Chúng ta

Anh Đỗ Cao Bảo làm Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam

Thứ ba, 21/2/2017 | 11:33 GMT+7

Đại diện FPT cùng với Viettel, VNPT trúng cử chức danh trong Ban lãnh đạo Hội Tin học Việt Nam khoá 2017-2021.

Ngày 17/2, Ban Chấp hành Hội Tin học Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2017-2021) đã bầu các chức danh lãnh đạo Hội trong nhiệm kỳ mới. Đại diện các doanh nghiệp lớn trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Hội gồm: PTGĐ FPT Đỗ Cao Bảo, PTGĐ Viettel Tống Viết Trung, PTGĐ VNPT Tô Mạnh Cường. Cùng với đó là 6 Phó Chủ tịch đại diện các đơn vị trong ngành.

TS. Bùi Mạnh Hải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (1998-2007), Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam nhiệm kỳ VII (2011-2016), đã tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới 2017-2021. Ông Nguyễn Long tiếp tục được bầu làm Tổng thư ký Hội Tin học Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.

Anh Đỗ Cao Bảo là cử nhân khoa Toán điều khiển, Học viện Kỹ thuật Quân sự, gia nhập FPT từ năm 1988, và là thành viên Hội đồng Sáng lập tập đoàn. Anh Bảo đã trải qua nhiều vị trí quản lý tại FPT gồm: từ năm 1988-1994 là Trưởng phòng nghiên cứu phát triển, Trung tâm Dịch vụ Tin học FPT; từ năm 1995-2003, là Giám đốc Trung tâm Hệ thống Thông tin FPT và từ năm 2003, Ủy viên HĐQT FPT, Chủ tịch Công ty Hệ thống Thông tin FPT. Từ tháng 1/2016, anh Bảo được bổ nhiệm làm PTGĐ FPT.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, anh Bảo là Ủy viên Ban chấp hành hai nhiệm liên tiếp là khóa VI (2006-2011) và khóa VII (2011-2016).

Anh Lê Trường Tùng, Chủ tịch Tổ chức Giáo dục FPT, cũng từng là Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam hai nhiệm kỳ liên tiếp là khóa VI (2006-2011) và khóa VII (2011-2016).

3-3-9721-1487562741.jpg

Tân Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam Đỗ Cao Bảo.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Tin học Việt Nam lần thứ VIII vừa được tổ chức thành công tại Hà Nội với hơn 200 đại biểu. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới dự và có phát biểu chỉ đạo quan trọng.

Hội Tin học Việt Nam hiện có gần 50.000 hội viên trên toàn quốc. Trong nhiệm kỳ 5 năm qua, Hội đã có nhiều hoạt động quan trọng đóng góp cho sự phát triển của CNTT Việt Nam như: Tư vấn, phản biện các chủ chương, chính sách phát triển CNTT của quốc gia; tư vấn về phát triển Chính phủ điện tử, dịch vụ công trực tuyến; tổ chức các hội thảo quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển CNTT Việt Nam; tổ chức các kỳ thi Olympic cho sinh viên, các cuộc lớn về CNTT như Giải thưởng Nhân tài Đất Việt...

Tại Đại hội, Phó Thủ tướng chỉ rõ một trong những việc Hội cần tập trung làm tốt là thay đổi cách làm, đổi mới, đột phá phương thức trong tất cả mọi hoạt động. Thay vì hoạt động theo thói quen, thụ động và bình bình, Hội phải thực sự là nơi tập hợp được các doanh nghiệp hội viên, đứng ở phía doanh nghiệp để tham gia tích cực, mạnh mẽ hơn nữa vào quá trình xây dựng, góp ý, phản biện các chính sách liên quan đến hoạt động của các hội viên, nhất là các doanh nghiệp CNTT.

DDN-9382-3587-1487562741.jpg

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Chinhphu.

“Ngay ở một địa phương, các đồng chí phải xem doanh nghiệp ở đó vướng mắc, khó khăn gì để tập hợp ý kiến, góp ý với chính quyền. Thậm chí, Hội có thể tổ chức hội nghị, hội thảo, nghiên cứu về từng vấn đề cụ thể, kiến nghị với cơ quan quản lý, không để tình trạng văn bản chính sách ban hành không thực hiện được”, Phó Thủ tướng nói và đề xuất Hội Tin học Việt Nam nên lựa chọn một số việc cụ thể mà Hội có thể tham gia đóng góp cùng với Chính phủ như: Nghiên cứu kỹ đặc trưng, nội dung cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, từ đó đưa ra được các kiến nghị cụ thể để tận dụng thời cơ của cuộc cách mạng này, phát động phong trào "xóa mù" CNTT cho người nông dân giống như phong trào “bình dân học vụ". 

Trong lĩnh vực CNTT đang có hai tổ chức lớn là Hội Tin học Việt Nam và Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam.

Hội Tin học Việt Nam (Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Association for Information Processing, viết tắt VAIP) là một tổ chức tự nguyện của những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, quản lý, kinh doanh, phổ biến và ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông. Mục tiêu của VAIP là tập hợp lực lượng để góp phần đẩy mạnh các hoạt động về công nghệ thông tin - truyền thông phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và khoa học công nghệ tại Việt Nam.

Trong khi đó, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (viết tắt theo tiếng Anh: VINASA tên cũ: Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Việt Nam) là một tổ chức được thành lập với mục đích kiến tạo nền công nghiệp mới của quốc gia - nền công nghiệp phần mềm, phát huy truyền thống sáng tạo và cần cù của dân tộc, biến Việt Nam trở thành thung lũng phần mềm của thế giới, góp phần vào thành công của các thành viên và sự phồn vinh của đất nước. Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đang là Chủ tịch VINASA.

>> Từ cậu bé chăn bò trở thành lập trình viên

Chi Vy

Ý kiến

()