Chúng ta

Bí quyết kiếm công việc nghìn đô

Thứ bảy, 22/8/2015 | 08:05 GMT+7

Hơn 500 sinh viên đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng tham dự chương trình "Xây dựng CV ngàn đô" tại Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Tại đây, họ đã được các diễn giả chia sẻ về cơ hội việc làm, kỹ năng và bí quyết kiếm công việc có thu nhập 1.000 USD. 

Ngày 18/8,  hơn 500 sinh viên công nghệ đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng có mặt trong chương trình “Xây dựng CV ngàn đô” tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ của cuộc thi tìm kiếm và phát triển các ý tưởng công nghệ tương tác bằng giọng nói (S.M.A.C Challenge 2015) do Tập đoàn FPT tổ chức.

Buổi tọa đàm được diễn ra sôi nổi với hai diễn giả là đồng sáng lập - Giám đốc Phát triển và Sáng tạo Yola Ngô Thùy Ngọc Tú (Top 30 gương mặt trẻ dưới 30 tuổi nổi bật nhất Việt Nam do tạp chí Forbes bình chọn) và Giám đốc Công nghệ - Công ty Phần mềm FPT (FPT Software) Lê Hồng Việt.

Các diễn giả chia sẻ cơ hội việc làm và cách tạo CV ấn tượng với sinh viên.

Các diễn giả chia sẻ cơ hội việc làm và cách tạo CV ấn tượng với sinh viên.

Không chỉ chia sẻ kinh nghiệm thực tế về quá trình học tập, xin việc của mình, các diễn giả còn phổ biến các bí kíp để CV hấp dẫn nhà tuyển dụng, bật mí cách kiếm được công việc với mức lương hàng ngàn USD ngay từ khi còn là sinh viên. Những xu hướng công nghệ hot và định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ số hóa giọng nói cũng được chia sẻ tại sự kiện.

Theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện có hơn 160.000 cử nhân, thạc sĩ đang thất nghiệp, trong khi đó nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp vẫn là rất lớn, đặc biệt trong lĩnh vực CNTT. Anh Lê Hồng Việt cho biết, mỗi năm FPT Software cần tuyển 3.000-4.000 người, trong đó có khoảng 500-1.000 nhân viên phục vụ cho định hướng phát triển các dịch vụ mới trên nền công nghệ S.M.A.C.

Tuy nhiên,l FPT Software vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong tuyển dụng do thiếu hụt nguồn nhân lực có đủ kỹ năng chuyên môn, kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nhật…) để tham gia vào các dự án với khách hàng nước ngoài.

Bí quyết tạo CV ấn tượng

 “Các sinh viên mới ra trường kỹ năng chuyên môn được đào tạo chưa sát với nhu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt là kỹ năng làm việc và ngoại ngữ do thiếu cơ hội cọ sát với công việc thực tế trong quá trình học. Trong khi đó, ngay từ khi còn trên ghế nhà trường, đặc biệt là bắt đầu từ năm thứ hai trở đi, sinh viên đã hoàn toàn có thể tạo lập được kinh nghiệm, kỹ năng làm việc để bản CV xin việc sau này hấp dẫn nhà tuyển dụng”, Giám đốc Công nghệ FPT Software nhận định.

Ngoài ra, anh cho biết thêm ngoài kết quả học tập xuất sắc, sinh viên cần thể hiện cho nhà tuyển dụng thấy được khả năng cộng tác, làm việc nhóm. Công nghệ thay đổi từng ngày, vì thế không ngừng tìm tòi, học hỏi là điều rất quan trọng. “CV của nhiều sinh viên mới ra trường có điểm hạn chế là viết chung chung về khả năng của bản thân.  Các bạn cần viết cụ thể hơn về việc đã làm gì với nó. Làm CV tương tự như bán hàng: Không những thật mà phải đẹp nữa”, anh Việt chia sẻ.

Còn diễn giả Ngô Thùy Ngọc Tú cho biết, hiện nay cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên công nghệ trong lĩnh vực công nghệ giọng nói là rất lớn bởi lẽ các thiết bị, sản phẩm thông minh ngày càng trở nên phổ biến. Trước bối cảnh đó, sinh viên cần vạch ra lộ trình chi tiết và chuẩn bị sẵn sàng những kỹ năng cần thiết ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

“Một bản CV động là một ý kiến không tồi, các bạn hãy tạo ra một website trình bày về những dự án đã thực hiện của mình để nhà tuyển dụng hiểu rõ hơn về bạn. Bên cạnh đó, sinh viên cần tìm hiểu vị trí ứng tuyển để có CV phù hợp, không nên nộp CV ở tất cả các công ty đều giống nhau”, chị Ngọc Tú chia sẻ.

Với chủ đề "Số hóa giọng nói", S.M.A.C Challenge 2015 là cuộc thi đầu tiên tại Việt Nam tìm kiếm và phát triển các ý tưởng công nghệ tương tác bằng giọng nói. Tổng giá trị giải thưởng là 250 triệu đồng (bao gồm tiền mặt và nhiều giải thưởng bằng hiện vật). Ngoài ra, cuộc thi còn mang đến cho các thí sinh nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực công nghệ, cơ hội được Quỹ FPT Ventures rót vốn đầu tư.

Các bạn trẻ yêu thích công nghệ 18-30 tuổi trên toàn quốc có thể gửi đăng ký và bản mô tả ý tưởng tham gia S.M.A.C Challenge 2015 tại website smac.fpt.com.vn. Hạn chót đăng ký là ngày 31/8. Dự kiến, trận chung kết S.M.A.C Challenge sẽ diễn vào ngày 29/11.

Tiền Phong

Ý kiến

()