Chúng ta

Giải bóng đá Sói Vùng 5 khởi tranh với mưa bàn thắng

Thứ năm, 18/4/2019 | 09:56 GMT+7

Wolf Cup là giải bóng đá dành cho các đơn vị của FPT Telecom Sài Gòn vừa mở màn tối ngày 17/4 với những trận đấu hấp dẫn ngay trong loạt trận đầu.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tối ngày 17/4, Wolf Cup (Giải bóng đá nhà Sói, cách gọi người Vùng 5) đã khai mạc tại sân bóng 230 (số 3 Tân Sơn, quận Tân Bình) và diễn ra đều đặn vào các buổi tối thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần, từ 18h đến 20h. Lịch này giúp anh em trong đơn vị vừa đảm bảo công việc, vừa có thể tham gia giải đấu với tinh thần thoải mái nhất.</p>

Tối ngày 17/4, Wolf Cup (Giải bóng đá nhà Sói, cách gọi người Vùng 5) đã khai mạc tại sân bóng 230 (số 3 Tân Sơn, quận Tân Bình) và diễn ra đều đặn vào các buổi tối thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần, từ 18h đến 20h. Lịch này giúp anh em trong đơn vị vừa đảm bảo công việc, vừa có thể tham gia giải đấu với tinh thần thoải mái nhất.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Wolf Cup có số lượng đội bóng tham dự lên đến 21 đội. Đây là giải đấu tiên phong sau khi FPT Telecom thành lập liên đoàn bóng đá riêng với tổng đầu tư cho các hoạt động bóng đá năm nay đã xấp xỉ 1 tỷ đồng.</p>

Wolf Cup có số lượng đội bóng tham dự lên đến 21 đội. Đây là giải đấu tiên phong sau khi FPT Telecom thành lập liên đoàn bóng đá riêng với tổng đầu tư cho các hoạt động bóng đá năm nay đã xấp xỉ 1 tỷ đồng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đại diện BTC, anh Phạm Thanh Tuấn, Giám đốc Vùng 5 đã dành những lời chúc cho các đội tham dự Wolf Cup. Anh cũng cho biết, với tinh thần yêu thể thao, Sói Vùng 5 là đơn vị đi đầu ở khu vực phía Nam trong việc tổ chức giải đấu riêng sau khi Liên đoàn bóng đá nhà Viễn thông được thành lập.</p>

Đại diện BTC, anh Phạm Thanh Tuấn, Giám đốc Vùng 5 đã dành những lời chúc cho các đội tham dự Wolf Cup. Anh cũng cho biết, với tinh thần yêu thể thao, Sói Vùng 5 là đơn vị đi đầu ở khu vực phía Nam trong việc tổ chức giải đấu riêng sau khi Liên đoàn bóng đá nhà Viễn thông được thành lập.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá FPT HCM (FFA) - anh Võ Đình Hảo nhận xét lực lượng của giải năm nay đã quy tụ gần như toàn bộ cầu thủ tinh túy nhất của Vùng 5, trong đó có nhiều tuyển thủ của FPT Telecom và PNC đã từng thi đấu ở các giải lớn như FFA Cup.</p>

Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá FPT HCM (FFA) - anh Võ Đình Hảo nhận xét lực lượng của giải năm nay đã quy tụ gần như toàn bộ cầu thủ tinh túy nhất của Vùng 5, trong đó có nhiều tuyển thủ của FPT Telecom và PNC đã từng thi đấu ở các giải lớn như FFA Cup.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 21 đội được chia làm 7 bảng (mỗi bảng 3 đội) thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, đội điểm cao nhất mỗi bảng và một đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ tranh tài Tứ kết, trước khi tiếp tục chọn 4 đội rồi 2 đội vào Bán kết tranh hạng Ba - Tư, và Chung kết.</p>

21 đội được chia làm 7 bảng (mỗi bảng 3 đội) thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, đội điểm cao nhất mỗi bảng và một đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ tranh tài Tứ kết, trước khi tiếp tục chọn 4 đội rồi 2 đội vào Bán kết tranh hạng Ba - Tư, và Chung kết.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đội Vô địch sẽ nhận được 5 triệu đồng tiền thưởng, Cup Vô địch, cờ và huy chương Vàng. Các giải Nhì, Ba, Tư trị giá lần lượt 3 triệu đồng, 2 triệu đồng và 1 triệu đồng. Ngoài ra, đội bao gồm các giải phụ như: Vua phá lưới, thủ môn xuất sắc và giải cổ động nồng nhiệt (trị giá 500.000 đồng mỗi giải) cùng nhiều phần quà ý nghĩa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 20 triệu đồng. Anh Võ Đình Hảo nhận xét quy mô, giải Vùng 5 vượt các giải bóng đá của FPT HCM (FFA Cup và Futsal) về số đội (21 đội so với khoảng 10 đội) và giá trị giải Vô địch (5 triệu đồng).</p>

Đội Vô địch sẽ nhận được 5 triệu đồng tiền thưởng, Cup Vô địch, cờ và huy chương Vàng. Các giải Nhì, Ba, Tư trị giá lần lượt 3 triệu đồng, 2 triệu đồng và 1 triệu đồng. Ngoài ra, đội bao gồm các giải phụ như: Vua phá lưới, thủ môn xuất sắc và giải cổ động nồng nhiệt (trị giá 500.000 đồng mỗi giải) cùng nhiều phần quà ý nghĩa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 20 triệu đồng. Anh Võ Đình Hảo nhận xét quy mô, giải Vùng 5 vượt các giải bóng đá của FPT HCM (FFA Cup và Futsal) về số đội (21 đội so với khoảng 10 đội) và giá trị giải Vô địch (5 triệu đồng).

<div style="text-align:justify;"> Trước lễ khai mạc, bóng Wolf Cup đã chính thức lăn trên thảm cỏ sân 230 bằng hai trận đấu mở màn: Liên quân SG3 - Telesala gặp Trung tâm Chăm sóc khách hàng (CS), SG12 đối đầu Liên quân (SG6+14). </div>

Trước lễ khai mạc, bóng Wolf Cup đã chính thức lăn trên thảm cỏ sân 230 bằng hai trận đấu mở màn: Liên quân SG3 - Telesala gặp Trung tâm Chăm sóc khách hàng (CS), SG12 đối đầu Liên quân (SG6+14). 

<div style="text-align:justify;"> Trong đó, trận đấu đáng chú ý và hấp dẫn nhất của lượt trận mở màn là phần so tài giữa <span style="text-align:justify;">Liên quân SG3-Telesales (áo xanh đậm) gặp Trung tâm Chăm sóc khách hàng (CS) (áo xanh ngọc). <br /><br /> Hai đội thi đấu ăn miếng trả miếng, không ngại va chạm trong thế trận đôi công hấp dẫn. </span></div>

Trong đó, trận đấu đáng chú ý và hấp dẫn nhất của lượt trận mở màn là phần so tài giữa Liên quân SG3-Telesales (áo xanh đậm) gặp Trung tâm Chăm sóc khách hàng (CS) (áo xanh ngọc). 

Hai đội thi đấu ăn miếng trả miếng, không ngại va chạm trong thế trận đôi công hấp dẫn. 

<div style="text-align:justify;"> <span style="text-align:justify;">Mặc dù có được sự cổ vũ rất đông đảo của các cổ động viên nhưng </span><span style="text-align:justify;">Trung tâm Chăm sóc khách hàng vẫn không tạo ra được sự vượt trội về thế trận so với đội bóng Liên quân của HLV Ngô Thanh Tâm. Kết thúc hiệp 1, hai đội giằng co với tỷ số hòa 3-3.</span></div>

Mặc dù có được sự cổ vũ rất đông đảo của các cổ động viên nhưng Trung tâm Chăm sóc khách hàng vẫn không tạo ra được sự vượt trội về thế trận so với đội bóng Liên quân của HLV Ngô Thanh Tâm. Kết thúc hiệp 1, hai đội giằng co với tỷ số hòa 3-3.

<div style="text-align:justify;"> Trong thời gian giải lao giữa hai hiệp, HLV Võ Đình Hảo bên phía Trung tâm Chăm sóc khách hàng đã có những nhắc nhở, chỉ đạo đối với từng vị trí trên sân nhằm thay đổi tình hình ở hiệp 2 khi hàng công thi đấu hiệu quả nhưng hàng thủ lại tỏ ra khá lỏng lẻo.</div>

Trong thời gian giải lao giữa hai hiệp, HLV Võ Đình Hảo bên phía Trung tâm Chăm sóc khách hàng đã có những nhắc nhở, chỉ đạo đối với từng vị trí trên sân nhằm thay đổi tình hình ở hiệp 2 khi hàng công thi đấu hiệu quả nhưng hàng thủ lại tỏ ra khá lỏng lẻo.

<div style="text-align:justify;"> Hiệp hai của trận đấu vẫn diễn ra với thế trận đôi công hấp dẫn khi hai đội không chấp nhận chia điểm trong ngày ra quân. Càng về cuối Liên quân SG3-Telesales càng nỗ lực tấn công bằng lối chơi power-play (không sử dụng thủ môn) để dồn toàn lực tìm kiếm bàn thắng thứ 5 khi đang bị đối thủ dẫn trước với tỷ số 4-5. </div>

Hiệp hai của trận đấu vẫn diễn ra với thế trận đôi công hấp dẫn khi hai đội không chấp nhận chia điểm trong ngày ra quân. Càng về cuối Liên quân SG3-Telesales càng nỗ lực tấn công bằng lối chơi power-play (không sử dụng thủ môn) để dồn toàn lực tìm kiếm bàn thắng thứ 5 khi đang bị đối thủ dẫn trước với tỷ số 4-5. 

<div style="text-align:justify;"> Và rồi thành quả cũng đã đến với các cầu thủ Liên quân <span style="text-align:justify;">SG3-Telesales khi họ có bàn gỡ hòa khi trận đấu chỉ còn 4 phút.</span></div>

Và rồi thành quả cũng đã đến với các cầu thủ Liên quân SG3-Telesales khi họ có bàn gỡ hòa khi trận đấu chỉ còn 4 phút.

<p> HLV Võ Đình Hảo bên phía Trung tâm Chăm sóc khách hàng quyết định tự mình vào sân nhằm xoay chuyển cục diện trận đấu để có thể mang về chiến thắng cho đội nhà nhưng 5-5 là tỷ số cuối cùng của trận đấu.  <br /><br /> Vẻ mặt đầy thất vọng của anh Hảo sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Phạm Mạnh Hoàng. </p>

HLV Võ Đình Hảo bên phía Trung tâm Chăm sóc khách hàng quyết định tự mình vào sân nhằm xoay chuyển cục diện trận đấu để có thể mang về chiến thắng cho đội nhà nhưng 5-5 là tỷ số cuối cùng của trận đấu.  

Vẻ mặt đầy thất vọng của anh Hảo sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Phạm Mạnh Hoàng. 

<div style="text-align:justify;"> Ở trận đấu còn lại của lượt trận đầu tiên, hai đội bóng SG12 (áo lam) và Liên quân SG6+14 cũng cống hiến cho khán giả một màn so tài cân tài cân sức.</div>

Ở trận đấu còn lại của lượt trận đầu tiên, hai đội bóng SG12 (áo lam) và Liên quân SG6+14 cũng cống hiến cho khán giả một màn so tài cân tài cân sức.

<div style="text-align:justify;"> Trong khi cầu thủ Hồ Phước Anh Hùng lập cú đúp cho Liên quân SG 6+14 thì chân sút số 6 Trần Văn Hoan bên phía SG12 cũng có cho mình 2 pha lập công để khép lại trận đấu với tỷ số 2-2.</div>

Trong khi cầu thủ Hồ Phước Anh Hùng lập cú đúp cho Liên quân SG 6+14 thì chân sút số 6 Trần Văn Hoan bên phía SG12 cũng có cho mình 2 pha lập công để khép lại trận đấu với tỷ số 2-2.

FPT Telecom có 7 vùng kinh doanh hiện diện trên 59 tỉnh thành gồm: Vùng 1 là Hà Nội; Vùng 2 gồm 12 tỉnh đồng bằng sông Hồng, Tây Bắc bộ và Đông Bắc bộ; Vùng 3 có 12 chi nhánh gồm Đông Bắc bộ và 3 tỉnh Bắc Trung bộ; Vùng 4 gồm 12 tỉnh miền Trung trải dài từ Quảng Bình đến Khánh Hòa; Vùng 5 là TP HCM; Vùng 6 gồm miền Đông Nam bộ và Ninh Thuận, Bình Thuận; và Vùng 7 là 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Ngoài các Vùng Kinh doanh, FPT Telecom có 2 đơn vị thành viên là Viễn thông Quốc tế FPT (FTI) và FPT Telecom Campuchia (Opennet).

Trần Vũ

Ý kiến

()