Chúng ta

Phần thưởng học sinh giỏi?

Thứ năm, 21/12/2017 | 08:32 GMT+7

Bộ Giáo dục không cần quan tâm đến 10% học sinh giỏi nhất hơn các học sinh khác...

Thấy có vụ về việc thưởng cho học sinh giỏi quốc gia, quốc tế..., Bộ Giáo dục đề xuất mở rộng đối tượng, tăng mức thưởng... Có báo còn nhận xét trong hơn 10 năm, giải thưởng tăng hơn 4 lần nhưng “so với vàng thì lại giảm”.

Rất chi là quan ngại:

Bộ Giáo dục không cần trao thưởng vật chất. Việc đó có các tổ chức (không thuộc chính phủ), các trường đại học, các công ty... lo. Họ mới là người quan tâm đến việc thu hút các học sinh giỏi.

Phần thưởng nên là học bổng, các hỗ trợ cho việc phát triển tài năng khi học tiếp. Không nên là tiền mặt. Như vậy, tài năng (nếu là có thật) mới không sớm thui chột.

Bộ Giáo dục không cần quan tâm đến 10% học sinh giỏi nhất hơn các học sinh khác. Khối người muốn quan tâm rồi. 90% còn lại mới là trách nhiệm của bộ và tương lai của đất nước.

Khi các giá trị quy hết thành tiền, khi những học sinh xuất sắc nhất không được giáo dục về việc “giỏi” đã là may mắn và phải có trách nhiệm với đại đa số còn lại thì đấy là quá trình suy vong.

>> Chuyến tàu giáo dục

Khúc Trung Kiên

Ý kiến

()