết của khu vực đồng bằng Bắc bộ. FPT IS đảm nhiệm khu vực Tây Nguyên trong khi FPT Software cùng FPT Online sẽ trang trí gian hàng theo phong cách miền Trung và hải đảo. Khu vực Nam bộ được phụ trách bởi nhà Phân phối và Giáo dục.

Tại Hà Nội, lễ tất niên FPT sẽ diễn ra tại công trường FPT Tower ở đường Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy. Còn ở đầu cầu Cần Thơ, người F sẽ cùng nhau đi hội tại Đại học FPT trên đường Nguyễn Văn Cừ, Ninh Kiều.

Trước đó, sau 2 tháng triển khải chương trình FTEL’s Got Talent, Ban tổ chức đã lựa chọn 8 tiết mục xuất sắc nhất tranh tài tại đêm chung kết tối ngày 13/1. Cụ thể, 8 tiết mục bao gồm: Múa bóng - Lăng Quăng team (CN Lâm Đồng); Ảo thuật sức mạnh đôi tay - Đỗ Thành Chung (Telesale FPT Telecom Hà Nội); Múa côn nhị khúc ánh sáng - Lê Văn Tân (FPT Telecom Quảng Ninh); Biểu diễn ca hát - Lê Phước Trà Giang (FPT Telecom Đà Nẵng) ;Rapper - Ngô Minh Hoàng (FPT Telecom Cà Mau); Ca hát - Trương Thuỷ Tiên (Trung tâm chăm sóc khách hàng HCM); Năng khiếu hát - Phạm Thuý Hồng (CN Hải Dương).

Kết thúc, Quán quân FTEL’s Got Talent mùa đầu tiên thuộc về tiết mục Múa bóng - Lăng Quăng team (FPT Telecom Lâm Đồng). Một sự lựa chọn xứng đáng sau nhiều nỗ lực với âm thanh, ánh sáng, câu chuyện đều tròn trịa. “Lần đầu tiên ‘chất’ người F và văn hoá FPT được thể hiện xúc động với loại hình múa bóng”, anh Hải bày tỏ. Với ngôi vị Quán quân, Lăng Quăng team nhận được giải thưởng trị giá 20 triệu đồng. Giải Nhì - Sức mạnh đôi tay với phần thưởng 15 triệu đồng; giải Ba - Hát chầu văn với giá trị 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, 2 giải Triển vọng, mỗi giải 5 triệu đồng thuộc về Lê Phước Trà Giang (FPT Telecom Đà Nẵng) và Rapper Ngô Minh Hoàng (FPT Telecom Cà Mau).

3 giải Tài năng có phần thưởng 3 triệu đồng lần lượt là: Múa côn nhị khúc ánh sáng - Lê Văn Tân (FPT Telecom Quảng Ninh); Trương Thuỷ Tiên (Trung tâm chăm sóc khách hàng HCM) và Phạm Thuý Hồng (FPT Telecom Hải Dương)

Cuộc thi FTEL’s Got Talent 2019 do phòng Văn hóa - Đoàn thể FPT Telecom tổ chức từ ngày 17/11, mục đích tạo sân chơi nghệ thuật bổ ích để các thành viên giao lưu, học hỏi và khẳng định tài năng, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần. Đối tượng tham dự là tất cả CBNV thuộc biên chế FPT Telecom, bao gồm cả Viễn thông Quốc tế (FTI), FPT Telecom Campuchia, Phương Nam và TIN. Trải qua hơn 2 tháng, chương trình nhận được 128 tiết mục với 205 thí sinh; 61 đơn vị tham gia cùng hơn 17.000 lượt bình chọn trên fanpage.

Hà Trần

Ý kiến

()