Chúng ta

Người FPT đi làm sớm thực hiện việc nghĩa

Thứ năm, 11/6/2015 | 10:01 GMT+7

Tranh thủ trước giờ làm việc, nhiều CBNV FPT HCM đã hiến máu nhân đạo tại tòa nhà Tân Thuận, quận 7.

<p> Sáng 11/6, ngày hội mang tên "Tiếp nguồn sinh khí" lần thứ 28, đợt hiến máu thứ ba trong năm ở khu vực phía Nam, đã diễn ra tại sảnh tòa nhà Tân Tuận, quận 7. Dù lịch là 8h nhưng khoảng 7h30 đã có khá nhiều CBNV FPT làm thủ tục đăng ký hiến máu.</p>

Sáng 11/6, ngày hội mang tên "Tiếp nguồn sinh khí" lần thứ 28, đợt hiến máu thứ ba trong năm ở khu vực phía Nam, đã diễn ra tại sảnh tòa nhà Tân Tuận, quận 7. Dù lịch là 8h nhưng khoảng 7h30 đã có khá nhiều CBNV FPT làm thủ tục đăng ký hiến máu.

<p> Bác sĩ Trung tâm hiến máu nhân đạo thuộc Hội chữ thập đỏ TP HCM kiểm tra thông tin hiến máu của anh Nguyễn Thanh Hải, Ban Đảm bảo Chất lượng FPT Telecom. Anh Hải cũng là người thường xuyên có mặt trong các đợt hiến máu của FPT phía Nam.</p>

Bác sĩ Trung tâm hiến máu nhân đạo thuộc Hội chữ thập đỏ TP HCM kiểm tra thông tin hiến máu của anh Nguyễn Thanh Hải, Ban Đảm bảo Chất lượng FPT Telecom. Anh Hải cũng là người thường xuyên có mặt trong các đợt hiến máu của FPT phía Nam.

<p> Hiến máu cứu người đã trở thành một nghĩa cử cao đẹp của người FPT trong nhiều năm qua. Những giọt máu đào của người FPT đã giúp cho nhiều cuộc sống được giữ lại.</p> <p> Một nhân viên chưa đủ số kg theo quy định, từ 45kg trở lên, tỏ vẻ tiếc nuối khi cân đến 3 lần vẫn chưa đạt. </p>

Hiến máu cứu người đã trở thành một nghĩa cử cao đẹp của người FPT trong nhiều năm qua. Những giọt máu đào của người FPT đã giúp cho nhiều cuộc sống được giữ lại.

Một nhân viên chưa đủ số kg theo quy định, từ 45kg trở lên, tỏ vẻ tiếc nuối khi cân đến 3 lần vẫn chưa đạt. 

<p> Trong 5 năm, từ 2010 đến nay, người FPT đã hiến tặng 6.300 đơn vị máu, giúp cho nhiều mảnh đời bất hạnh vượt qua bệnh tật, có được cơ hội sống. Trong đó, chỉ riêng năm 2014, FPT đã tổ chức 6 đợt hiến máu vào các dịp: 13/3, 13/5, 13/8, 10/9,  13/10 và 13/11.</p> <p> Ảnh một nữ nhân viên trong nhóm hiến máu sớm nhất trong ngày.</p>

Trong 5 năm, từ 2010 đến nay, người FPT đã hiến tặng 6.300 đơn vị máu, giúp cho nhiều mảnh đời bất hạnh vượt qua bệnh tật, có được cơ hội sống. Trong đó, chỉ riêng năm 2014, FPT đã tổ chức 6 đợt hiến máu vào các dịp: 13/3, 13/5, 13/8, 10/9,  13/10 và 13/11.

Ảnh một nữ nhân viên trong nhóm hiến máu sớm nhất trong ngày.

<p> Ngoài khu sảnh, Ban tổ chức còn bố trí xe hiến máu để đáp ứng nhanh nhất việc lấy máu giúp người FPT sớm có thể trở lại công việc.</p> <p> Trong năm 2014, toàn FPT đã có 1.711 lượt người tham gia hiến 2.040 đơn vị máu, đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện nơi tập đoàn đóng quân, góp phần đem lại hạnh phúc cho hàng nghìn gia đình bệnh nhân.</p> <p>  </p>

Ngoài khu sảnh, Ban tổ chức còn bố trí xe hiến máu để đáp ứng nhanh nhất việc lấy máu giúp người FPT sớm có thể trở lại công việc.

Trong năm 2014, toàn FPT đã có 1.711 lượt người tham gia hiến 2.040 đơn vị máu, đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện nơi tập đoàn đóng quân, góp phần đem lại hạnh phúc cho hàng nghìn gia đình bệnh nhân.

 

<p> Như những lần trước, Tiếp nguồn sinh khí lần thứ 28 cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các nhân viên tạp vụ làm việc tại tòa nhà Tân Thuận. Mỗi đợt có khoảng 10 nhân viên tham gia hiến máu.</p>

Như những lần trước, Tiếp nguồn sinh khí lần thứ 28 cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các nhân viên tạp vụ làm việc tại tòa nhà Tân Thuận. Mỗi đợt có khoảng 10 nhân viên tham gia hiến máu.

<p> Trước đó, ngày 13/3, trong chuỗi sự kiện "Ngày FPT vì cộng đồng", người FPT toàn quốc đã hiến 625 đơn vị máu. Toàn bộ số máu của người FPT hiến đã được tặng cho bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo để họ có thể giành được cơ hội sống. Chương trình hiến máu diễn ra tại nhiều địa điểm như: Tòa nhà FPT Cầu Giấy - Hà Nội, FPT HCM, FPT Đà Nẵng...</p>

Trước đó, ngày 13/3, trong chuỗi sự kiện "Ngày FPT vì cộng đồng", người FPT toàn quốc đã hiến 625 đơn vị máu. Toàn bộ số máu của người FPT hiến đã được tặng cho bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo để họ có thể giành được cơ hội sống. Chương trình hiến máu diễn ra tại nhiều địa điểm như: Tòa nhà FPT Cầu Giấy - Hà Nội, FPT HCM, FPT Đà Nẵng...

<p> Nam nhân viên này cũng không đủ cân nặng. Thiếu một chút so với quy định, anh lên cân lại và nhờ nhân viên y tế 'xem xét' để được hiến máu. Tuy nhiên, anh đành trở lại làm việc khi không nhận được cái gật đầu.</p>

Nam nhân viên này cũng không đủ cân nặng. Thiếu một chút so với quy định, anh lên cân lại và nhờ nhân viên y tế 'xem xét' để được hiến máu. Tuy nhiên, anh đành trở lại làm việc khi không nhận được cái gật đầu.

<p> Nguyễn Văn Thành, Truyền hình FPT, cũng tranh thủ đi làm sớm hơn thường ngày để hiến máu. Thành kể, trước đây anh từng hiến tại trường ĐH khi còn là sinh viên nhưng đây là lần đầu tham gia ngày hội Tiếp nguồn sinh khí của người FPT.</p>

Nguyễn Văn Thành, Truyền hình FPT, cũng tranh thủ đi làm sớm hơn thường ngày để hiến máu. Thành kể, trước đây anh từng hiến tại trường ĐH khi còn là sinh viên nhưng đây là lần đầu tham gia ngày hội Tiếp nguồn sinh khí của người FPT.

<p> Ban tổ chức chuẩn bị trà đường cho các đồng nghiệp uống trước khi hiến máu.</p>

Ban tổ chức chuẩn bị trà đường cho các đồng nghiệp uống trước khi hiến máu.

<p> Hơn 8h, người FPT bắt đầu tham gia đông. Các bàn đăng ký đều chật kín người.</p>

Hơn 8h, người FPT bắt đầu tham gia đông. Các bàn đăng ký đều chật kín người.

<p> Nhân viên y tế xử lý các công đoạn đầu ngay tại sảnh.</p>

Nhân viên y tế xử lý các công đoạn đầu ngay tại sảnh.

<p> Theo y học, hiến máu sẽ giúp chức năng cơ thể hoạt động hiệu quả hơn bằng cách bổ sung thêm nguồn cấp máu thường xuyên. Thông thường, cơ thể con người thay thế máu trong vòng 48 giờ sau khi cho, và tất cả các tế bào hồng cầu mất đi sẽ hoàn toàn được thay thế trong vòng 4-8 tuần. Quá trình bổ sung có thể giúp cơ thể làm mới hệ thống và giữ cho cơ thể khỏe mạnh cũng như làm việc hiệu quả hơn. Do vậy, mọi người có thể hoàn toàn yên tâm hiến máu mà không sợ thiếu máu.</p>

Theo y học, hiến máu sẽ giúp chức năng cơ thể hoạt động hiệu quả hơn bằng cách bổ sung thêm nguồn cấp máu thường xuyên. Thông thường, cơ thể con người thay thế máu trong vòng 48 giờ sau khi cho, và tất cả các tế bào hồng cầu mất đi sẽ hoàn toàn được thay thế trong vòng 4-8 tuần. Quá trình bổ sung có thể giúp cơ thể làm mới hệ thống và giữ cho cơ thể khỏe mạnh cũng như làm việc hiệu quả hơn. Do vậy, mọi người có thể hoàn toàn yên tâm hiến máu mà không sợ thiếu máu.

<p> Người FPT tặng lại những món quà được nhận từ Ban tổ chức như sữa, tiền bổi dưỡng... mà chỉ giữ lại phiếu ăn sáng và thuốc bổ máu. Theo Ban tổ chức, sau đợt hiến máu, đơn vị sẽ tổ chức đi thăm và tặng số quà này đến các hoàn cảnh khó khăn.</p>

Người FPT tặng lại những món quà được nhận từ Ban tổ chức như sữa, tiền bổi dưỡng... mà chỉ giữ lại phiếu ăn sáng và thuốc bổ máu. Theo Ban tổ chức, sau đợt hiến máu, đơn vị sẽ tổ chức đi thăm và tặng số quà này đến các hoàn cảnh khó khăn.

<p> Quang cảnh khu vực hiến máu tại sảnh lúc 8h30. Theo anh Nguyễn Tiến Danh, FPT HCM, do các đồng nghiệp đi sớm nên hơn 9h, số lượng người hiến đã vượt con số 100.</p>

Quang cảnh khu vực hiến máu tại sảnh lúc 8h30. Theo anh Nguyễn Tiến Danh, FPT HCM, do các đồng nghiệp đi sớm nên hơn 9h, số lượng người hiến đã vượt con số 100.

Nguyên Văn

Ý kiến

()