Chúng ta

1.000 góc học tập được nhà F chuyển đến các tỉnh biên giới

Thứ ba, 12/3/2019 | 10:39 GMT+7

Những góc học tập đầu tiên được vận chuyển từ tổng kho Hà Nội đến các tỉnh biên giới Tây Nam bộ, sau đó là khu vực miền Trung, miền Bắc.

Trong khuôn khổ sự kiện Ngày "FPT vì cộng đồng" 2019 chủ đề "Hướng về biên giới", FPT sẽ tặng 1.000 góc học tập cho trẻ em thuộc diện chính sách tại các xã vùng biên.

Góc học tập gồm một bộ bàn ghế Xuân Hòa và một đèn học Rạng Đông. Đến ngày 9/3, những góc học tập đầu tiên bắt đầu vận chuyển từ tổng kho Hà Nội đến các tỉnh Tây Nam bộ, sau đó là khu vực miền Trung, miền Bắc.

IMG-20190227-135758-7249-1552278775.jpg

Góc học tập của một em bé tại huyện Vị Xuyên, Hà Giang. Ảnh: Huyền Trang.

Dự kiến trong hai ngày 12-13/3, Ban tổ chức sẽ hoàn thành công tác bàn giao góc học tập cho đại diện FPT tại các tỉnh biên giới. Nỗ lực này nhằm bắt kịp kế hoạch trao đồng thời góc học tập và quốc kỳ cho nhân dân vùng biên từ ngày 13 đến 30/3, nhân sự kiện vì cộng đồng năm nay của FPT.

Sự kiện Ngày "FPT vì cộng đồng" 2019 có chủ đề "Hướng về biên giới" nhằm tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu bảo vệ biên giới lãnh thổ Việt Nam. Hưởng ứng theo sự kiện này, người FPT sẽ dành 5.000 quốc kỳ và 1.000 góc học tập tặng cho hộ gia đình, trẻ em diện chính sách tại các xã biên giới.

Riêng tại Vị Xuyên (Hà Giang) - một trong những mặt trận ác liệt nhất trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 và 1984 sẽ nhận 400 góc học tập và 2.000 lá cờ. Còn lại 600 góc học tập và 3.000 lá cờ sẽ phân bố đều cho các tỉnh vùng biên. Tất cả món quà FPT trao gửi được vận chuyển từ tổng kho Hà Nội đến địa điểm tặng.

Huyền Trang

Ý kiến

()