Tính đến tối ngày 29/6, các báo trực tuyến và trang tin trên thế giới đã "khám phá" được hai điều thay đổi từ các dịch vụ do Google cung cấp nhân "Tháng Tự hào LGBT" (LGBT Pride).
![]() |
| Vào dịp Tháng Tự hào LGBT năm nay, người dùng dịch vụ Google Docs Bảng tính khi gõ mỗi chữ trong từ "pride" vào một ô thì toàn bộ bảng tính chuyển sang sáu sắc theo màu biểu tượng của cộng đồng này trên khắp thế giới. Ảnh: Huffington Post. |
Từ Mỹ, tờ Huffington Post cho hay, dịch vụ soạn thảo và sao lưu tài liệu trực tuyến của hãng - Google Docs - đã thay đổi giao diện khi người dùng nhập từ khóa phù hợp. Cụ thể, khi nhập từng chữ cái trong từ "pride" vào mỗi ô khác nhau theo hàng ngang thì bảng tính sẽ chuyển sang 6 sắc màu của cộng đồng LGBT toàn cầu. Đây là màu thường xuất hiện trong màu cờ của họ. "Chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng dịch vụ bảng tính sẽ tổ chức một LGBT Pride bởi nhiều nguyên nhân. Nhưng Google đã tìm ra cách để thuận lòng cả đôi bên dù đó chỉ là một dịch vụ ẩn. Và đó là điều khó tin", chuyên trang HuffPost Gay Voices của báo này bình luận.
Còn trang The Gaily Grind của Mỹ thì phát hiện dịch vụ Google Tìm kiếm thay đổi hẳn banner khi nhập một số từ khóa chỉ định. Theo đó, trong suốt tháng 6, một banner với dải băng cầu vồng xuất hiện bên trên kết quả tìm kiếm khi người dùng nhập những từ khóa (bằng tiếng Anh) liên quan đến chủ đề này như: "gay", "gay pride", "lesbian", "homosexuality", "LGBT", "marriage equality", "bisexual" và "transgender".
![]() |
| Còn với dịch vụ tìm kiếm thuần túy, người dùng các từ liên quan đến trường từ vựng về LGBT thì banner trên kết quả sẽ đổi sang màu cầu vồng. Ảnh: The Gaily Grind. |
Việc thay đổi một số giao diện và cách thể hiện các dịch vụ của Google vào dịp Gay Pride mỗi năm được xem như truyền thống. "Trong suốt tháng 6, Google tổ chức Tháng tự hào dành cho người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới", The Gaily Grind dẫn lại phát biểu của Google hồi năm ngoái. "Bằng một số từ khóa liên quan đến dịp này, chúng tôi cho cầu vồng xuất hiện ở bên dưới thanh tìm kiếm".
Cùng đưa tin về sự kiện này nhưng Seround Table của Ấn Độ lại thể hiện bài viết dưới dạng khác. Họ tổng hợp một số hình Google thay đổi banner tìm kiếm theo từng năm, sớm nhất là 2008. "Mỗi năm vào Tháng Tự hào đồng tính, Google sẽ trang trí lại thanh ngang trên cùng, như cách họ làm với dịp lễ cuối năm, với màu sắc của cầu vồng. Năm nay, những màu sắc ấy trông năng động hơn", bài viết có đoạn.
Một số hình ảnh Google ủng hộ LGBT Pride:
![]() |
| Trong ảnh là trang kết quả tìm kiếm các từ thuộc trường từ vựng về LGBT vào năm 2008 của Google. Lúc này, thanh cầu vồng đặt nhằm phân chia với phần các link được tài trợ. |
![]() |
| Năm 2011, sáu sắc cầu vồng được vị trí. Lúc này nó quấn quanh nút "Search". |
![]() |
| Đến hai năm trước, màu sắc dịch chuyển đến phía dưới từ khóa tìm kiếm. Các màu sắc bắt đầu hòa vào nhau. |
![]() |
| Còn năm ngoái, các thanh màu được điều chỉnh theo xu hướng 3D và bao trọn thanh tìm kiếm. Ảnh: Seround Table. |
Sự kiện này được tổ chức hằng năm vào khoảng tháng 6 để tưởng nhớ sự kiện bạo động Stonewall - chống người đồng tính. Đây là hoạt động quan trọng trong lịch sử đấu tranh cho quyền lợi của người LGBT, đồng thời biểu dương văn hóa đồng tính. Ban đầu được gọi là Diễu hành giải phóng người đồng tính (Gay Liberation Marches) hoặc Ngày tự do của người đồng tính (Gay Freedom Day). Vào những năm 1980, người ta thay bằng tên gọi Niềm tự hào người đồng tính (Gay Pride).
Dy Khoa






Ý kiến
()