Chúng ta

iCook giúp ăn uống có lợi cho sức khỏe

Thứ ba, 17/11/2015 | 17:44 GMT+7

Không chỉ gợi ý cách nấu ăn, “iCook - Trợ lý nhà bếp” còn mách nước cách ăn uống có lợi cho sức khỏe.

Là một trong 4 đội được đi tiếp vào chung kết cuộc thi SMAC Challenge mùa thứ ba, đội Infinity đến từ Học viện Bưu chính Viễn thông Hà Nội, với ứng dụng “iCook - Trợ lý nhà bếp” mang đến gợi ý: Chỉ dẫn công thức nấu ăn, tư vấn món ăn, thống kê hàm lượng dinh dưỡng. Tư vấn món ăn theo nguyên liệu, tính toán nguyên liệu vừa đủ và gợi ý chế độ ăn uống cho từng thành viên, nhắc nhở ăn kiêng, hẹn giờ báo thức (tắt lò nướng, tắt bếp), quản lý thiết bị nhà bếp, chia sẻ món ăn lên mạng xã hội. 

ung-dung-nau-an-2552-1447739506.jpg

Đội Infinity từ trái qua gồm: đội trưởng Đào Hoàng Tiến, Lê Văn Tuấn, Đỗ Trung Thành, Phạm Quang Chiến và Ngô Quang Anh.

Đội hình của Infinity gồm 5 thành viên và đều sinh năm 1994. Các thành viên trong nhóm được phân công công việc cụ thể như sau: Đội trưởng Đào Hoàng Tiến chịu trách nhiệm phân chia công việc, lập trình app client; Ngô Quang Anh lập trình server và thiết kế CSDL; Lê Văn Tuấn phụ trách xử lý AIML; Phạm Quang Chiến nhiệm vụ tổng hợp dữ liệu và Đỗ Trung Thành xây dựng thuật toán tư vấn, service cho app client.

Theo đội trưởng Infinity Đào Hoàng Tiến, ý tưởng sản phẩm bắt đầu từ việc hằng ngày ở nhà hay bắt gặp câu hỏi nấu món gì và ăn gì. “Từ đó, em đặt câu hỏi, tại sao chưa có một ứng dụng hỗ trợ về nấu ăn”, Tiến nói. Sau đó, qua thảo luận, nhóm bắt đầu triển khai ý tưởng, xây dựng nên ứng dụng “iCook - Trợ lý nhà bếp”. 

Đánh giá về ứng dụng, tại vòng bán kết ngày (14/11), Chuyên gia bảo mật Ban Công nghệ FPT Nguyễn Minh Đức, thành viên Ban giám khảo, nhận xét đây là ý tưởng tốt, có khả năng triển khai thực tiễn, từ việc đưa ra ý tưởng đến cách giải quyết bài toán.

Sau buổi thi bán kết tại phía Nam, Ban tổ chức SMAC Challenge công bố 4 gương mặt xuất sắc có số điểm cao nhất nhì của hai khu vực Hà Nội và TP HCM được chọn vào chung kết gồm: Infinity (Học viện Bưu chính Viễn thông Hà Nội), UET-TNA (ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội), Feed&Quit (ĐH FPT) và 3TM (ĐH CNTT, thuộc ĐH Quốc gia TP HCM). Dự kiến, trận chung kết giữa 4 đội xuất sắc của cuộc thi SMAC Challenge 2015 sẽ diễn ra ngày 19/12.

Với chủ đề “Số hóa giọng nói”, SMAC Challenge 2015 là cuộc thi đầu tiên tại Việt Nam tìm kiếm và phát triển các ý tưởng công nghệ tương tác bằng giọng nói. Tổng giá trị giải thưởng là 250 triệu đồng (bao gồm tiền mặt và hiện vật). Ngoài ra, cuộc thi còn mang đến cho thí sinh nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực công nghệ mới, cơ hội được Quỹ FPT Ventures rót vốn đầu tư. Cơ cấu giải thưởng của SMAC Challenge 2015 gồm một giải Nhất tổng trị giá 100 triệu đồng; một giải Nhì trị giá 20 triệu đồng; 2 giải Ba mỗi giải trị giá 15 triệu đồng cùng hàng trăm giải thưởng có giá trị khác như điện thoại di động, gói truyền hình Internet… sẽ được trao trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi.

Video đội Infinity giới thiệu ứng dụng “iCook - Trợ lý nhà bếp”:

 Thanh Tùng

Ý kiến

()