Chúng ta

Phong cách thời trang cực chất của nữ chuyên viên FPT Edu

Thứ tư, 17/7/2019 | 18:22 GMT+7

Trẻ trung, năng động và biến hóa là những gì có thể hình dung về phong cách sống và làm việc của Phạm Khánh Huyền, nữ chuyên viên nhà Giáo dục FPT.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trở về từ Mỹ sau 4 năm theo học chuyên ngành Tài chính - Kế toán tại bang Wisconsin, Phạm Khánh Huyền hiện là chuyên viên phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế ĐH FPT. Nhà F không phải lựa chọn đầu tiên của Huyền khi về nước nhưng là nơi Huyền gắn bó suốt một năm qua.</p>

Trở về từ Mỹ sau 4 năm theo học chuyên ngành Tài chính - Kế toán tại bang Wisconsin, Phạm Khánh Huyền hiện là chuyên viên phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế ĐH FPT. Nhà F không phải lựa chọn đầu tiên của Huyền khi về nước nhưng là nơi Huyền gắn bó suốt một năm qua.

<span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Sinh năm 1995, Phạm Khánh Huyền sở hữu gương mặt xinh xắn và phong cách thời trang đa dạng. Nói về bản thân, cô nàng tự nhận mình là một người mơ mộng, pha chút lạnh lùng. </span>

Sinh năm 1995, Phạm Khánh Huyền sở hữu gương mặt xinh xắn và phong cách thời trang đa dạng. Nói về bản thân, cô nàng tự nhận mình là một người mơ mộng, pha chút lạnh lùng. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cũng như nhiều bạn trẻ thời nay, Khánh Huyền thích nghe nhạc, vẽ tranh và đi du lịch khám phá khắp nơi. Nữ chuyên viên là “fan cuồng” của bộ truyện Harry Potter. “Tôi đọc truyện này từ năm 7 tuổi và từ đó đến nay năm nào cũng lôi ra độc lại. Tôi còn có rất nhiều quần áo, đồ dùng Harry Potter. Dù đi công viên Harry Potter world 2 lần rồi, nhưng tôi còn định đi thêm một lần nữa vào năm sau”, cô nàng kể về hành trình hâm mộ của mình.</p>

Cũng như nhiều bạn trẻ thời nay, Khánh Huyền thích nghe nhạc, vẽ tranh và đi du lịch khám phá khắp nơi. Nữ chuyên viên là “fan cuồng” của bộ truyện Harry Potter. “Tôi đọc truyện này từ năm 7 tuổi và từ đó đến nay năm nào cũng lôi ra độc lại. Tôi còn có rất nhiều quần áo, đồ dùng Harry Potter. Dù đi công viên Harry Potter world 2 lần rồi, nhưng tôi còn định đi thêm một lần nữa vào năm sau”, cô nàng kể về hành trình hâm mộ của mình.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đặc biệt, Khánh Huyền có niềm đam mê với thời trang. Bởi vậy phong cách của Huyền luôn có sự biến hóa đa dạng: “Trang phục của tôi luôn phải có một điểm nhấn để không bị nhàm chán. Phong cách thì hướng về trưởng thành, quyến rũ một chút chứ không bánh bèo lắm đâu. Bình thường đi làm, tôi chỉ dùng phụ kiện làm điểm nhấn. Còn đi chơi thì thoải mái hơn một chút”.</p>

Đặc biệt, Khánh Huyền có niềm đam mê với thời trang. Bởi vậy phong cách của Huyền luôn có sự biến hóa đa dạng: “Trang phục của tôi luôn phải có một điểm nhấn để không bị nhàm chán. Phong cách thì hướng về trưởng thành, quyến rũ một chút chứ không bánh bèo lắm đâu. Bình thường đi làm, tôi chỉ dùng phụ kiện làm điểm nhấn. Còn đi chơi thì thoải mái hơn một chút”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Khánh Huyền cho biết, FPT là môi trường quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với trường đại học ở Mỹ của mình. Điều này khá ấn tượng so với mặt bằng phần lớn các trường đại học ở Việt Nam. Vì thế Huyền muốn được sử dụng kinh nghiệm quốc tế và ngoại ngữ sau nhiều năm học tập tại nước ngoài để thử sức.</p>

Khánh Huyền cho biết, FPT là môi trường quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với trường đại học ở Mỹ của mình. Điều này khá ấn tượng so với mặt bằng phần lớn các trường đại học ở Việt Nam. Vì thế Huyền muốn được sử dụng kinh nghiệm quốc tế và ngoại ngữ sau nhiều năm học tập tại nước ngoài để thử sức.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tháng 5 vừa qua, bài nghiên cứu về mô hình tổ chức học tập (Learning Organization) trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng của Khánh Huyền đã được đăng trên kỷ yếu hội thảo Quốc tế Distance Education and Learning tại Thượng Hải.</p>

Tháng 5 vừa qua, bài nghiên cứu về mô hình tổ chức học tập (Learning Organization) trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng của Khánh Huyền đã được đăng trên kỷ yếu hội thảo Quốc tế Distance Education and Learning tại Thượng Hải.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Quan điểm sống và làm việc của Phạm Khánh Huyền là: “Hãy lựa chọn công việc mà bạn yêu thích, như vậy bạn sẽ không cảm thấy như đang đi làm dù chỉ là một ngày”.</p>

Quan điểm sống và làm việc của Phạm Khánh Huyền là: “Hãy lựa chọn công việc mà bạn yêu thích, như vậy bạn sẽ không cảm thấy như đang đi làm dù chỉ là một ngày”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Khi được hỏi về “một nửa” còn lại, cô nàng kiên quyết tuyên bố “một nửa” của mình chính là đồ ăn, “không thể sống thiếu đồ ăn”. Dù vậy, Huyền cũng tiết lộ thêm mẫu người lý tưởng là một người biết tôn trọng phụ nữ, chia sẻ việc nhà và có cái nhìn thoáng về cuộc sống để bản thân có thời gian, không gian riêng. “Là fan của Harry Potter thì càng tốt ạ”, cô nàng bật cười.</p>

Khi được hỏi về “một nửa” còn lại, cô nàng kiên quyết tuyên bố “một nửa” của mình chính là đồ ăn, “không thể sống thiếu đồ ăn”. Dù vậy, Huyền cũng tiết lộ thêm mẫu người lý tưởng là một người biết tôn trọng phụ nữ, chia sẻ việc nhà và có cái nhìn thoáng về cuộc sống để bản thân có thời gian, không gian riêng. “Là fan của Harry Potter thì càng tốt ạ”, cô nàng bật cười.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Năm 2019, Huyền tự đặt mục tiêu “leng keng” của mình là đưa trải nghiệm quốc tế tới thật nhiều sinh viên, cán bộ giảng viên trong trường, bằng cách tăng số lượng hội thảo với khách mời quốc tế lên gấp đôi, thậm chí là gấp ba. Nữ chuyên viên cũng tích cực tìm kiếm cơ hội để giúp những người xung quanh được giao lưu, trao đổi học tập và làm việc tại nước ngoài.</p>

Năm 2019, Huyền tự đặt mục tiêu “leng keng” của mình là đưa trải nghiệm quốc tế tới thật nhiều sinh viên, cán bộ giảng viên trong trường, bằng cách tăng số lượng hội thảo với khách mời quốc tế lên gấp đôi, thậm chí là gấp ba. Nữ chuyên viên cũng tích cực tìm kiếm cơ hội để giúp những người xung quanh được giao lưu, trao đổi học tập và làm việc tại nước ngoài.

Trâm Nguyễn 

Ảnh: NVCC

Ý kiến

()