Chúng ta

Sinh viên FPT chia sẻ 200 suất cơm 'giá yêu thương'

Thứ tư, 14/11/2018 | 09:23 GMT+7

Nhóm sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng đã bán 200 suất cơm với giá 2.000 đồng cho người dân lao động nghèo, người già, học sinh và sinh viên tại số nhà 266 Hùng Vương.

Ngày 11/11, nhóm sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng đã tổ chức bán 200 suất cơm với giá 2.000 đồng tại số nhà 266 Hùng Vương. Đây là tuyến đường trung tâm thành phố, nơi tập trung đông dân cư, bao gồm cả những người dân lao động nghèo, người già, học sinh và sinh viên.

45925113-2234698370145967-37913475741290

200 suất cơm được sinh viên chuẩn bị chia sẻ với người lao động.

Chương trình có chủ đề “Cơm nụ cười giá yêu thương 2.000 đồng” nhằm góp phần san sẻ gánh nặng về mặt vật chất cho những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Thành viên Đỗ Thị Thúy, cho biết, nhóm đã đến từng lớp để vận động quyên góp, và nhận được sự ủng hộ với số tiền 6.855.000 đồng. "Tôi hy vọng sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng tiếp tục đóng góp, có thể là một bữa ăn sáng, một ly cà phê, tiền tiêu vặt… để hoạt động ý nghĩa này được duy trì và nhân rộng. Nhóm cũng sẽ lên kế hoạch và tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện để gây quỹ và phát triển chương trình ngày một lớn mạnh hơn”, nữ sinh FPT Polytechnic Đà Nẵng chia sẻ.

45886341-2234698333479304-26335756469906

Rất nhiều người lao động đã tìm đến địa chỉ 266 Hùng Vương để mua cơm.

Lần đầu tham gia chương trình, thành viên Nguyễn Ngọc Trâm, cảm thấy vui và tự hào vì được chung sức giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. “Dành thời gian cuối tuần để tham gia hoạt động bán cơm 2.000 đồng, nên tôi cảm thấy vô cùng ý nghĩa. Tận tay trao những phần cơm đến các cô chú, ông bà, mới thấy trong cuộc sống có rất nhiều mảnh đời khác nhau. Dù hoàn cảnh khó khăn, phải bươn chải mưu sinh nhưng họ vẫn đầy lạc quan có nhiều mơ ước tươi sáng. Bản thân tôi học được nhiều điều từ những hoạt động thiện nguyện", Trâm bày tỏ.

Chương trình “Cơm nụ cười giá yêu thương 2.000 đồng” được nhóm sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng và Đại học Kiến trúc Đà Nẵng vận động từ giữa tháng 10. Giá trị thật của một suất cơm dao động từ 15.000 đến 20.000 đồng, nhưng được bán với giá 2.000 đồng. 

46160144-2234698256812645-32673700465774

Thành viên CLB tận tay trao tặng suất cơm cho những người lao động khó khăn.

Sinh viên Lê Văn Anh Tú, Chủ nhiệm CLB, cho biết, ý tưởng của mô hình cơm 2.000 đồng đã có từ rất lâu và cũng rất nhiều nhóm thực hiện thành công. Xét về mặt ý nghĩa cộng đồng và tính khả thi thì chương trình “Cơm nụ cười giá yêu thương 2.000 đồng” vẫn cần nhân rộng. Nhóm cũng mong muốn thông tin chương trình được nhiều giảng viên, sinh viên biết đến. Các thầy cô, bạn bè có thể góp sức người hoặc kinh phí để hoạt động được lan rộng. 

Tương lai, CLB đã vạch ra hướng phát triển riêng cho từng hoạt động cụ thể. Chủ nhiệm CLB sẽ tuyên truyền, quyên góp từ các mạnh thường quân, các cơ quan, tổ chức, gây quỹ từ các sự kiện cho nhóm tổ chức và vận động từ các bạn sinh viên, tình nguyện viên… Dự kiến, hoạt động sẽ được duy trì tổ chức vào ngày Chủ nhật và thứ Hai hàng tháng.

>> Hành trình người FPT mang yêu thương đến học sinh dân tộc Vân Kiều

Việt Nguyễn

Ảnh: ĐVCC

Ý kiến

()