Chúng ta

'Mọi việc đều làm được nếu chúng ta 'điên' vì điều nhân ái'

Thứ ba, 11/12/2018 | 16:21 GMT+7

"Có người hỏi tôi có điên không khi mơ ước 100 cây cầu trong 2 năm, tôi trả lời rằng nếu xã hội này ai cũng điên vì điều nhân ái, chắc chắn chúng ta sẽ làm được", chị Trương Thanh Thanh, Giám đốc CSR FPT, chia sẻ tại lễ khánh thành cầu Hy vọng 2. 

Tại lễ khánh thành cầu Hy vọng 2 (cầu Kênh Nhà Vuông) ngày 6/12, chị Trương Thanh Thanh bày tỏ không một doanh nghiệp, tổ chức giàu có nào có thể giải quyết các vấn đề xã hội. "Mọi việc chúng ta làm, tôi hy vọng đều được sự chung sức của người dân".

"Có nhiều người hỏi tôi chị có điên không khi mơ ước 100 cây cầu trong vòng 2 năm. Tôi trả lời rằng, nếu tất cả chúng ta ai cũng điên vì điều nhân ái thì xã hội sẽ đầy sự yêu thương và chắc chắn những mục tiêu không tưởng trên đều sẽ làm được", chị nói.

Giám đốc CSR FPT cũng xúc động khi được lắng nghe những tâm tư, tình cảm của người dân địa phương, chị tin rằng, chỉ cần hợp lòng dân thì mục tiêu 100 cây cầu trong 2 năm sẽ không còn xa vời. Và thực tế, chỉ 3 tháng, quỹ Hy Vọng đã khởi công 10 cây cầu.

ThanhTT-8458-1544504642.jpg

Chị Trương Thanh Thanh, Chủ tịch Quỹ Hy Vọng, chia sẻ tại lễ khánh thành cầu Kênh Nhà Vuông 2. 

Trong kết quả đó, theo Chủ tịch Quỹ Hy Vọng, công lao của Quỹ chỉ là nói lên tiếng nói: "Hãy sống yêu thương". Còn về kinh phí, đã có rất nhiều nơi, rất nhiều tổ chức, cá nhân mong muốn được chia sẻ ít nhiều cho xã hội. "Rất nhiều gia đình muốn tri ân lại cho đất nước, chúng tôi là cầu nối mang những món quà đến với người dân", chị Trương Thanh Thanh nói. 

Bên cạnh đó, có rất nhiều người tự nguyện tham gia vào dự án với vai trò trợ lý của trợ lý... dự án. "Điều này thể hiện rằng với một điều nhân ái sẽ có rất nhiều người chung tay. Hãy nói lên điều chúng ta mong muốn, nói lên tiếng nói của sự yêu thương, chúng ta chắc chắn sẽ làm được. Tôi xin giao lại khao khát của mình cho các thể loại trợ lý", chị Thanh bày tỏ và vui mừng khi truyền thông chia sẻ yêu thương và sống tử tế đã ra hoa kết trái. 

Quỹ Hy Vọng là quỹ từ thiện xã hội được thành lập bảo trợ bởi FPT và Vnexpress, với mong muốn làm điều gì đó nhỏ nhoi để đất nước phát triển với việc nhận thức rằng, chia sẻ hỗ trợ là điều dân tộc đang cần. 

ThanhTT2-6603-1544504642.jpg

Tính đến nay đã có 2 cây cầu Hy vọng được đưa vào sử dụng. 

"Nâng bước em đến trường" là dự án của Quỹ Hy vọng với mục tiêu xây dựng 100 cây cầu bê tông tại đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn 2018-2020, với mong muốn tạo cơ hội phát triển kinh tế và xã hội cho đồng bào nghèo, nơi có hệ thống sông ngòi chằng chịt và đan xen nhau, nhưng còn rất nhiều cây cầu đang trên đà xuống cấp và hư hỏng nặng.

Tại đây, học sinh gặp khó khăn khi đi học vì phải qua kênh bằng phà tự chế hoặc thường bị ngã, bị dơ quần áo, gặp thương tích do đi trên những con đường mòn xuyên cỏ cây lầy lội để đến trường. Người dân gặp nhiều gian nan và tốn kém tiền bạc trong việc đi lại bằng xuồng, và gặp trở ngại to lớn nếu có người thân cần cấp cứu vào ban đêm hoặc trong mùa mưa lũ.

Dự án Nâng bước em đến trường sẽ giúp ích không chỉ cho các em học sinh mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Kinh phí xây cầu sẽ được góp sức bởi chính quyền địa phương 50% tổng số tiền.

Đến nay, đã có 10 cây cầu Hy Vọng được khởi công và 2 cầu đã đưa vào sử dụng (đều thuộc huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ). Với mục tiêu hoàn thành 100 cây cầu trong 2 năm, Quỹ Hy vọng luôn mong muốn cập nhật những địa điểm cần sự hỗ trợ tại địa phương Cần Thơ và sự chung tay đóng góp của cộng đồng.

Quỹ Hy vọng là quỹ từ thiện xã hội được bảo trợ bởi tập đoàn FPT và báo VnExpress. Chi tiết về Quỹ Hy vọng xem tại trang: https://quyhyvong.com/.

Xuân Phương

Ý kiến

()