Chúng ta

Ông trùm Facebook cũng không thoát khỏi hacker

Thứ ba, 7/6/2016 | 08:58 GMT+7

Mark Zuckerberg, sáng lập kiêm CEO Facebook, vừa gặp một sự việc dở khóc dở cười khi các tài khoản cá nhân trên mạng xã hội: Twitter, LinkedIn và Pinterest bị hacker xâm nhập.

“Một nhóm hacker có tên OurMine đã nhận trách nhiệm về vụ xâm nhập này”, The Verge cho biết. Sau khi nắm quyền kiểm soát các tài khoản cá nhân của Mark Zuckerberg, nhóm này đã tweet bằng tài khoản của CEO Facebook rằng: "Hey, chúng tôi chiếm được quyền truy cập tài khoản. Chúng tôi chỉ đang thử nghiệm hệ thống bảo mật, hãy liên hệ lại chúng tôi".

1533640-jpg-6152-1465199770.jpg

Dòng tweet của nhóm hacker để lại trên trang của CEO Facebook.

Nhóm hacker OurMine có hơn 40.000 người theo dõi trên Twitter, còn khẳng định đã chiếm được tài khoản Instagram cá nhân của sếp Facebook. Tuy nhiên, các nguồn tin từ Facebook lại cho thấy tài khoản Instagram của vị CEO trẻ này vẫn an toàn. Instagram chính là một mạng xã hội được Facebook mua lại hồi năm 2012.

Sau đó, Twitter đã vô hiệu hóa tài khoản của Zuckerberg và xóa dòng tweet của nhóm tin tặc. Pinterest cũng làm điều tương tự. Về phần Zuckerberg, thống kê cho thấy CEO Facebook rất ít dùng Twitter, anh đã không đăng tweet nào trên tài khoản của mình kể từ năm 2012.

Ngoài Twitter và Pinterest, trang Linkedln của Mark Zuckerberg cũng bị hack. Hacker còn tiết lộ mật khẩu của Zuckerberg trên LinkedIn khá đơn giản: "dadada". Tài khoản Pinterest cũng dùng chung mật khẩu này.

Nhóm tin tặc cho biết mật khẩu của Zuckerberg là một trong hàng trăm triệu mật khẩu họ lấy được từ vụ hack LinkedIn vào năm 2012. Hồi tháng trước, một báo cáo cho biết có tới 117 triệu tên đăng nhập và mật khẩu trên Linkedln bị đánh cắp 4 năm trước được rao bán trên web đen với giá 5 Bitcoins, tương đương khoảng 2.300 USD. Theo các chuyên gia, hệ thống mật khẩu của mạng này đã được mã hóa nhưng dường như khá dễ để giải mã chúng.

>> Chuyên gia FPT cảnh báo chiêu lừa phát tán virus link rút gọn

Thanh Mai (theo The Verge)

Ý kiến

()