Chúng ta

Kịch tính phút chót, FPT Telecom nhọc nhằn đăng quang FFA Cup

Thứ hai, 23/12/2019 | 08:49 GMT+7

Dù có thế trận áp đảo trong phần lớn thời gian thi đấu nhưng phải đến tận những phút cuối, FPT Telecom mới có được bàn thắng quan trọng để định đoạt trận chung kết FFA Cup với FPT IS vào trưa ngày 22/12 tại sân Công an TP HCM.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Do tính chất quan trọng của trận đấu, cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng nhằm thăm dò đối thủ. FPT Telecom (áo đỏ) cầm bóng chắc khu vực giữa sân trong khi FPT IS (áo vàng) chủ trương phòng ngự chắc chắn và chờ đợi cơ hội phản công.</p>

Do tính chất quan trọng của trận đấu, cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng nhằm thăm dò đối thủ. FPT Telecom (áo đỏ) cầm bóng chắc khu vực giữa sân trong khi FPT IS (áo vàng) chủ trương phòng ngự chắc chắn và chờ đợi cơ hội phản công.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cả hai đội đều có đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Các tình huống tranh chấp chủ yếu diễn ra ở khu vực giữa sân và hành lang cánh trái theo hướng tấn công của FPT Telecom, vì đây là khu vực hoạt động của những cầu thủ tốt nhất của cả hai đội, như: Nguyễn Duy Nghĩa (FPT Telecom), Võ Phước Trọng (FPT IS),...</p>

Cả hai đội đều có đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Các tình huống tranh chấp chủ yếu diễn ra ở khu vực giữa sân và hành lang cánh trái theo hướng tấn công của FPT Telecom, vì đây là khu vực hoạt động của những cầu thủ tốt nhất của cả hai đội, như: Nguyễn Duy Nghĩa (FPT Telecom), Võ Phước Trọng (FPT IS),...

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> FPT Telecom là đội sở hữu tình huống nguy hiểm đầu tiên. Tuy nhiên, tiền đạo Minh Trí lại dứt điểm trong tư thế với khiến bóng bay chệch khung thành.</p>

FPT Telecom là đội sở hữu tình huống nguy hiểm đầu tiên. Tuy nhiên, tiền đạo Minh Trí lại dứt điểm trong tư thế với khiến bóng bay chệch khung thành.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngay trong hiệp 1, FPT IS đã bất ngờ có sự thay đổi người khi cầu thủ số 7 Lê Hùng Cường vào thay số 12 Đặng Thanh Bình có dấu hiệu xuống sức.</p>

Ngay trong hiệp 1, FPT IS đã bất ngờ có sự thay đổi người khi cầu thủ số 7 Lê Hùng Cường vào thay số 12 Đặng Thanh Bình có dấu hiệu xuống sức.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> FPT IS cũng tổ chức được một số tình huống xâm nhập vòng cấm. Tuy nhiên, các cầu thủ đều khống chế bóng trong tư thế quay lưng lại với khung thành nên không thể đưa ra pha dứt điểm như ý muốn.</p>

FPT IS cũng tổ chức được một số tình huống xâm nhập vòng cấm. Tuy nhiên, các cầu thủ đều khống chế bóng trong tư thế quay lưng lại với khung thành nên không thể đưa ra pha dứt điểm như ý muốn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đúng với tính chất của trận đấu chung kết giữa hai đối thủ đầy duyên nợ, cầu thủ hai đội đều thi đấu rất quyết liệt, không ngại va chạm. Trong hiệp 1, trọng tài đã phải rút thẻ vàng đối với số 8 Lê Thanh Thiện của FPT Telecom.</p>

Đúng với tính chất của trận đấu chung kết giữa hai đối thủ đầy duyên nợ, cầu thủ hai đội đều thi đấu rất quyết liệt, không ngại va chạm. Trong hiệp 1, trọng tài đã phải rút thẻ vàng đối với số 8 Lê Thanh Thiện của FPT Telecom.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bước sang hiệp 2, FPT IS tiếp tục duy trì lối chơi chặt chẽ, tích cực đeo bám, áp sát khi các cầu thủ áo đỏ có cơ hội cầm bóng. Trận đấu vì vậy không có quá nhiều tình huống thật sự nguy hiểm diễn ra.</p>

Bước sang hiệp 2, FPT IS tiếp tục duy trì lối chơi chặt chẽ, tích cực đeo bám, áp sát khi các cầu thủ áo đỏ có cơ hội cầm bóng. Trận đấu vì vậy không có quá nhiều tình huống thật sự nguy hiểm diễn ra.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đội bóng áo vàng cũng thi đấu rất quyết liệt, hậu quả là hai thẻ vàng của số 4 Nguyễn Đình Thắng và số 6 Võ Phước Trọng.</p>

Đội bóng áo vàng cũng thi đấu rất quyết liệt, hậu quả là hai thẻ vàng của số 4 Nguyễn Đình Thắng và số 6 Võ Phước Trọng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bước ngoặt của trận đấu bất ngờ đến ở phút 58, tận dụng tình huống được hưởng quả đá phạt bên rìa vòng cấm, cầu thủ số 8 Lê Thanh Thiện đã bất ngờ tung cú sút thẳng về phía khung thành thủ môn Nguyễn Quang Phương. Bóng đi thẳng vào mép dưới xà ngang, làm tung nóc lưới khung thành FPT IS, mở tỷ số trận đấu.</p>

Bước ngoặt của trận đấu bất ngờ đến ở phút 58, tận dụng tình huống được hưởng quả đá phạt bên rìa vòng cấm, cầu thủ số 8 Lê Thanh Thiện đã bất ngờ tung cú sút thẳng về phía khung thành thủ môn Nguyễn Quang Phương. Bóng đi thẳng vào mép dưới xà ngang, làm tung nóc lưới khung thành FPT IS, mở tỷ số trận đấu.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Những phút tiếp theo FPT IS bắt buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng các pha lên bóng đều bị đối phương ngăn chặn từ xa. FPT Telecom có nhiều pha phản công nguy hiểm nhưng các cầu thủ đều không tận dụng được cơ hội.</p>

Những phút tiếp theo FPT IS bắt buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng các pha lên bóng đều bị đối phương ngăn chặn từ xa. FPT Telecom có nhiều pha phản công nguy hiểm nhưng các cầu thủ đều không tận dụng được cơ hội.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trận đấu kết thúc với thắng lợi tối thiểu thuộc về đương kim vô địch FPT Telecom. Đội bóng Viễn thông đã có lần thứ 3 liên tiếp và là lần thứ 11 trong lịch sử đăng quang ngôi vô địch FFA Cup.</p>

Trận đấu kết thúc với thắng lợi tối thiểu thuộc về đương kim vô địch FPT Telecom. Đội bóng Viễn thông đã có lần thứ 3 liên tiếp và là lần thứ 11 trong lịch sử đăng quang ngôi vô địch FFA Cup.

FFA Cup năm nay có sự tham gia của 5 đội bóng, gồm: FPT IS, FPT Securities, FPT Telecom, Synnex FPT và TPBank.

Giải thưởng dành cho đội vô địch gồm Cup vàng, huy chương và 10 triệu đồng; giải Nhì 7 triệu đồng; giải Ba 5 triệu đồng và giải Fair-play 3 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao thêm các giải thưởng phụ cho cá nhân gồm: Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc, Cầu thủ xuất sắc, Cầu thủ triển vọng (dành cho cầu thủ dưới 25 tuổi, lần đầu tham gia giải) với giá trị giải thưởng 1 triệu đồng/giải.

Trân Trân

Ý kiến

()