Chúng ta

Đội Vô địch Hội nghị lãnh đạo FPT Telecom được thưởng chuyến đi Thượng Hải

Thứ tư, 27/2/2019 | 13:32 GMT+7

Khoảng 30 thành viên và một số người thân của đội số 2, đã giành giải Nhất trong Hội nghị lãnh đạo FPT Telecom năm 2018, được công ty thưởng một chuyến du lịch tại Trung Quốc trong 5 ngày.

Sáng nay (ngày 27/2), hơn 40 thành viên của FPT Telecom bắt đầu xuất phát từ Hà Nội và TP HCM để đến Thượng Hải. Chuyến đi của đoàn trong 5 ngày 4 đêm, từ 27/2 đến 3/3.

Sau khi đến Thượng Hải, đoàn sẽ làm việc tại văn phòng đối tác của FPT Telecom ở thành phố lớn nhất Trung Quốc trước khi tham quan Thượng Hải, Hàng Châu và Ô Trấn - thành phố được mệnh danh là “Venice của Phương Đông”.

MG-2415-8809-1551240326.jpg

Đại biểu Hội nghị lãnh đạo FPT Telecom theo phần trình bày của đội 2.

Đội 2 là một trong 7 đội thi tại Hội nghị lãnh đạo FPT Telecom diễn ra từ ngày 8-10/11/2018 tại Phú Quốc, Kiên Giang. Đây là sự kiện thường niên của nhà "Cáo" trong các mùa làm chiến lược.

Các đội được yêu cầu chuẩn bị và trình bày một đề tài chiến lược để lãnh đạo FPT Telecom xem xét và thực hiện. Với bài thi về ứng dụng y tế, đội 2 đã chinh phục được Ban giám khảo của hội nghị. “Rất trùng hợp, Ban điều hành FPT Telecom cũng từng chia sẻ với Chủ tịch Trương Gia Bình về ý tưởng như đội 2 trình bày tại sự kiện”, Chủ tịch FPT Telecom - chị Chu Thanh Hà bật mí về lý do chọn giải Nhất. “Nếu thành công, ý tưởng có thể mang lại lợi ích cho hàng chục triệu người”.

MG-2418-4273-1551240326.jpg

Đội 2 với thành viên đại diện cho các vùng/trung tâm/ban. Đặc biệt, trong đội này có đến 3 thành viên thuộc danh sách FPT Under 35 mùa 2018 là: Lê Trọng Đức, Phó Ban dự án; Lê Trung, PGĐ INF và và Lương Duy Phương, GĐ NOC.

Và giải thưởng cho đội giải Nhất là một chuyến đi nước ngoài cho tất cả thành viên. Riêng người thân muốn đi theo đoàn sẽ đóng tiền riêng. Thành phần của đội 2 tương tự các đội khác: có lãnh đạo trung tâm/ban/vùng/chi nhánh khắp mọi miền. “Phần thưởng quá Leng Keng cho năm mới”, PGĐ Vùng 7 - anh Nguyễn Phong Phú chia sẻ. “Tôi tin rằng mùa chiến lược mới sẽ rất kịch tính và thú vị giữa các đội thi”.

Hội nghị lãnh đạo FPT Telecom 2018 diễn ra theo format: Chia sẻ chiến lược từ Chủ tịch và CEO; tiếp nối phần chia sẻ của hai người dẫn dắt, lần lượt 5 PTGĐ FPT Telecom và TGĐ FTI trình bày OKR của các khối Internet, Truyền hình, Dịch vụ, Công nghệ, BO và Viễn thông Quốc tế.

MG-2422-5825-1551240326.jpg

Anh Lê Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Triển khai và Quản lý Hạ tầng miền Nam, và anh Nguyễn Phú Trung, Trưởng phòng dịch vụ Truyền hình, Bảng nhãn FPT năm 2018, với trang phục ngành y đại diện đội trình bày ứng dụng mới. Cách trình bày hấp dẫn cũng là lợi thế của đội.

Trong ngày làm việc kế tiếp, 7 nhóm sẽ hiến kế cho FPT Telecom (20 phút trình bày, 10 phút hỏi). Tối ngày 9/11, Hội nghị lãnh đạo FPT Telecom tranh tài Hội thi tuyên truyền viên OKR giỏi.

Chia sẻ trong phiên khai mạc, Chủ tịch FPT Telecom - chị Chu Thanh Hà định hướng chiến lược chung của FPT Telecom với mục tiêu hoàn thành 500.000 thuê bao Internet trong năm 2019. Sau đó, CEO Hoàng Việt Anh trình bày chương trình hành động trong 3 năm 2019-2021 và sơ lược về mô hình OKR (Objectives and Key Results, tạm dịch: Mục tiêu và kết quả then chốt).

Nói về những ảnh hưởng của OKR đến FPT Telecom, CEO Hoàng Việt Anh cho rằng trong 3 năm sắp tới, FPT Telecom sẽ làm khối lượng công việc bằng 21 năm vừa rồi. Những mục tiêu số thuê bao Internet, Truyền hình FPT, số lượng người đăng ký và người dùng OTT, doanh số... được anh nhấn mạnh sẽ hoàn thành trên cơ sở 2 định hướng mà FPT Telecom trung thành, đó là: tăng trải nghiệm người dùng, thực hiện số hóa toàn bộ dịch vụ. CEO FPT Telecom khẳng định, để làm được việc này, FPT Telecom sẽ có 5 chương trình hành động chính trong 3 năm sắp tới.

>> Chủ tịch FPT Telecom: ‘Tận lực để đạt 500.000 thuê bao Internet năm 2019’

Tân Phong

Ảnh: Đức Thông

Ý kiến

()