Thị trấn Phước Hải thuộc huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là vùng đất vẫn còn khá hoang sơ với nhiều tiềm năng về du lịch, nhưng hiện tại cuộc sống người dân ở đây vẫn chủ yếu là đánh bắt và chế biến hải sản.
Buổi sáng, ngư dân có thể ra biển sớm hay muộn tùy theo mùa. Việc đánh bắt bằng thúng thường chỉ có một người và thực hiện gần bờ trong thời gian khoảng 2-3 giờ mỗi đợt ra biển. Nhưng toàn bộ công việc luôn có sự hợp sức của nhiều người, và mỗi người một việc theo thói quen.
Những sản phẩm đánh bắt thường còn rất tươi, có thể được tiêu thụ ngay tại chỗ hoặc đem ra chợ gần đó để bán trong ngày.
Ngoài đánh bắt bằng thúng, vào những tháng gần Tết, một số người dân ở đây còn tranh thủ cào nghêu để kiếm thêm thu nhập.
Cùng ngắm bình minh trên bãi biển Phước Hải:
Ngư dân Phước Hải thường ra biển lúc bình minh. |
Những chiếc thúng nhỏ với một người vừa chèo vừa đánh cá lần lượt ra khơi. |
Sau khoảng thời gian đánh bắt, ngư dân sẽ mang "chiến lợi phẩm" trở lại bờ. |
Phương tiện đơn sơ của ngư dân nghèo khi ra khơi. |
Khi kết thúc buổi đánh bắt, sản vật sẽ được tiêu thụ ngay tại bờ. |
Hoặc gom lại và mang ra chợ gần đó. |
Những chiếc thúng sẽ được khênh lên bờ. |
Các ngư dân sẽ giúp nhau chuyển thúng lên. |
Các thúng được xếp ngay ngắn trên bờ chờ chuyến ra khơi ngày mai. |
Trong khoảng thời gian trước và sau Tết, một số người dân ở đây còn tranh thủ cào nghêu để kiếm thêm thu nhập. |
Một ngư dân Phước Hải cào hến khi vào mùa. |
Na Vy
Ý kiến
()Hãy là người đầu tiên
bình luận