Chúng ta

Người Phần mềm 'quẩy đã đời' trong chuyến nghỉ mát tại Cửa Lò

Thứ ba, 11/6/2019 | 08:37 GMT+7

Khoảng 80 thành viên FHO.FST có thời gian xả hơi tẹt ga trong chuyến teambuilding biển cuối tuần qua. Chuyến đi không chỉ xua tan đi những căng thẳng của bộn bề công việc mà còn giúp mọi người được chia sẻ, hiểu và gắn kết với nhau hơn.

<div style="text-align:justify;"> Bình mình ngày, ngày 8/6, 80 thành viên, bao gồm cả gia đình của đơn vị FHO.FST, chuyên quản lý và phát triển các tool nội bộ, có mặt tại 17 Duy Tân, sẵn sàng lên đường đi nghỉ mát tại biển Cửa Lò, thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Anh<span style="color:rgb(0,0,0);"> chàng tổng hội đa tài, hoạt bát Lê Hoàng Anh được giao trọng trách mang đến một chuyến đi thật sung và ý nghĩa để động viên tinh thần anh em trong đơn vị sau những ngày làm việc chăm chỉ. </span></div> <div style="text-align:justify;"> <span style="text-align:justify;">Hoàng Anh</span><span style="text-align:justify;color:rgb(0,0,0);"> cho biết, sau kỳ Training Camp No.6 với FUN vừa qua, anh đã học hỏi được nhiều kiến thức bổ ích trong việc xây dựng một kịch bản cho chuyến teamuiliding của đơn vị, từ việc lên chi phí sao cho vừa vặn với túi tiền vừa đảm bảo được một kỳ team building sôi nổi với nhiều hoạt động thú vị, tạo không khí thoải mái nhất cho team. Chính vì vậy, chuyến đi lần này được trưởng ban đánh giá là thành công.</span></div>

Bình mình ngày, ngày 8/6, 80 thành viên, bao gồm cả gia đình của đơn vị FHO.FST, chuyên quản lý và phát triển các tool nội bộ, có mặt tại 17 Duy Tân, sẵn sàng lên đường đi nghỉ mát tại biển Cửa Lò, thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Anh chàng tổng hội đa tài, hoạt bát Lê Hoàng Anh được giao trọng trách mang đến một chuyến đi thật sung và ý nghĩa để động viên tinh thần anh em trong đơn vị sau những ngày làm việc chăm chỉ. 
Hoàng Anh cho biết, sau kỳ Training Camp No.6 với FUN vừa qua, anh đã học hỏi được nhiều kiến thức bổ ích trong việc xây dựng một kịch bản cho chuyến teamuiliding của đơn vị, từ việc lên chi phí sao cho vừa vặn với túi tiền vừa đảm bảo được một kỳ team building sôi nổi với nhiều hoạt động thú vị, tạo không khí thoải mái nhất cho team. Chính vì vậy, chuyến đi lần này được trưởng ban đánh giá là thành công.

<div style="text-align:justify;"> Sau hơn 6 giờ đồng hồ di chuyển cả đoàn đã có mặt tại biển Cửa Lò, nghỉ ngơi ăn trưa lấy lại sức. Ai nấy đều rất phấn khích cho hoạt động cho buổi chiều. </div>

Sau hơn 6 giờ đồng hồ di chuyển cả đoàn đã có mặt tại biển Cửa Lò, nghỉ ngơi ăn trưa lấy lại sức. Ai nấy đều rất phấn khích cho hoạt động cho buổi chiều. 

<div style="text-align:justify;"> Cả đoàn được chia làm 4 đội, mỗi đội 15 thành viên. Mỗi đội được phát dây băng đeo tay như xanh dương, xanh lá cây, vàng và đỏ.</div>

Cả đoàn được chia làm 4 đội, mỗi đội 15 thành viên. Mỗi đội được phát dây băng đeo tay như xanh dương, xanh lá cây, vàng và đỏ.

<div style="text-align:justify;"> Hoạt động đầu tiên của buổi chiều là trò chơi kéo co, các đội sẽ lần lượt kéo với nhau để tìm ra đội chiến thắng. Trong tiếng reo hò cổ vũ, các đội chơi càng phấn khích kéo để đội mình giành chiến thắng. Kết quảm, giải nhất thuộc về đội xanh dương với giải thưởng là 400.000 đồng.</div>

Hoạt động đầu tiên của buổi chiều là trò chơi kéo co, các đội sẽ lần lượt kéo với nhau để tìm ra đội chiến thắng. Trong tiếng reo hò cổ vũ, các đội chơi càng phấn khích kéo để đội mình giành chiến thắng. Kết quảm, giải nhất thuộc về đội xanh dương với giải thưởng là 400.000 đồng.

<div style="text-align:justify;"> Cả đoàn đến thăm Làng Sen quê Bác, mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi đã sinh ra người cha già của dân tộc. </div> <div style="text-align:justify;">  </div>

Cả đoàn đến thăm Làng Sen quê Bác, mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi đã sinh ra người cha già của dân tộc. 
 

<div style="text-align:justify;"> Anh Lê Anh Dũng (FHO.PID), cùng cô con gái nhỏ thăm những kỷ vật, ngôi nhà của Bác. Em bé tỏ ra rất thích thú khi được bố đưa đi thăm quê hương Bác Hồ.</div>

Anh Lê Anh Dũng (FHO.PID), cùng cô con gái nhỏ thăm những kỷ vật, ngôi nhà của Bác. Em bé tỏ ra rất thích thú khi được bố đưa đi thăm quê hương Bác Hồ.

<div style="text-align:justify;"> Trong buổi chiều, các thành viên tiếp tục vắt sức trong các trò chơi vận động. Trò chơi đầu tiên với tên gọi 'đoàn tàu không số', các thành viên trong đội sẽ phải buộc dây vào chân cùng vào người bên cạnh và di chuyển làm sao để được đến đích nhanh nhất. Anh em trong đội rất quyết tâm cho phần chơi của mình.</div>

Trong buổi chiều, các thành viên tiếp tục vắt sức trong các trò chơi vận động. Trò chơi đầu tiên với tên gọi 'đoàn tàu không số', các thành viên trong đội sẽ phải buộc dây vào chân cùng vào người bên cạnh và di chuyển làm sao để được đến đích nhanh nhất. Anh em trong đội rất quyết tâm cho phần chơi của mình.

<div style="text-align:justify;"> Trò cướp cờ, đòi hỏi người chơi phải nhanh chân, nhanh tay để lấy được lá cờ mang về cho đội mình. Đội nào nhiều cờ nhất sẽ giành chiến thắng. Qua 2 phần trò chơi, chung cuộc giải nhất thuộc về đội xanh dương nhận 900.000 đồng, giải nhì thuộc về đội xanh lá 700.000 đồng, đồng giải ba đó là đội vàng và đỏ nhận 500.000 đồng từ ban tổ chức.</div>

Trò cướp cờ, đòi hỏi người chơi phải nhanh chân, nhanh tay để lấy được lá cờ mang về cho đội mình. Đội nào nhiều cờ nhất sẽ giành chiến thắng. Qua 2 phần trò chơi, chung cuộc giải nhất thuộc về đội xanh dương nhận 900.000 đồng, giải nhì thuộc về đội xanh lá 700.000 đồng, đồng giải ba đó là đội vàng và đỏ nhận 500.000 đồng từ ban tổ chức.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cảm giác phiêu hơn cả là anh em được lao ngay ra biển, vùng vẫy dưới những con sóng lớn, gột rửa những mỏi mệt sau hành trình dài và tận hượng vị mặn mòi của biển cả.</p> <p>  </p>

Cảm giác phiêu hơn cả là anh em được lao ngay ra biển, vùng vẫy dưới những con sóng lớn, gột rửa những mỏi mệt sau hành trình dài và tận hượng vị mặn mòi của biển cả.

 

<div style="text-align:justify;"> Chương trình Gala Dinner được bắt đầu với các tiết mục văn nghệ 'cây nhà lá vườn' do các thành viên trong FST thể hiện. Mở đầu là giọng ca Phan Văn Sơn (FHO.FST) với bài hát 'Nắng ấm xa dần' trên nền nhạc của Sơn Tùng M-TP.</div>

Chương trình Gala Dinner được bắt đầu với các tiết mục văn nghệ 'cây nhà lá vườn' do các thành viên trong FST thể hiện. Mở đầu là giọng ca Phan Văn Sơn (FHO.FST) với bài hát 'Nắng ấm xa dần' trên nền nhạc của Sơn Tùng M-TP.

<div style="text-align:justify;"> Không kém phần sôi động với những vũ đạo nóng bỏng và rực lửa cặp đôi Trang Linh (con gái chị Nguyễn Thị Minh Huệ) và Trần Hà Phương (FHO.FST) mang đến một bầu không khí cuồng nhiệt với những tràng vỗ tay không ngớt dành cho đôi bạn trẻ tài năng. </div>

Không kém phần sôi động với những vũ đạo nóng bỏng và rực lửa cặp đôi Trang Linh (con gái chị Nguyễn Thị Minh Huệ) và Trần Hà Phương (FHO.FST) mang đến một bầu không khí cuồng nhiệt với những tràng vỗ tay không ngớt dành cho đôi bạn trẻ tài năng. 

<div style="text-align:justify;"> Gia đình FHO.FST quây quần bên nhau, kể những câu chuyện hài hước mang lại tiếng cười sảng khoái sau những giờ làm việc căng não. Anh Mai Minh Hải - Trưởng ban Phát triển công cụ, cho biết:"Tôi thấy đây là chuyến đi rất vui và ý nghĩa. Trong chuyến đi này ban tổ chức đã kết hợp cho anh em trong đơn vị đi thăm quê Bác và chơi các trò chơi tương tác. Chuyến đi giúp anh em gắn kết và hiểu nhau hơn. Tôi mong có nhiều hoạt động hơn nữa để anh em giảm căng thẳng trong thời gian làm việc và đoàn kết  hơn nữa".</div>

Gia đình FHO.FST quây quần bên nhau, kể những câu chuyện hài hước mang lại tiếng cười sảng khoái sau những giờ làm việc căng não. Anh Mai Minh Hải - Trưởng ban Phát triển công cụ, cho biết:"Tôi thấy đây là chuyến đi rất vui và ý nghĩa. Trong chuyến đi này ban tổ chức đã kết hợp cho anh em trong đơn vị đi thăm quê Bác và chơi các trò chơi tương tác. Chuyến đi giúp anh em gắn kết và hiểu nhau hơn. Tôi mong có nhiều hoạt động hơn nữa để anh em giảm căng thẳng trong thời gian làm việc và đoàn kết  hơn nữa".

<div style="text-align:justify;"> Các giọng ca vẫn tiếp tục cất tiếng hát của mình, thể hiện hết những gì mình có. Anh Phạm Long Quân với giọng ca đầy ấm áp với bài hát 'Ánh nắng của anh' khiến cho bao bạn nữ phải xao xuyến. Anh còn là thành viên của F -Ville Mucis Club.</div>

Các giọng ca vẫn tiếp tục cất tiếng hát của mình, thể hiện hết những gì mình có. Anh Phạm Long Quân với giọng ca đầy ấm áp với bài hát 'Ánh nắng của anh' khiến cho bao bạn nữ phải xao xuyến. Anh còn là thành viên của F -Ville Mucis Club.

<div style="text-align:justify;"> Các trò chơi 'làm giàu không khó', mỗi trò chơi do ban tổ chức đặt ra và anh hoàn thành xong trước sẽ có phần thưởng trị giá bằng tiền mặt. Các phần thử thách như thi nam, nữ ai uống bia nhanh nhất, ai ăn rau nhanh nhất... Chung cuộc anh Nguyễn Ngọc Sơn (FHO.FST) giành giải nhất uống bia nam, chị Lâm Thị Hoa (FHO.FST) giải nhất uống bia nữ đều nhận 1.500.000 đồng, Lương Văn Phúc (FHO.FST) giải nhất ăn rau nhận 300.000 đồng từ ban tổ chức.</div>

Các trò chơi 'làm giàu không khó', mỗi trò chơi do ban tổ chức đặt ra và anh hoàn thành xong trước sẽ có phần thưởng trị giá bằng tiền mặt. Các phần thử thách như thi nam, nữ ai uống bia nhanh nhất, ai ăn rau nhanh nhất... Chung cuộc anh Nguyễn Ngọc Sơn (FHO.FST) giành giải nhất uống bia nam, chị Lâm Thị Hoa (FHO.FST) giải nhất uống bia nữ đều nhận 1.500.000 đồng, Lương Văn Phúc (FHO.FST) giải nhất ăn rau nhận 300.000 đồng từ ban tổ chức.

<div style="text-align:justify;"> "<span style="color:rgb(0,0,0);">Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với nhiều đồng đội trong một đơn vị như vậy. Tôi rất vui, hào hứng và nhiệt tình tham gia tất cả các trò chơi. Tôi thích trò kéo co và cướp cờ vì mình phải thật nhanh chân, nhanh tay không để cho đối phương cướp cờ và thể hiện sự cố gắng của cả tập thể”, </span>Trần Thị Ni (FHO.FST) cho biết.</div>

"Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với nhiều đồng đội trong một đơn vị như vậy. Tôi rất vui, hào hứng và nhiệt tình tham gia tất cả các trò chơi. Tôi thích trò kéo co và cướp cờ vì mình phải thật nhanh chân, nhanh tay không để cho đối phương cướp cờ và thể hiện sự cố gắng của cả tập thể”, Trần Thị Ni (FHO.FST) cho biết.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chuyến teambuilding biển 2019 là một kỳ nghỉ đáng nhớ của gia đình FHO.FST với nhiều kỷ niệm, khoảnh khắc đẹp về tình bạn, tình đồng đội được ghi lại. Qua chuyến đi này anh em trong đơn vị sẽ gần gũi, đoàn kết hơn và cùng nhau trưởng thành, tiếp tục phát huy tinh thần “play together, work together” (làm việc cùng nhau, chơi cùng nhau).</p>

Chuyến teambuilding biển 2019 là một kỳ nghỉ đáng nhớ của gia đình FHO.FST với nhiều kỷ niệm, khoảnh khắc đẹp về tình bạn, tình đồng đội được ghi lại. Qua chuyến đi này anh em trong đơn vị sẽ gần gũi, đoàn kết hơn và cùng nhau trưởng thành, tiếp tục phát huy tinh thần “play together, work together” (làm việc cùng nhau, chơi cùng nhau).

Quốc Phú

Ý kiến

()