Chúng ta

FPT triển khai Trung tâm điều hành đô thị thông minh quận 7

Thứ sáu, 21/4/2023 | 11:29 GMT+7

Sáng 21/4, tập đoàn FPT phối hợp UBND quận 7 (TP HCM) chính thức ra mắt Trung tâm điều hành đô thị thông minh, thành quả quan trọng trong quá trình hợp tác chiến lược giữa 2 bên. 

Phát triển dựa trên nền tảng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 và khôi phục kinh tế do FPT xây dựng cho quận 7 năm 2021, Trung tâm điều hành đô thị thông minh tích hợp từ các hệ thống thành phần như: Hệ thống giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông; Hệ thống an toàn thông tin, giám sát chỉ đạo, điều hành; Hệ thống góp ý phản ánh của người dân và doanh nghiệp, Hệ thống giám sát phòng chống dịch bệnh.

Theo ông Võ Khắc Thái - Bí thư Quận ủy quận 7, Trung tâm điều hành đô thị thông minh sẽ mang lại hiệu quả tích cực trong quản lý nhà nước, kinh tế và xã hội cho quận. “Hoạt động của Trung tâm điều hành đô thị thông minh sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân; góp phần quyết tâm thực hiện hóa tầm nhìn, khát vọng xây dựng quận 7 trở thành trung tâm dịch vụ y tế, giáo dục, du lịch, thể dục, thể thao chất lượng cao của khu vực phía Nam TP HCM”, người đứng đầu quận 7 nhận định.

-2195-1682051126.jpg

Ông Võ Khắc Thái - Bí thư Quận ủy quận 7 tin tưởng Trung tâm điều hành đô thị thông minh sẽ mang lại hiệu quả tích cực trong quản lý nhà nước, KT-XH cho quận.

Trung tâm điều hành đô thị thông minh quận 7 đưa ra những giải pháp công nghệ được đồng bộ, đảm bảo các hệ thống có thể số hóa tích hợp, chia sẻ linh hoạt và thống nhất dữ liệu. Đồng thời, hình thành cơ sở dữ liệu chung của quận về các lĩnh vực: kinh tế (29.273 hộ kinh doanh, 30.025 doanh nghiệp, 22 hợp tác xã, 9 chợ, siêu thị, 3 trung tâm thương mại, 165 cửa hàng tiện lợi); đô thị (tất cả bản đồ quy hoạch, 105 chung cư, 458 tuyến đường, 540 hẻm, 410 sông - rạch, 100 cây cầu, 25 trụ nước cứu hỏa); tài nguyên - môi trường (kế hoạch sử dụng đất, danh mục cây xanh, mảng xanh, điểm thu gom rác); y tế (2.503 điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống được cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm, 5 bệnh viện, 266 nhà thuốc, 8 trạm y tế phường, 13 phòng khám đa khoa, 155 phòng khám chuyên khoa); văn hóa - xã hội (1.316 hộ nghèo, 641 hộ cận nghèo,130 biển lắp đặt quảng cáo).

-8677-1682051127.jpg

Đại diện UBND quận 7 giới thiệu về hệ thống Trung tâm điều hành đô thị thông minh.

“Là một đơn vị đóng quân trên địa bàn quận 7, chúng tôi luôn ý thức cần có trách nhiệm với chính quyền và người dân địa phương. Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cũng cam kết sẽ cung cấp những công nghệ tốt nhất, hiện đại nhất cho quận 7.

Việc ra mắt Trung tâm điều hành đô thị thông minh là thành quả quan trọng tiếp theo của quá trình hợp tác lâu dài giữa FPT và quận 7, cho thấy tầm nhìn về phương thức điều hành số của lãnh đạo quận. Tôi tin rằng, Trung tâm điều hành đô thị thông minh sẽ là nền tảng đắc lực đưa quận 7 từng bước đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, phục vụ công tác điều hành, lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo. FPT cam kết luôn song hành cùng quận 7 và các đơn vị hành chính của TP HCM trong quá trình phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số ”, CEO FPT Nguyễn Văn Khoa chia sẻ.

-2153-1682051127.jpg

CEO FPT Nguyễn Văn Khoa cam kết song hành cùng quận 7 và các đơn vị hành chính của TP HCM trong quá trình phát triển chính quyền số.

Trước đó, năm 2021, trong lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tập đoàn FPT phối hợp cùng quận 7 thần tốc xây dựng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 và khôi phục kinh tế chỉ trong 10 ngày. Đây là bước tiến quan trọng giúp quận 7 giữ vững vùng xanh, đảm bảo an ninh trật tự và khôi phục kinh tế. Đồng thời, khôi phục kinh tế với mức thu ngân sách tháng 10/2021 đạt 470 tỷ đồng, bằng cả quý 3 năm 2021.

Tiếp nối, Trung tâm được phát triển các hạng mục về dịch vụ hành chính công với nhiều tính năng ưu việt, góp phần cụ thể hóa việc chuyển đổi số trong công tác chính quyền, trọng tâm là phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số. Trong quá trình này, các cán bộ công chức, công dân tại quận đã được xây dựng văn hoá số thông qua sử dụng các ứng dụng: “Công chức trực tuyến” - cung cấp thông tin văn bản cho lãnh đạo và cán bộ công chức, theo dõi các chỉ đạo điều hành, giải quyết thủ tục hành chính; “Quận 7 trực tuyến” - phục vụ người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên thiết bị di động, kết hợp với dịch vụ bưu chính công ích và thanh toán trực tuyến. Nhờ đó, năm 2022, tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính, đánh giá hài lòng của quận đạt trên 99%, thu ngân sách nhà nước đạt 5.550 tỷ đồng và vượt kế hoạch đề ra.

-9691-1682051127.jpg

CEO FPT Nguyễn Văn Khoa (thứ 2, từ trái sang) và lãnh đạo quận 7 thực hiện nghi thức nhấn nút khai trương Trung tâm điều hành đô thị thông minh.

Những tiền đề trên là bước đệm quan trọng để FPT song hành cùng quận 7 mở rộng phát triển dịch vụ hành chính công, chuyển đổi nâng cấp “Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và phục hồi kinh tế” thành “Trung tâm điều hành đô thị thông minh quận 7”, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn, khát vọng phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Về công tác quản lý nhà nước, Trung tâm điều hành đô thị thông minh sẽ thiết lập chính quyền số, dựa trên nền tảng các ứng dụng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, góp phần thực hiện mục tiêu hiện đại hóa hành chính, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và phục vụ công dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông, văn hóa, quản lý đô thị , tài nguyên môi trường… sẽ ứng dụng CNTT để xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu, góp phần nâng cao năng lực quản lý, tiết kiệm thời gian xử lý công việc. Hệ thống thông tin của các đơn vị cung cấp cho lãnh đạo thông tin chính xác, kịp thời, trực tiếp để đưa ra các quyết định điều hành.

Về kinh tế - xã hội, việc xây dựng hệ thống thông tin cùng các giải pháp đồng bộ góp phần giảm thiểu thời gian, công sức trong giao dịch hành chính. Từ đó đem lại năng suất lao động, hiệu quả cao trong hoạt động kinh tế của người dân và doanh nghiệp. Người dân và doanh nghiệp được tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến theo hướng tiện ích, trao đổi đổi thông tin với chính quyền qua môi trường mạng hướng đến xã hội số.

>> FPT trao đổi hợp tác chuyển đổi số toàn diện với Gia Lai

S.T

Ý kiến

()