Chiều ngày 14/09, phóng viên Chúng ta hẹn gặp được anh Phan Đức Trung và anh Trung đã giải thích sự vắng mặt của anh trong ngày 13/09 vì "Phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền năm 2009 của FPT có khả năng bị chậm chễ, thậm chí tỷ lệ thành công sẽ không cao, bởi thị trường đang đồn các thông tin thiếu chính xác về FPT".
Hai tin đồn hiện nay được các nhà đầu tư rỉ tai nhau là: "FPT sẽ chia tách cổ phiếu với tỷ lệ 2:1 " và "FPT đã phát hành thành công trái phiếu kèm chứng quyền năm 2009".

PTGĐ FPT Phan Đức Trung bác bỏ các tin đồn không chính xác về FPT
Anh Trung cho biết, trong thời gian gần đây, một số nhà đầu tư trên một số diễn đàn chứng khoán sau khi nhìn vào quỹ thặng dư của FPT đã nhận định rằng, năm nay, FPT sẽ chia tách CP với tỷ lệ 2:1. Tin đồn này nhanh chóng được lan đi.
Đối với tin đồn này, anh Trung khẳng định: "FPT không có kế hoạch về việc thông qua cổ đông phương án chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1 trong năm 2009".
"Trong bối cảnh hiện tại, thị trường chứng khoán phát triển chưa bền vững nên FPT sẽ không tiến hành chia tách cổ phiếu. FPT luôn tính toán, khi chia tách cổ phiếu, công ty phải đáp ứng được tốc độ tăng trưởng của EPS", anh Trung phân tích.
Kể từ khi cổ phần hoá đến giờ, trong nhiều năm qua, EPS của FPT luôn ở "phong độ" ổn định, từ 8,000-9,000 VND/CP và thời điểm hiện tại, FPT chưa có sự đột biến về EPS.
Thực tế, các nhà đầu tư chuyên nghiệp rất sợ khi chia tách cổ phiếu. Điều này nó sẽ làm cho tốc độ tăng trưởng của EPS giảm.
Anh Trung cũng khẳng định việc duy trì một công ty có tôc độ tăng trưởng EPS thuộc hàng Top trong một thị trường chứng khoán mới là bài toán đau đầu mà các kiến trúc sư trưởng kinh tế của các công ty luôn phải tính toán.
Đối với tin đồn: "FPT đã phát hành thành công trái phiếu kèm chứng quyền năm 2009", anh Trung chia sẻ: " FPT đang nỗ lực hết sức để phát hành thành công, nhưng thời điểm hiện giờ, việc phát hành có thể bị chậm trễ hoặc tỷ lệ phát hành thành công không cao so với dự kiến".
Phân tích về một số nguyên nhân gây ảnh hưởng trực tiếp tới phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền, anh Trung nói: "(i) Một phiên trái phiếu chính phủ đấu thầu có lãi suất cao; (ii) Lãi suất thị trường liên ngân hàng lên ngắn ở cuối năm; (iii) Giá cổ phiếu FPT lên quá cao thì việc phát hành trái phiếu chuyển đổi kèm chứng quyền của FPT lần này sẽ bị trì hoãn".
Theo quy định của UBCK Nhà nước, việc trì hoãn này cũng không được kéo dài quá ngày 31/12. Nếu quá thời điểm này, việc phát hành trái phiếu kèm chứng quyền của FPT lần này sẽ thất bại.
Nếu nhìn vào dữ liệu lịch sử, CP FPT sau một thời gian dài lình xình ở mức 50,000 VND/CP đã leo lên mức 92,000 VND/CP vào phiên đầu tiên ngày 15/09 và vẫn có dấu hiệu tăng cao. Với mức giá này, các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài sẽ rất thận trọng khi xem xét mua trái phiếu của FPT.
Quay trở lại thời điểm FPT lập đề án triển khai phương án huy động không quá 1,800 tỷ VND thông qua việc phát hành trái phiếu kèm chứng quyền, lúc đó, chỉ số Vn Index chỉ lình xình ở mức 300 điểm và hiện, VnIndex đã ở mức 565 điểm (ngày 15/09).
"Thời điểm đó, FPT đã tính toán và dũng cảm lựa chọn một sản phẩm phát hành đầu tiên ở Việt Nam nhưng thời gian và biến động thị trường không chờ FPT", anh Trung nhận xét.
Việc phát hành trái phiếu kèm chứng quyền nếu không thành công sẽ đẩy FPT vào một thế bí, thiếu vốn đầu tư. Lý do, FPT thực hiện phát hành trái phiếu vào thời điểm này là do FPT đang phát triển nhiều hướng kinh doanh mới và trước mắt, FPT cần huy động khoảng 1,800 tỷ VND cho các hoạt động đầu tư cần thiết.
Trước đấy, dự kiến đầu tư từ nguồn phát hành trái phiếu đợt này được phân bổ cụ thể như Viễn thông 500 tỷ VND, Đào tạo là 110 tỷ VND, CNTT là 500 tỷ VND; Ngân hàng- 250 tỷ VND; M&A (Mua bán và sát nhập là 300 tỷ VND và 50 tỷ VND dành cho việc dự phòng tài chính.
Theo anh Trung, FPT đã tính tới phương án B, phương án nếu việc phát hành trái phiếu kèm chứng quyền không thành công, FPT sẽ phải đi vay vốn ngân hàng để đảm bảo cho các hoạt động đầu tư được tiếp tục.
Rõ ràng, việc vay nợ ngân hàng là kịch bản không ai muốn, bởi lãi suất đi vay ngân hàng nhẹ nhàng cũng vào 12.5%/năm và với 1,800 tỷ VND, con số tiền lãi có thể lên tới vài trăm tỷ.
Chưa kể, nếu không phát hành thành công, FPT sẽ phải trình ĐHĐCĐ một phương án phát hành khác vào năm kế tiếp. Điều này sẽ dẫn tới, một số chỉ tiêu của FPT sẽ bị điều chỉnh trong thời gian khoảng nửa năm và FPT bị mất điểm "nặng" trong con mắt các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, không ai muốn một kịch bản xấu như vậy. "Chúng tôi đang cố hết sức. Dù thực hiện được hay không việc phát hành trái phiếu lần này, mỗi năm FPT vẫn sẽ có thêm một sản phẩm tài chính mới, mỗi năm, FPT lại tiếp tục có một trận chơi tài chính mới", vị CFO của FPT khẳng định chắc nịch.
Không phải ngẫu nhiên khi hai tin đồn thổi về FPT cùng đến một thời điểm. Đó có thể là một trong nhiều chiêu của các nhà đầu cơ làm giá nhằm phục vụ các lợi ích ngắn hạn của họ. PTGĐ FPT Phan Đức Trung khuyến cáo các nhà đầu tư nên thận trọng trước các thông tin không chính xác, để nhằm tránh mua bán cổ phiếu theo các tin đồn.
HiềnNV
Ý kiến
()