Chúng ta

FPT IS Hà Nội tạm chiếm ngôi đầu giải chạy nhà F

Thứ hai, 20/12/2021 | 14:25 GMT+7

Tính đến 12h ngày 20/12, ở bảng xếp hạng nhóm, ngôi vương đang gọi tên đội của FPT Run - Lên Đỉnh với 1.288 km, còn bảng cá nhân nam/nữ đứng đầu là anh Đỗ Tư Duy và chị Phạm Thị Kim Oanh.

fptrun-1639985136-8852-1639985143.jpg

Các runner FPT IS Hà Nội trong buổi chạy cùng nhau sáng Chủ nhật (19/12).

Sau ba ngày khởi động đại chiến FPT Run và FoxRun trên vũ trụ FoxSteps, ghi nhận 568 cán bộ nhân viên tập đoàn tham gia, chia thành 24 nhóm, trải dài từ Hà Nội đến đất mũi Cà Mau, lan đến cả đất nước mặt trời mọc - Nhật Bản.

Tính đến 12h ngày 20/12, ở bảng xếp hạng nhóm, ngôi vương đang gọi tên đội của FPT Run - Lên Đỉnh với 1.288 km. Với 25 thành viên tập hợp chân chạy "khủng" FPT IS Hà Nội, đội hình đã ra quân đầy đủ và liên tục giữ phong độ trong suốt 3 ngày vừa qua.

12h-7615-1639978523.jpg

12h ngày 20/12, đội FPT Run tạm thời giữ ngôi vương sau 3 ngày khởi động cuộc thi. Anh Đỗ Tư Duy và chị Phạm Thị Kim Oanh cũng giữ ngôi đầu ở bảng xếp hạng cá nhân nam/nữ.

Đội FoxRun - Bán Mạng đang giữ vị trí á quân với 1.159 km, cũng là đội thường xuyên tranh ngôi vị đầu bảng trong giải đấu lần này. Team PMB (Trung tâm Đường trục FPT Telecom) thuộc FoxRun nhanh chóng vương lên ngôi vị thứ 3 với 667.75 km sau hai ngày cuối tuần chạy miệt mài. Trước đó, vào ngày 17/12, PMB giữ vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng nhóm.

Còn ở bảng xếp hạng cá nhân, tổng số km đạt được đã lên tới 9.250 km. Ở hạng mục dành cho nam, anh Đỗ Tư Duy (FPT IS, thuộc đội FPT Run - Lên Đỉnh) đang giữ vị trí đầu bảng với 159.19 km (tốc độ hoàn thành lên tới 636.75% so với mục tiêu 25 km/tuần). Theo ghi nhận trên hệ thống FoxStep, mỗi ngày anh Duy sẽ chạy 2 buổi sáng và chiều, trung bình đều hơn 20 km/buổi.

Còn hạng mục nữ gọi tên chị Phạm Thị Kim Oanh cũng thuộc FPT IS (FPT Run - Lên Đỉnh) với 106.76 km. Chị Oanh là một trong những gương mặt quen thuộc của Hội Chạy nhà F với nhiều thành tích khủng, gần nhất là tracklog dài 98 km trong hơn 16 giờ chạy liên tục cuối tháng 10 vừa qua.

cn-5632-1639978523.jpg

Bảng xếp hạng cá nhân từ vị trí thứ 1 đến vị trí thứ 9 ghi nhận trên hệ thống FoxSteps vào 12h ngày 20/12.

Ngoài ra, ngôi vị á quân bảng xếp hạng nam/nữ lần lượt ghi nhận anh Phạm Văn Bình (thuộc FoxRun - Bán mạng) với 150.24 km và chị Võ Thị Thủy Tiên (thuộc FoxRun - Bán Mạng) với quãng đường 97.17 km. Xếp vị trí thứ 3 trong bảng cá nhân thuộc về nam nữ đội FoxRun - FCF là anh Nguyễn Phi Vụ (135.87 km) và chị Đặng Thị Bích Trâm (58.01 km).

Dù chỉ mới khởi động 3 ngày nhưng đại chiến giữa FPT Run và FoxRun ghi nhận khí thế hừng hực của những đội chơi khi tổng quãng đường chạy của các đội và cá nhân vẫn tăng nhanh chóng mặt.

“Đại chiến runner nhà F” là màn tranh đấu giữa runner thuộc FPT Run và chân chạy nhà FPT Telecom. Đây không chỉ là sân chơi kết nối người F trong đại dịch mà còn là dịp để thể hiện sức mạnh đoàn kết, lan tỏa rộng rãi tinh thần thể thao trong toàn tập đoàn, diễn ra từ ngày 17-31/12 với tổng giải thưởng 32 triệu đồng.

Ở hạng mục cho từng cá nhân, Nam/Nữ giành giải Nhất chung cuộc sẽ nhận được 2 triệu đồng/giải; 2 giải Nhì có trị giá 1 triệu đồng/giải và 2 giải Ba sẽ nhận được 500.000 đồng/giải. Ngoài ra, BTC còn dành 20 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho những cá nhân may mắn thông qua hình thức bốc thăm hàng tuần.

Runner nhà F tham gia tại link này

Thanh Dung

Ý kiến

()