Chúng ta

'Bài ca của chúng ta' vinh danh tinh thần tận tụy của 'nhà Cáo'

Thứ sáu, 13/1/2017 | 10:41 GMT+7

Với lời ca nhẹ nhàng, giản dị nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu sắc, "Bài ca của chúng ta" đã dẫn dắt người nghe qua những chặng đường, những năm tháng không thể nào quên của nhà Viễn thông FPT hôm nay.

Đây là bài hát đầu tiên viết về FPT Telecom, về những con người đã và đang gắn bó với công ty trong chặng đường 20 năm phát triển. Qua những lời ca giản dị, hình ảnh con người FPT Telecom nhiều thế hệ hiện lên mạnh mẽ, nghị lực và đầy tình nghĩa. Đi lên từ những giọt mồ hôi, những bàn tay chai khô sần sùi, FPT Telecom giờ đây đã trở thành một trong những công ty viễn thông hàng đầu khu vực. Với đam mê và khát vọng vươn đến tầm thế giới, Viễn thông FPT sẽ tiếp tục hành trình của mình để trở thành cầu nối của muôn người, muôn nhà.

808A0587-JPG-9453-1484275151.jpg

Anh Đinh Tiến Dũng, GĐ Sáng tạo Truyền hình FPT, và chị Phùng Thu Trang, Trưởng Ban Truyền thông, trình diễn ca khúc trên sân khấu lễ hội FPT Telecom - Nhiệt huyết tuổi 20 tại Hà Nội.

"Bài ca của chúng ta không rắc đầy những cành hoa hồng/Không bằng những mơ hoa, khi vinh quang ai nào cho không/ta vươn đường dây, đi muôn nơi như những khuông nhạc dài...". Anh Đinh Tiến Dũng cũng chính là tác giả của "Bài ca của chúng ta".

Bài hát được giới thiệu lần đầu tiên trong lễ kỷ niệm 20 năm thành lập FPT Telecom (ngày 4/1) và sau đó là lễ hội FPT Telecom - Nhiệt huyết tuổi 20 (ngày 6/1). Ngay sau khi ra mắt, "Bài ca của chúng ta" đã tạo nên những cảm xúc đặc biệt trong mỗi thành viên của đại gia đình Viễn thông FPT.

Ca khúc mới được chắp bút bởi Giám đốc Sáng tạo Truyền hình FPT Đinh Tiến Dũng và được thể hiện qua giọng ca của dàn hợp xướng FPT Telecom. Chia sẻ về tác phẩm của mình, anh Dũng cho biết ngay sau khi nhận "đặt hàng" từ ban Dự án FTEL 20 năm, anh đã bắt tay ngay vào việc viết nhạc, sau đó là sáng tác lời cho bài hát của mình. 

Giám đốc Sáng tạo Truyền hình FPT tiết lộ, do đây là chương trình kỷ niệm 20 năm của đơn vị nên không dùng "nhạc chế" mà tự viết luôn nhạc để đảm bảo tính trang trọng. “Tôi viết 3 bản nhạc khác nhau. Bản đầu tiên mang phong cách rock ballad, rất hào khí 20, nhưng khi thử thì thấy nó không đủ sâu. Bản thứ hai vừa viết xong thì tôi phải xé đi vì nghe như quảng cáo kẹo mút. Cuối cùng là bản thứ ba này tôi thấy khá ưng ý, có đủ độ sâu lắng, khi đẩy lên cao trào cũng khá rực rỡ”, anh Dũng chia sẻ.

DSC-1635-JPG-2620-1484275151.jpg

Hình ảnh nhân viên kỹ thuật Phương Nam, TIN hay các salesman trên mọi nẻo đường tổ quốc và nước ngoài hiện lên đậm nét trong Bài ca của chúng ta.

Khi được biết có nhiều người thích bài hát này, anh Dũng dí dỏm: "Ôi thế thì tôi vui quá. Chắc ít nhiều họ cũng thấy được mình trong những câu hát, những nét nhạc của bài hát này. Nhiều người bảo nghe nhạc thật thà thế, không luyến láy hay sử dụng những nốt hoa mỹ, tôi đáp vì đó là bài ca của chúng ta".

Ra mắt trong dịp chào mừng tuổi 20 của nhà Viễn thông, "Bài ca của Chúng ta" sẽ là ca khúc ý nghĩa để người FPT Telecom cùng nhìn lại, tự hào về những thành tựu mà công ty đã đạt được và cùng hướng đến một tương lai thành công. Bài hát được biểu diễn tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập FPT Telecom, lễ hội FPT Telecom - Nhiệt huyết tuổi 20 tại Hà Nội và TP HCM, cũng như sẽ vang lên ở tất cả chi nhánh trong sự kiện tổng kết mừng FPT Telecom 20 năm.

Video "Bài ca của chúng ta" chạm đến trái tim muôn người FPT Telecom:

>> Lê Thiện Hiếu mang 'Ông bà anh' đến Festival FPT Telecom 

Theo Fox News

Ý kiến

()