Chúng ta

Thủ lĩnh nằm vùng FPT Telecom 'bật khóc' khi chinh phục căn cứ

Thứ bảy, 14/12/2019 | 20:56 GMT+7

Các thành viên đội Hỏa đã không thể kiềm được nước mắt khi chinh phục thành công căn cứ Ngũ hành của khóa đào tạo thủ lĩnh phong trào.

<p style="text-align:justify;"> Để khép lại khóa đào tạo thủ lĩnh phong trào FPT Telecom trên toàn quốc trong hai ngày 12 và 13/12, 5 đội Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ bước vào cuộc chiến khốc liệt để chinh phục Ngũ hành tại Khu du lịch sinh thái Suối Lương, TP Đà Nẵng.</p>

Để khép lại khóa đào tạo thủ lĩnh phong trào FPT Telecom trên toàn quốc trong hai ngày 12 và 13/12, 5 đội Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ bước vào cuộc chiến khốc liệt để chinh phục Ngũ hành tại Khu du lịch sinh thái Suối Lương, TP Đà Nẵng.

<p style="text-align:justify;"> Trận địa Ngũ hành được bố trí theo hình ngôi sao. Các thành viên của 5 đội có nhiệm vụ đưa 10 người vào bên trong theo yêu cầu của Ban tổ chức trong vòng 20 phút. Sau khi nhận mệnh lệnh, đội trưởng truyền thông tin cho thành viên và lên phương án để chinh phục căn cứ. Phần lớn thủ lĩnh phong trào tỏ ra căng thẳng.</p>

Trận địa Ngũ hành được bố trí theo hình ngôi sao. Các thành viên của 5 đội có nhiệm vụ đưa 10 người vào bên trong theo yêu cầu của Ban tổ chức trong vòng 20 phút. Sau khi nhận mệnh lệnh, đội trưởng truyền thông tin cho thành viên và lên phương án để chinh phục căn cứ. Phần lớn thủ lĩnh phong trào tỏ ra căng thẳng.

<p style="text-align:justify;"> Trận địa được bố trí bằng những sợi dây nhựa kết thành ba tầng. Mỗi tầng tương ứng với số người phải đi vào do Ban tổ chức quy định. Các đọi chủ động sắp xếp thứ tự, đặc biệt phù hợp với kỹ năng của mỗi người. Đội Mộc quyết định bế nữ thành viên vượt qua tầng cao nhất.</p>

Trận địa được bố trí bằng những sợi dây nhựa kết thành ba tầng. Mỗi tầng tương ứng với số người phải đi vào do Ban tổ chức quy định. Các đọi chủ động sắp xếp thứ tự, đặc biệt phù hợp với kỹ năng của mỗi người. Đội Mộc quyết định bế nữ thành viên vượt qua tầng cao nhất.

<p style="text-align:justify;"> Phần lớn các đội chọn phương án cho thành viên nữ đi vào bên trong bằng tầng cao nhất. Họ phải nhờ thành viên nam hỗ trợ để có thể hoàn thành nhiệm vụ. </p>

Phần lớn các đội chọn phương án cho thành viên nữ đi vào bên trong bằng tầng cao nhất. Họ phải nhờ thành viên nam hỗ trợ để có thể hoàn thành nhiệm vụ. 

<p style="text-align:justify;"> Yêu cầu tất cả 10 thành viên đều phải đi vào bên trong. Chỉ cần một thành viên chạm vào sợi dây thì phải đi ra ngoài và thực hiện lại từ đầu. Nhiệm vụ đòi hỏi sự chỉn chu, khéo léo và tinh thần đồng đội. Đội Thủy hơn hai lần có 9 người vào được bên trong nhưng phải thực hiện lại từ đầu do thành viên cuối cùng bị chạm dây. </p>

Yêu cầu tất cả 10 thành viên đều phải đi vào bên trong. Chỉ cần một thành viên chạm vào sợi dây thì phải đi ra ngoài và thực hiện lại từ đầu. Nhiệm vụ đòi hỏi sự chỉn chu, khéo léo và tinh thần đồng đội. Đội Thủy hơn hai lần có 9 người vào được bên trong nhưng phải thực hiện lại từ đầu do thành viên cuối cùng bị chạm dây. 

<p style="text-align:justify;"> Ấn tượng nhất phải kể đến đội Hỏa. Ngay từ đầu, họ cho tất cả thành viên nữ vào bên trong. Các thành viên nam nhanh nhẹn và khéo léo còn lại bên ngoài để có thể thực hiện những động tác khó vượt qua tầng ba. Tuy nhiên phương án bật cao nhảy vào đã bị đội trưởng Mai Phạm Như Ý phản đối. Thậm chí nữ thủ lĩnh đã bật khóc vì không kiềm được cảm xúc.</p>

Ấn tượng nhất phải kể đến đội Hỏa. Ngay từ đầu, họ cho tất cả thành viên nữ vào bên trong. Các thành viên nam nhanh nhẹn và khéo léo còn lại bên ngoài để có thể thực hiện những động tác khó vượt qua tầng ba. Tuy nhiên phương án bật cao nhảy vào đã bị đội trưởng Mai Phạm Như Ý phản đối. Thậm chí nữ thủ lĩnh đã bật khóc vì không kiềm được cảm xúc.

<p style="text-align:justify;"> Nhưng chính phương án táo bạo và mạo hiểm đã giúp đội Hỏa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Họ cũng là đội đầu tiên chinh phục thành công căn cứ Ngũ hành.</p>

Nhưng chính phương án táo bạo và mạo hiểm đã giúp đội Hỏa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Họ cũng là đội đầu tiên chinh phục thành công căn cứ Ngũ hành.

<p style="text-align:justify;"> Khi tất cả 10 thành viên vào được bên trong, đội Hỏa tiến hành nhóm lửa. Đây là thành quả xứng đáng dành cho những nỗ lực và cố gắng của các thành viên đội Hỏa.</p>

Khi tất cả 10 thành viên vào được bên trong, đội Hỏa tiến hành nhóm lửa. Đây là thành quả xứng đáng dành cho những nỗ lực và cố gắng của các thành viên đội Hỏa.

<p style="text-align:justify;"> Nữ thành viên Sreyda, FPT Telecom Campuchia, bật khóc khi chứng kiến giây phút giành chiến của đội Hỏa. Theo cô, toàn đội đã chứng minh được tinh thần đoàn kết và sáng tạo để vượt qua thời điểm khó khăn nhất. </p>

Nữ thành viên Sreyda, FPT Telecom Campuchia, bật khóc khi chứng kiến giây phút giành chiến của đội Hỏa. Theo cô, toàn đội đã chứng minh được tinh thần đoàn kết và sáng tạo để vượt qua thời điểm khó khăn nhất. 

<p style="text-align:justify;"> Các đội còn lại gần như gặp rất nhiều thách thử trong nội dung chinh phục Ngũ hành. Riêng đội Thổ không ít lần phải thực hiện lại từ đầu dù đã có nhiều thành viên vào được bên trong. Thành viên Cao Trung Tính được đội yêu cầu thực hiện nhiệm vụ ở tầng đầu tiên, nhưng liên tiếp bị chạm dây.</p>

Các đội còn lại gần như gặp rất nhiều thách thử trong nội dung chinh phục Ngũ hành. Riêng đội Thổ không ít lần phải thực hiện lại từ đầu dù đã có nhiều thành viên vào được bên trong. Thành viên Cao Trung Tính được đội yêu cầu thực hiện nhiệm vụ ở tầng đầu tiên, nhưng liên tiếp bị chạm dây.

<p> Thời gian chỉ có 20 phút nhưng các đội vẫn không bỏ cuộc và thi đấu đến những giây cuối cùng. Các đội Kim hay Mộc cũng lần lượt đưa ra những thành viên cuối cùng vào bên trong.</p>

Thời gian chỉ có 20 phút nhưng các đội vẫn không bỏ cuộc và thi đấu đến những giây cuối cùng. Các đội Kim hay Mộc cũng lần lượt đưa ra những thành viên cuối cùng vào bên trong.

<p style="text-align:justify;"> Đội Thủy cố gắng giúp thành viên cuối cùng Nguyễn Đăng Dương đi vào bên trong. Trước đó Dương là người tích cực hỗ trợ, thậm chí dùng thân mình để các đồng đội làm điểm tựa chinh phục tầng hai và ba. Sau nhiều nỗ lực, đội Thủy cùng hoàn thành nhiệm vụ.</p>

Đội Thủy cố gắng giúp thành viên cuối cùng Nguyễn Đăng Dương đi vào bên trong. Trước đó Dương là người tích cực hỗ trợ, thậm chí dùng thân mình để các đồng đội làm điểm tựa chinh phục tầng hai và ba. Sau nhiều nỗ lực, đội Thủy cùng hoàn thành nhiệm vụ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 5 đội chinh phục thành căn cứ địa Ngũ hành và nhóm lửa thành công. "Thật tuyệt vời khi mà toàn đội đã cùng nhau chinh phục thử thách khó khăn nhất của hành trình. Dù trong hoàn cảnh nào, tôi vẫn thấy được tinh thần chiến đấu và ý chí không bỏ cuộc của các đồng đội", chị Trần Thị Thu Thủy, chi nhánh Phú Yên, chia sẻ.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chương trình đào tạo thủ lĩnh phong trào của nhà "Cáo" diễn ra trong hai ngày 12-13/12 tại Đà Nẵng. Hoạt động xoay quanh các nội dung liên quan đến kiến thức, kỹ năng, thử thách và đồng đội... Thủ lĩnh nằm vùng được chia nhóm và thực hiện các nhiệm vụ. Mục đích của khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ, nâng cao kỹ năng và chuẩn bị cho các hoạt động văn hóa phong trào của FPT Telecom trong năm 2020. Trong khuôn khổ khóa đào tạo,các thủ lĩnh còn được giao lưu với TGĐ FPT Telecom Hoàng Việt Anh. Lãnh đạo nhà "Cáo" cũng sẽ giúp người làm công tác phong trào hiểu rõ hơn chiến lược và bức tranh văn hóa trong tương lai.</p>

5 đội chinh phục thành căn cứ địa Ngũ hành và nhóm lửa thành công. "Thật tuyệt vời khi mà toàn đội đã cùng nhau chinh phục thử thách khó khăn nhất của hành trình. Dù trong hoàn cảnh nào, tôi vẫn thấy được tinh thần chiến đấu và ý chí không bỏ cuộc của các đồng đội", chị Trần Thị Thu Thủy, chi nhánh Phú Yên, chia sẻ.

Chương trình đào tạo thủ lĩnh phong trào của nhà "Cáo" diễn ra trong hai ngày 12-13/12 tại Đà Nẵng. Hoạt động xoay quanh các nội dung liên quan đến kiến thức, kỹ năng, thử thách và đồng đội... Thủ lĩnh nằm vùng được chia nhóm và thực hiện các nhiệm vụ. Mục đích của khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ, nâng cao kỹ năng và chuẩn bị cho các hoạt động văn hóa phong trào của FPT Telecom trong năm 2020. Trong khuôn khổ khóa đào tạo,các thủ lĩnh còn được giao lưu với TGĐ FPT Telecom Hoàng Việt Anh. Lãnh đạo nhà "Cáo" cũng sẽ giúp người làm công tác phong trào hiểu rõ hơn chiến lược và bức tranh văn hóa trong tương lai.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()