Chúng ta

Onsiter FPT Japan ‘lội ngược dòng’ đứng đầu bình chọn FPT Under 35

Thứ ba, 19/10/2021 | 09:57 GMT+7

Sự ủng hộ mạnh mẽ từ những người thân quen đã đưa Hà Thanh Tùng (FPT Japan) “chốt sổ” ở vị trí đầu bảng bình chọn của Top 50 FPT Under 35 với 3.829 lượt vote, xếp trên ứng viên Phan Bảo Châu (FPT Education).

Vẫn truyền thống căng thẳng đến phút chót, cuộc đua bình chọn của Top 50 Under 35 chỉ ngã ngũ vào ngày cuối cùng. Ứng viên Hà Thanh Tùng - Cán bộ truyền thông FPT Japan - về nhất với lượng vote “khủng” 3.829, vượt chủ nhiệm bộ môn Hoạt hình Kỹ thuật số của ĐH FPT HCM Phan Bảo Châu - người đã nhiều ngày đứng đầu bảng xếp hạng. 

Chốt vòng bình chọn, Phan Bảo Châu đứng thứ 2 với 3.039 lượt vote. Xếp thứ 3 là Lê Văn Linh - Phó Giám đốc Trung tâm kinh doanh SG11 FPT Telecom - có 2.164 lượt vote.

Bất ngờ trước kết quả này, Hà Thanh Tùng bày tỏ xúc động trước công sức và tấm lòng của người thân, bạn bè, các anh chị em thân quen dành cho mình. Tùng cho biết anh chỉ mở lời là đã may mắn nhận được rất nhiều sự ủng hộ nhiệt tình từ cả đơn vị mình và đơn vị khác, và cũng tranh thủ vận động cho tất cả ứng viên của FPT Japan. Có nhiều anh chị em là quản lý của những group hàng nghìn thành viên đã post bài, thậm chí kỳ công inbox riêng từng người để kêu gọi bình chọn cho Tùng.

“Trong tinh thần FPT cũng như FPT Under 35 có chữ Đồng - Đồng đội. Nếu không có đồng đội thì làm việc gì cũng khó thành công”, Hà Thanh Tùng nói. 

bxh-1522-1634611525.jpg

Các ứng viên mùa FPT Under 35 2021 nhận được sự ủng hộ và tình cảm của người bình chọn.

Cổng bình chọn Top 13 FPT Under 35 đã chính thức đóng lại vào 24h ngày 18/10. Cùng Top 3, các vị trí còn lại trong Top 10 gồm: Thái Thành Trinh (FPT Telecom - 1.848), Nguyễn Ngọc Tâm (FPT Software - 1.554), Vũ Thị Thu Huyền (FPT Retail - 1.522), Huỳnh Nguyễn Xuân Hạnh (FPT Retail - 1.282), Nguyễn Tiến Thành (FPT Telecom - 1.197), Huỳnh Quang Long (FPT Retail - 1.159) và Trịnh Thanh Hà (FPT Software - 1.080).

Tỷ lệ bình chọn của khán giả chiếm 30% tổng điểm và điểm từ Hội đồng thẩm định chiếm 70%. 

Trong số 50 ứng viên, FPT Telecom và FPT Software là 2 đơn vị đóng góp số lượng nhiều nhất, cùng có 12 đại diện góp mặt. Tiếp theo là FPT IS với 7 ứng viên. FPT Education và FPT Retail lần lượt có 6 và 5 gương mặt lọt vào danh sách. Các ứng viên còn lại đến từ FPT Online (2); Synnex FPT (2); FPT Smart Cloud (2); FPT Digital và FPT HO mỗi đơn vị có 1 ứng viên.

Đặc biệt, ứng viên Top 50 đã tham gia Vòng phỏng vấn trực tiếp, đối mặt với các thành viên trong Hội đồng thẩm định. Đây là điểm mới trong công tác tổ chức mùa 6, với kỳ vọng sẽ giúp đánh giá một cách đa chiều, chặt chẽ để chọn ra Top 13 FPT Under 35 xứng đáng.

Bảo Hân

Ý kiến

()