Chúng ta

Tập huấn chống bão: 'Thực tế sẽ khốc liệt hơn rất nhiều'

Thứ tư, 26/6/2019 | 18:18 GMT+7

Các tình huống giả định trong đợt tập huấn chống lụt bão được nghiên cứu, đúc kết từ nhiều năm, tuy nhiên, "Thực tế mọi thứ sẽ diễn ra nhanh và khốc liệt hơn nhiều", anh Nguyễn Hồng Phương, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão FPT Telecom, chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Theo giả định, cơn bão số 7 đổ bộ vào chi nhánh X (Nghệ An) gây mất điện diện rộng, nhiều địa điểm nước ngập sâu có nguy cơ tràn vào POP, một số địa điểm dây cáp bị đứt… Đội quân ứng cứu túc trực thâu đêm chờ thời cơ mưa lớn giảm dần, cơn bão tan để khắc phục sự cố.</p>

Theo giả định, cơn bão số 7 đổ bộ vào chi nhánh X (Nghệ An) gây mất điện diện rộng, nhiều địa điểm nước ngập sâu có nguy cơ tràn vào POP, một số địa điểm dây cáp bị đứt… Đội quân ứng cứu túc trực thâu đêm chờ thời cơ mưa lớn giảm dần, cơn bão tan để khắc phục sự cố.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Dự kiến đến 6h sáng toàn đội có thể bắt đầu ứng cứu, tuy nhiên vì bão tan sớm hơn dự tính nên 4 đội tập hợp quân sớm. Đúng 5h sáng nay (ngày 26/6), tổ công tác có 80 người được chia làm 4 đội phân tán về các địa điểm có sự cố để kịp thời sửa chữa. Cụ thể, tổ 1 giải quyết vấn đề Metro Pop (khu vực cung cấp điện toàn hệ thống) bị mất điện diện rộng. Tổ 2 lên đường ứng cứu 10 POP bị hỏng. Tổ 3 khắc phục sự cố cap bị đứt do cây đổ gây thiệt hại nghiêm trọng. Tổ 4 cứu POP vì mưa lớn có nguy cơ ngập nước.</p>

Dự kiến đến 6h sáng toàn đội có thể bắt đầu ứng cứu, tuy nhiên vì bão tan sớm hơn dự tính nên 4 đội tập hợp quân sớm. Đúng 5h sáng nay (ngày 26/6), tổ công tác có 80 người được chia làm 4 đội phân tán về các địa điểm có sự cố để kịp thời sửa chữa. Cụ thể, tổ 1 giải quyết vấn đề Metro Pop (khu vực cung cấp điện toàn hệ thống) bị mất điện diện rộng. Tổ 2 lên đường ứng cứu 10 POP bị hỏng. Tổ 3 khắc phục sự cố cap bị đứt do cây đổ gây thiệt hại nghiêm trọng. Tổ 4 cứu POP vì mưa lớn có nguy cơ ngập nước.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau thời gian họp khẩn, chuẩn bị vật dụng tư trang, các đội bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ. Theo anh Trần Hữu Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo chống lụt bão, mặc dù sự cố hây hậu quả nghiêm trọng nhưng trong bất cứ trường hợp nào, toàn đội phải đề cao sự an toàn lên hàng đầu, đặc biệt khi bão đang vào tuyệt đối không di chuyển ra ngoài.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bình ắc-quy, máy phát điện, các vật dụng tư trang, công cụ dụng cụ lao động… đều được trang bị cẩn thận và chu đáo.</p>

Sau thời gian họp khẩn, chuẩn bị vật dụng tư trang, các đội bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ. Theo anh Trần Hữu Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo chống lụt bão, mặc dù sự cố hây hậu quả nghiêm trọng nhưng trong bất cứ trường hợp nào, toàn đội phải đề cao sự an toàn lên hàng đầu, đặc biệt khi bão đang vào tuyệt đối không di chuyển ra ngoài.

Bình ắc-quy, máy phát điện, các vật dụng tư trang, công cụ dụng cụ lao động… đều được trang bị cẩn thận và chu đáo.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ráo riết nhưng cẩn thẩn là những từ khoá có thể miêu tả về cả 4 đội ứng cứu. Đội số 4 do anh Trịnh Ngọc Kỳ chỉ đạo với 3 tình hướng giả định về việc ứng cứu POP. Trong trường hợp, ô tô có thể di chuyển vào, POP điện được nâng lên nhờ xe cần cẩu. Ngược lại, nếu xe không thể vào đến địa điểm, đơn vị bắt buộc sử dụng sức người để nâng POP lên cao, tránh nước lũ tràn vào.</p>

Ráo riết nhưng cẩn thẩn là những từ khoá có thể miêu tả về cả 4 đội ứng cứu. Đội số 4 do anh Trịnh Ngọc Kỳ chỉ đạo với 3 tình hướng giả định về việc ứng cứu POP. Trong trường hợp, ô tô có thể di chuyển vào, POP điện được nâng lên nhờ xe cần cẩu. Ngược lại, nếu xe không thể vào đến địa điểm, đơn vị bắt buộc sử dụng sức người để nâng POP lên cao, tránh nước lũ tràn vào.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trường hợp cuối cùng, nước dâng quá cao, đội ứng cứu hạ tầng cần di chuyển bằng đường thuỷ để tiếp cận hệ thống. Trong trường hợp này, để đảm bảo an toàn, đội thực hiện thu hồi POP về chi nhánh, tránh những trường xấu có thể xảy ra.</p>

Trường hợp cuối cùng, nước dâng quá cao, đội ứng cứu hạ tầng cần di chuyển bằng đường thuỷ để tiếp cận hệ thống. Trong trường hợp này, để đảm bảo an toàn, đội thực hiện thu hồi POP về chi nhánh, tránh những trường xấu có thể xảy ra.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Theo anh Kỳ, Trưởng nhóm số 4, các tình huống được đưa ra hoàn toàn sát thực tế. Điều này tương tự xảy ra với HN10 (Khu vực Chương Mỹ) với đợt xả lũ từ Hoà Bình năm 2017. “Đặt mình ở vị trí học tập, các thành viên trong đội của tôi đều rất tập trung và nghiêm túc với các giả định Ban chỉ đạo chống bão lũ đưa ra”, anh Kỳ nói.</p>

Theo anh Kỳ, Trưởng nhóm số 4, các tình huống được đưa ra hoàn toàn sát thực tế. Điều này tương tự xảy ra với HN10 (Khu vực Chương Mỹ) với đợt xả lũ từ Hoà Bình năm 2017. “Đặt mình ở vị trí học tập, các thành viên trong đội của tôi đều rất tập trung và nghiêm túc với các giả định Ban chỉ đạo chống bão lũ đưa ra”, anh Kỳ nói.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> “2…3…! 2…3…!” - Những tiếng hò rô kéo POP của anh em khiến không khí trở nên rạo rực và hào hứng. “Chúng tôi cẩn thận lĩnh hội từng thao tác ứng cứu theo đứng kịch bản và kinh nghiệm của những thành viên trong đội”, anh Ngô Văn Thông, Trưởng phòng kỹ thuật HN14, chia sẻ.</p>

“2…3…! 2…3…!” - Những tiếng hò rô kéo POP của anh em khiến không khí trở nên rạo rực và hào hứng. “Chúng tôi cẩn thận lĩnh hội từng thao tác ứng cứu theo đứng kịch bản và kinh nghiệm của những thành viên trong đội”, anh Ngô Văn Thông, Trưởng phòng kỹ thuật HN14, chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Trần Hữu Sơn, Trưởng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, trực tiếp đi đến các tụ điểm khắc phục sự cố để kiểm tra. Anh cho hay, việc tổ chức hoạt động diễn tập để anh em nắm bắt được các thao tác ứng cứu nhanh và bài bản nhất, phòng sự lúng túng khi sự cố xảy ra.</p>

Anh Trần Hữu Sơn, Trưởng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, trực tiếp đi đến các tụ điểm khắc phục sự cố để kiểm tra. Anh cho hay, việc tổ chức hoạt động diễn tập để anh em nắm bắt được các thao tác ứng cứu nhanh và bài bản nhất, phòng sự lúng túng khi sự cố xảy ra.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các vật dụng lao động được bố trí an toàn.</p>

Các vật dụng lao động được bố trí an toàn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đây là năm diễn tập đầu tiên của đơn vị, khác hoàn toàn so với năm trước. Anh Nguyễn Hồng Phương, Ban chỉ đạo chống bão cho biết, năm 2018, các anh em chủ yếu học tập nhiều lý thuyết về ứng cứu trước, sau bão nhưng năm nay cả đội được thực hành nhiều nên mọi người đều hào hứng. Tuy nhiên thực tế chống bão còn khắc nghiệt hơn rất nhiều. Anh nói: “Sẽ không phải trời yên biển lặng, đường xá khô ráo như bây giờ nên anh em phải thực sự nghiêm túc trong bất cứ trường hợp nào”.</p>

Đây là năm diễn tập đầu tiên của đơn vị, khác hoàn toàn so với năm trước. Anh Nguyễn Hồng Phương, Ban chỉ đạo chống bão cho biết, năm 2018, các anh em chủ yếu học tập nhiều lý thuyết về ứng cứu trước, sau bão nhưng năm nay cả đội được thực hành nhiều nên mọi người đều hào hứng. Tuy nhiên thực tế chống bão còn khắc nghiệt hơn rất nhiều. Anh nói: “Sẽ không phải trời yên biển lặng, đường xá khô ráo như bây giờ nên anh em phải thực sự nghiêm túc trong bất cứ trường hợp nào”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đội quân di chuyển đường thuỷ để tiếp cận vị trí sự cố xảy ra.</p>

Đội quân di chuyển đường thuỷ để tiếp cận vị trí sự cố xảy ra.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các thao tác diễn tập diễn ra đúng theo kịch bản và sát với thực tế.<br /> Chương trình đào tạo phòng chống lụt bão do Trung tâm Phát triển và Quản lý hạ tầng miền Bắc phối hợp với Trung tâm Đào tạo FPT Telecom tổ chức với mục tiêu trang bị những kỹ năng và ý thức xử lý tình huống bất ngờ trong phòng, chống ảnh hưởng thiên tai tới hạ tầng của FPT Telecom. Đợt tập huấn được tổ chức trước mùa mưa bão, phục vụ cho việc ra soát và hoàn thiện phương án phòng chống thiên tai, hạn chế rủi ro thiệt hại cho hạ tầng và dịch vụ mà FPT Telecom đang cung cấp. Chương trình kéo dài trong 2 ngày: 25/6 và 26/6.</p>

Các thao tác diễn tập diễn ra đúng theo kịch bản và sát với thực tế.
Chương trình đào tạo phòng chống lụt bão do Trung tâm Phát triển và Quản lý hạ tầng miền Bắc phối hợp với Trung tâm Đào tạo FPT Telecom tổ chức với mục tiêu trang bị những kỹ năng và ý thức xử lý tình huống bất ngờ trong phòng, chống ảnh hưởng thiên tai tới hạ tầng của FPT Telecom. Đợt tập huấn được tổ chức trước mùa mưa bão, phục vụ cho việc ra soát và hoàn thiện phương án phòng chống thiên tai, hạn chế rủi ro thiệt hại cho hạ tầng và dịch vụ mà FPT Telecom đang cung cấp. Chương trình kéo dài trong 2 ngày: 25/6 và 26/6.

Hà Trần 

Ý kiến

()