Chúng ta

FPT Polytechnic Đà Nẵng hiến tặng 80 đơn vị máu

Thứ năm, 27/9/2018 | 17:29 GMT+7

Trong ngày hội hiến máu "Tiếp nguồn sinh khí", cán bộ, giảng viên và sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng đã đóng góp 80 đơn vị máu, bổ sung vào ngân hàng máu của Hội Chữ thập đỏ thành phố.

1-JPG-3881-1538038352.jpg

Sáng nay (ngày 27/9), Cao đẳng FPT Đà Nẵng kết hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức chương trình hiến máu với chủ đề "Tiếp nguồn sinh khí" tại 137 Nguyễn Thị Thập, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu.

2-JPG-8949-1538038352.jpg

7h30, gần 100 cán bộ, giảng viên và sinh viên đã có mặt tại sân trường để làm thủ tục tham gia hiến máu. Được vận động từ trước, một số sinh viên học Vovinam tranh thủ xuống hiến máu. 

3-JPG-3828-1538038352.jpg

Hơn 6 lần tham gia, Trưởng phòng Tuyển sinh FPT Polytechnic Đà Nẵng - anh Nguyễn Đình An cho biết, hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp được người FPT hưởng ứng nhiệt tình nhiều năm qua. Hoạt động nâng cao tinh thần tương thân tương ái, góp phần chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội.

4-JPG-1413-1538038352.jpg

Sinh viên Cao đẳng FPT điền thông tin cá nhân tại ngày hội hiến máu. Theo quy chế truyền máu, mỗi lần hiến tặng không quá 9 ml/cân nặng. Như vậy, người từ 45 kg có thể hiến từ trên 350 ml máu mỗi lần mà không ảnh hưởng tới sức khỏe. 

5-JPG-3018-1538038352.jpg

Người tham gia hiến máu được đội ngũ y bác sĩ đo huyết áp và kiểm tra các chỉ số sức khỏe. Các bác sĩ cũng khuyến nghị, để đảm bảo sức khỏe, mỗi lần hiến máu nên cách nhau tối thiểu 6 tháng. 

6-JPG-4174-1538038352.jpg

Một số sinh viên hỏi thăm sức khỏe của nhau trước khi tham gia hiến máu. Theo bác sĩ, hiến máu rất tốt cho hệ tim mạch, giảm lượng calo thừa, giúp máu lưu thông tốt và giảm nguy cơ ung thư.

7-JPG-7218-1538038352.jpg

Phần lớn sinh viên đều lần đầu tiên tham gia hiến máu nên tâm trạng có phần hồi hộp. 

8-JPG-2995-1538038352.jpg

Nhiều sinh viên có dáng dấp thư sinh cũng tình nguyện tham gia hiến máu. Để giúp sinh viên có được tâm lý tốt nhất, các bác sĩ thường trò chuyện và tư vấn một số nội dung liên quan đến lợi ích của hiến máu. Bác sĩ lưu ý không nên xem hiến máu như cách thức để giảm cân có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe.

9-JPG-8882-1538038352.jpg

Nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc Hân, chuyên ngành CNTT - Ứng dụng phần mềm, quyết định tham gia hiến máu dù cảm thấy lo lắng về sức khỏe. 

10-JPG-7822-1538038352.jpg

Sau khi hiến máu xong, sinh viên được khuyên dừng mọi công việc đang làm và ngồi hoặc nằm xuống cho đến khi cảm thấy khá hơn. Hạn chế hoạt động để đề phòng bị ngất xỉu.

11-JPG-2841-1538038352.jpg

Bên cạnh giấy chứng nhận, người hiến máu được Ban tổ chức dành tặng một số phần quà. Kết thúc ngày hội, 80 đơn vị máu đã được người FPT Polytechnic Đà Nẵng hiến tặng cho cộng đồng.

Tháng 8 vừa qua, FPT Polytechnic cơ sở Tây Nguyên cũng đã phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đăk Lăk tổ chức chương trình “Hiến máu nhân đạo” tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Đăk Lăk, 34 Nguyễn Chí Thanh, TP Buôn Ma Thuột. 

>> FPT Polytechnic Đà Nẵng hiến máu cứu người

Việt Nguyễn

Ý kiến

()