Chúng ta

Sinh viên 'cháy hết mình' cùng Hội thao 2015

Thứ ba, 29/9/2015 | 10:25 GMT+7

Ngày 27/9, hàng trăm sinh viên FPT Polytechnic có dịp thỏa sức thể hiện tài năng với ngày hội “Hội thao Poly Tây Nguyên 2015”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Để giúp sinh viên hòa nhập môi trường học tập năng động và nâng cao tinh thần thể thao, FPT Polytechnic Tây Nguyên đã tổ chức “Hội thao Poly Tây Nguyên 2015” vào sáng ngày 27/9, tòa nhà VIB, đường Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.</p>

Để giúp sinh viên hòa nhập môi trường học tập năng động và nâng cao tinh thần thể thao, FPT Polytechnic Tây Nguyên đã tổ chức “Hội thao Poly Tây Nguyên 2015” vào sáng ngày 27/9, tòa nhà VIB, đường Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thầy Huỳnh Ngọc Khoan, Giám đốc Trung tâm FPT Polytechnic Tây Nguyên, gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia Hội thao 2015. Thầy cũng hy vọng các vận động viên thi đấu hết mình, thể hiện đúng tinh thần người FPT.</p>

Thầy Huỳnh Ngọc Khoan, Giám đốc Trung tâm FPT Polytechnic Tây Nguyên, gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia Hội thao 2015. Thầy cũng hy vọng các vận động viên thi đấu hết mình, thể hiện đúng tinh thần người FPT.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hội thao dành cho tất cả cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia ở 4 nội dung gồm: Đi chân rết, Nhảy bao bố tiếp sức, Kéo co nam nữ và Chạy tiếp sức nam nữ 800 m. Sinh viên tham gia tranh tài phải xuất trình thẻ sinh viên khi làm thủ tục thi đấu. Trong thời gian thi đấu, nếu phát hiện có sai phạm về nhân sự thì vận động viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.</p>

Hội thao dành cho tất cả cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia ở 4 nội dung gồm: Đi chân rết, Nhảy bao bố tiếp sức, Kéo co nam nữ và Chạy tiếp sức nam nữ 800 m. Sinh viên tham gia tranh tài phải xuất trình thẻ sinh viên khi làm thủ tục thi đấu. Trong thời gian thi đấu, nếu phát hiện có sai phạm về nhân sự thì vận động viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hấp dẫn nhất phải kể đến nội dung Nhảy bao bố tiếp sức và Kéo co nam nữ. Hai nội dung không những đòi hỏi thể lực mà còn yêu cầu tinh thần đồng đội và khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;">  </p>

Hấp dẫn nhất phải kể đến nội dung Nhảy bao bố tiếp sức và Kéo co nam nữ. Hai nội dung không những đòi hỏi thể lực mà còn yêu cầu tinh thần đồng đội và khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên.

 

<p style="text-align:justify;"> Các đội được tiếp thêm sức mạnh nhờ dàn cổ động nhiệt tình đến từ cán bộ, giảng viên và sinh viên FPT Polytechnic Tây Nguyên.</p>

Các đội được tiếp thêm sức mạnh nhờ dàn cổ động nhiệt tình đến từ cán bộ, giảng viên và sinh viên FPT Polytechnic Tây Nguyên.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tất cả các môn đều thi đấu theo hình thức đấu loại trực tiếp nên đòi hỏi tính chiến đấu cao. Trò chơi Đi chân rết khiến một số vận động viên nam nữ gặp khó khăn trong khả năng phối hợp. </p>

Tất cả các môn đều thi đấu theo hình thức đấu loại trực tiếp nên đòi hỏi tính chiến đấu cao. Trò chơi Đi chân rết khiến một số vận động viên nam nữ gặp khó khăn trong khả năng phối hợp. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Một vận động viên nữ băng băng về đích ở nội dung Chạy tiếp sức nam nữ 800 m.</p>

Một vận động viên nữ băng băng về đích ở nội dung Chạy tiếp sức nam nữ 800 m.

<p class="Normal"> Chung cuộc, giải Ba toàn đoàn thuộc về K11.3, lớp PT11303 do thầy Đoàn Ngọc Quý phụ trách.</p>

Chung cuộc, giải Ba toàn đoàn thuộc về K11.3, lớp PT11303 do thầy Đoàn Ngọc Quý phụ trách.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Liên quân lớp PB14201 và PB14202, K10.3 do giảng viên Trần Thị Thu Hằng phụ trách đạt giải Nhì toàn đoàn. </p>

Liên quân lớp PB14201 và PB14202, K10.3 do giảng viên Trần Thị Thu Hằng phụ trách đạt giải Nhì toàn đoàn. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bằng đấu pháp hợp lý, giải Nhất toàn đoàn đã thuộc về liên quân lớp PT09302 và PT14202 của K10.3 do giảng viên Hoàng Quốc Tuấn phụ trách. Anh Trần Trung Hiếu, Ban tổ chức Hội thao, cho biết, Hội thao 2015 đã diễn ra thành công, đáp ứng tinh thần đoàn kết, giao lưu học tập giữa sinh viên với cán bộ và giảng viên.</p>

Bằng đấu pháp hợp lý, giải Nhất toàn đoàn đã thuộc về liên quân lớp PT09302 và PT14202 của K10.3 do giảng viên Hoàng Quốc Tuấn phụ trách. Anh Trần Trung Hiếu, Ban tổ chức Hội thao, cho biết, Hội thao 2015 đã diễn ra thành công, đáp ứng tinh thần đoàn kết, giao lưu học tập giữa sinh viên với cán bộ và giảng viên.

Việt Nguyễn

Ảnh: BTC

Ý kiến

()