Chúng ta

TGĐ FPT được Nikkei vinh danh

Thứ tư, 22/5/2013 | 16:02 GMT+7

12h30 hôm nay (giờ Hà Nội) tại Tokyo, Tập đoàn Truyền thông hàng đầu Nhật Bản, Nikkei Inc., trao giải thưởng Nikkei Asia trong lĩnh vực Phát triển khu vực (Regional Growth) cho Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ FPT Trương Gia Bình.
> 4 người Việt được Nikkei tôn vinh / TGĐ FPT là doanh nhân Việt Nam đầu tiên đạt giải Nikkei

TGĐ FPT Trương Gia Bình là doanh nhân Việt Nam đầu tiên được Nikkei lựa chọn trao tặng giải trong suốt 18 năm tổ chức Giải thưởng này.

Theo Nikkei, anh Bình không chỉ sáng lập và xây dựng thành công FPT mà còn có những đóng góp lớn cho sự phát triển của CNTT Việt Nam. Anh đã xây dựng Hiệp hội công nghiệp phần mềm Việt Nam và thiết lập trường đại học cung cấp các chuyên gia CNTT.

Anh Bình là người trẻ nhất (57 tuổi) trong số ba người được vinh danh tại Giải thưởng Nikkei Asia 2013. Hai người đoạt giải còn lại là Giáo sư người Ấn Độ Tejraj Aminabhavi (66 tuổi), lĩnh vực Khoa học, Kỹ thuật - Đổi mới và ông Vann Molyvann (86 tuổi), kỹ sư người Campuchia, lĩnh vực Văn hóa.

“Cảm giác đầu tiên là rất vui vì nỗ lực phát triển quan hệ kinh doanh của anh Bình và FPT tại Nhật Bản đã được ghi nhận”, Giám đốc FPT Japan Trần Xuân Khôi chia sẻ.

Theo anh Khôi, việc anh Bình nhận giải còn có ý nghĩa marketing rất lớn cho FPT Japan tại Nhật, bởi khách hàng sẽ biết đến FPT nhiều, tin tưởng hơn, do đó sẽ thuận lợi cho việc bán hàng.

Còn anh Trần Minh Thuấn, nhân viên FPT Japan, cảm thấy rất tự hào khi biết TGĐ FPT được tờ báo uy tín của Nhật Bản - Nikkei vinh danh.

“Tôi cảm thấy tự hào và tự tin vào trí tuệ, công nghệ của Việt Nam. Quy mô của giải thưởng này rất lớn, được đánh giá trong toàn châu Á, nên sẽ là niềm cổ vũ, khích lệ cho tuổi trẻ của không chỉ FPT mà cả Việt Nam cống hiến”, anh Thuận nhìn nhận.

Mỗi cá nhân đoạt giải sẽ nhận được phần thưởng trị giá 3 triệu Yen (tương đương hơn 30.000 USD). Toàn bộ số tiền thưởng này anh sẽ dành tặng cho cán bộ nhân viên FPT Software đang làm việc tại Nhật Bản, như một lời cảm ơn những nhân viên FPT tại xứ sở Phù Tang. Chính nhờ nỗ lực và quyết tâm của họ, FPT mới có được vị trí tại thị trường Nhật như ngày hôm nay.

“Lúc anh Bình phát biểu dành toàn bộ tiền thưởng cho nhân viên FPT Japan, tất cả chúng tôi đã vỗ tay, xin cám ơn tấm lòng của anh dành cho FPT Software và FPT Japan”, anh Khôi xúc động nói.

Nikkei Asia là giải thưởng thường niên nhằm vinh danh các cá nhân/tổ chức trong khu vực châu Á (ngoại trừ Nhật Bản) có những đóng góp lớn trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống và góp phần thiết lập sự phát triển bền vững trong khu vực.

Năm 1996, nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày thành lập Tập đoàn, Nikkei Inc, đã lần đầu tiên tổ chức Giải thưởng Nikkei Asia (Nikkei Asia Prizes). Tính đến nay, Việt Nam có 4 cá nhân nhận được giải thưởng Nikkei Asia. Trước anh Bình, Nikkei đã trao giải thưởng trong lĩnh vực Văn hóa cho Nhà văn Bảo Ninh (năm 2001) và Đạo diễn Đặng Nhật Minh (năm 1999); giải thưởng trong lĩnh vực Phát triển khu vực cho Giáo sư Võ Tòng Xuân (năm 2002).

Hình ảnh lễ trao giải thưởng của Nikkei:

TGĐ FPT Trương Gia Bình là doanh nhân đầu tiên Việt Nam nhận được giải thưởng của Nikkei.

TGĐ FPT Trương Gia Bình là doanh nhân đầu tiên Việt Nam nhận được giải thưởng của Nikkei.

Anh Bình là người trẻ nhất (57 tuổi) trong số ba người được vinh danh tại Giải thưởng Nikkei Asia 2013. Hai người đoạt giải còn lại là Giáo sư người Ấn Độ Tejraj Aminabhavi (66 tuổi), lĩnh vực Khoa học, Kỹ thuật - Đổi mới và ông Vann Molyvann (86 tuổi), kỹ sư người Campuchia, lĩnh vực Văn hóa.

Anh Bình là người trẻ nhất (57 tuổi) trong số ba người được vinh danh năm nay. Trong ảnh: Bên cạnh anh là ông Vann Molyvann (86 tuổi ), kỹ sư người Campuchia trong lĩnh vực Văn hóa và Giáo sư người Ấn Độ Tejraj Aminabhavi (66 tuổi - ngoài cùng bên phải), lĩnh vực Khoa học, Kỹ thuật - Đổi mới.

Nikkei Asia là giải thưởng thường niên nhằm vinh danh các cá nhân/tổ chức trong khu vực châu Á (ngoại trừ Nhật Bản) có những đóng góp lớn trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống và góp phần thiết lập sự phát triển bền vững trong khu vực.

Nikkei Asia là giải thưởng thường niên nhằm vinh danh các cá nhân/tổ chức trong khu vực châu Á (ngoại trừ Nhật Bản) có những đóng góp lớn trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống và góp phần thiết lập sự phát triển bền vững trong khu vực.

TGĐ FPT Software Nguyễn Thành Lâm cũng có mặt trong sự kiện quan trọng này. Anh trao đổi với anh Bình trước giờ diễn ra sự kiện.

TGĐ FPT Software Nguyễn Thành Lâm (ngoài cùng bên trái) cũng có mặt trong sự kiện quan trọng này. Anh trao đổi với anh Bình trước giờ diễn ra sự kiện.

Giáo sư người Ấn Độ Tejraj Aminabhavi (66 tuổi), lĩnh vực Khoa học, Kỹ thuật - Đổi mới

Giáo sư người Ấn Độ Tejraj Aminabhavi (66 tuổi) giành được giải thưởng trong lĩnh vực Khoa học, Kỹ thuật - Đổi mới.

ông Vann Molyvann (86 tuổi), kỹ sư người Campuchia, lĩnh vực Văn hóa.

Ông Vann Molyvann (86 tuổi), kỹ sư người Campuchia, được Nikkei vinh danh ở lĩnh vực Văn hóa.

Triệu Mẫn

Ảnh: Xuân Bảo

Ý kiến

()