Chúng ta

Thêm 177 triệu đồng của người FPT đến với rốn bão

Thứ ba, 14/11/2017 | 10:22 GMT+7

Sau lời kêu gọi của Giám đốc Trách nhiệm xã hội FPT Trương Thanh Thanh, các cán bộ nhân viên trong tập đoàn đã ủng hộ hơn 177 triệu đồng, chia sẻ phần nào khó khăn, mất mát với người dân hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên sau cơn bão số 12 vừa qua. 

Với tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách" của người FPT suốt gần 30 năm qua, năm nay, toàn tập đoàn tiếp tục chung tay khắc phục hậu quả sau bão số 12 cùng người dân miền Trung và Nam Trung bộ. Đau đáu với những thiệt hại quá lớn của đồng bào vùng tâm bão, sau khi trích Quỹ "Người FPT vì cộng đồng" với số tiền tương đương 800 triệu đồng, chị Trương Thanh Thanh đại diện Ban lãnh đạo tập đoàn tiếp tục gửi thư kêu gọi sự ủng hộ thêm từ cá nhân cán bộ nhân viên và các Mạnh Thường Quân. 

tính đến sáng ngày 9/11, cơn bão số 12 làm chết 106 người (tăng 24 người so với báo cáo ngày 8/11); hơn 120.000 ngôi nhà sập đổ, tốc mái, hư hỏng; gần 10.000 ha lúa ngập, 15.203 ha rau màu thiệt hại, 25.957 lồng bè nuôi trồng thủy sản mất trắng. Có ít nhất 1.294 tàu thuyền của ngư dân bị chìm, hư hỏng.

Tính đến sáng ngày 9/11, cơn bão số 12 làm chết 106 người; hơn 120.000 ngôi nhà sập đổ, tốc mái, hư hỏng; gần 10.000 ha lúa ngập, 15.203 ha rau màu thiệt hại, 25.957 lồng bè nuôi trồng thủy sản mất trắng. Có ít nhất 1.294 tàu thuyền của ngư dân bị chìm, hư hỏng.

Tính đến hết ngày 13/11, Ban tổ chức chương trình đã nhận được tổng cộng 177.280.000 đồng. Trong đó, rất nhiều anh chị lãnh đạo tập đoàn và các công ty thành viên ủng hộ từ 5 -20 triệu đồng như: Anh Trương Gia Bình, chị Trương Thanh Thanh, anh Hoàng Minh Châu, anh Lê Quang Tiến, anh Nguyễn Văn Lộc, chị Chu Thanh Hà, anh Hoàng Nam Tiến... 

Tại FPT HO HCM, sau khi anh Nguyễn Đình Hùng (PGĐ FPT HCM) gửi thư kêu gọi trực tiếp đã tiếp nhận 15 triệu đồng từ các CBNV trong đơn vị.    

Từ sáng ngày 14/11, đoàn thiện nguyện FPT sẽ bắt đầu công tác cứu trợ tại 3 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Thừa Thiên Huế.

Từ sáng ngày 14/11, đoàn thiện nguyện FPT sẽ bắt đầu công tác cứu trợ tại 3 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Thừa Thiên Huế.

Bắt đầu từ sáng ngày 14/11, đoàn thiện nguyện FPT - Tập đoàn Lộc Trời - Báo Thanh Niên cùng tham gia chuyến cứu trợ tại các xã Ninh Sơn, huyện Ninh Hòa, và xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh - hai trong số những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh Khánh Hòa. Trước mắt, đoàn hỗ trợ các nhu yếu phẩm gồm gạo, mì tôm, nước mắm/nước tương và tiền mặt cho những gia đình có người mất do bão.

Trong ngày 15/11, ngoài nhu yếu phẩm, đoàn thiện nguyện sẽ trao tặng tổng số 30 con bò người dân thuộc 4 xã miền núi của huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Đây là phần hỗ trợ do người FPT và những người đồng hành cùng Hội tình nguyện Chung tay vì cộng đồng kết hợp với nguồn ngân sách từ chính sách xã hội ủng hộ. 

Còn tại Huế, đoàn sẽ trao quà cho bà con ở xã Quảng Hiền, huyện Quảng Điền, và xã Phong An, huyện Phong Điền. 

Ngoài ra, đoàn thiện nguyện còn kết hợp ghé thăm một số gia đình cán bộ nhân viên FPT tại những địa phương nằm trong lịch trình bị ảnh hưởng trong cơn bão 12 vừa qua. Quỹ sẽ chủ động liên hệ đến từng hộ gia đình theo danh sách từ các công ty thành viên trong tập đoàn gửi về.

Theo số liệu của Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), tính đến sáng ngày 9/11, cơn bão số 12 làm chết 106 người (tăng 24 người so với báo cáo ngày 8/11); hơn 120.000 ngôi nhà sập đổ, tốc mái, hư hỏng; gần 10.000 ha lúa ngập, 15.203 ha rau màu thiệt hại, 25.957 lồng bè nuôi trồng thủy sản mất trắng. Có ít nhất 1.294 tàu thuyền của ngư dân bị chìm, hư hỏng.

>> 23 tấn gạo và nhu yếu phẩm chuẩn bị đến với rốn bão Nam Trung bộ

Hà Dương

Ý kiến

()