Chúng ta

'Chắp cánh ước mơ tạo động lực học tập cho các em'

Thứ năm, 19/3/2015 | 12:12 GMT+7

"Nằm ở trung tâm thành phố Đà Nẵng nhưng trường Tiểu học Trần Quốc Toản có nhiều học sinh khó khăn cần được giúp đỡ. Tôi thấy vui mừng vì FPT Telecom Đà Nẵng đã cùng nhà trường góp phần tạo động lực để các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ trên ghế nhà trường", thầy Đàm Thanh Hà, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Quốc Toản, chia sẻ

ANH-1-JPG-2620-1426667511.jpg

Tiếp nối chuỗi hoạt động thiện nguyện đang được FPT Telecom tổ chức trên toàn quốc, ngày 18/3, chi nhánh Đà Nẵng tổ chức chương trình "Chắp cánh ước mơ" tại trường Tiểu học Trần Quốc Toản, quận Sơn Trà. 

ANH-3-JPG-1223-1426667511.jpg

"Một ngày đặc biệt đối với nhà trường khi cùng lúc có hai sự kiện diễn ra, đó là cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Đội viên Thiếu niên Tiền Phong và nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được Công ty FPT Telecom Đà Nẵng hỗ trợ. Chắp cánh ước mơ sẽ tạo ra động lực to lớn để các em tiếp tục vươn tới những ước mơ", Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Quốc Toản Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ.

ANH-4-JPG-9377-1426667511.jpg

Anh Lê Tất Sang, Trưởng Phòng Kinh doanh FPT Telecom chi nhánh Đà Nẵng, trao 20 suất quà cho học sinh nghèo học giỏi, mỗi suất quà trị giá hơn 200.000 đồng gồm sách, vở, đồ dùng học tập và mũ bảo hiểm. Trong những năm qua, chi nhánh đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện cho trẻ em mồ côi tại Nhà tình thường số 5, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn; trao sách cho học sinh tại xã miền núi tỉnh Quảng Nam; thăm bệnh viện nhi... 

ANH-5-JPG-2313-1426667511.jpg

Khác với những trường nằm ở trung tâm thành phố, cha mẹ học sinh trường Tiểu học Trần Quốc Toản chủ yếu làm nghề nông, nghề biển hoặc lao động phổ thông, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ học sinh nghèo, con mồ côi khá cao. Trong những năm qua, lãnh đạo TP Đà Nẵng tích cực lập dự án quy hoạch phát triển trường lớp, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học. "Nhà trường còn nhiều học sinh có hoàn cảnh thuộc dạng đặc biệt khó khăn cần sự hỗ trợ nên hy vọng trong thời gian tới, FPT Telecom nói riêng và FPT Đà Nẵng nói chung sẽ tiếp tục 'Chắp cánh ước mơ'. Sức lan tỏa của chương trình sẽ góp phần cùng nhà trường đưa sự nghiệp giáo dục lên tâm cao mới", thầy Đàm Thanh Hà, Hiệu trưởng nhà trường, bày tỏ.

ANH-6-JPG-5676-1426667511.jpg

"Hôm nay con rất vui vì được các anh chị FPT tặng quà. Con thích nhất mũ bảo hiểm dù chưa biết đi xe máy. Hy vọng trong thời gian tới sẽ được anh chị ghé thăm kèm theo những phần quà như sách, vở, bút để hỗ trợ trong việc học tập", em Trần Thị Tuyết Ni, lớp 2/1, hào hứng nói. Ngôi nhà nhỏ tại tổ 23D Thọ Quang, quận Sơn Trà, hiện được gia đình em thuê ở, còn ba không có việc làm, mẹ phải đi làm công nhân thủy sản. Trước đó, vào ngày 15/3, chi nhánh cũng đã phối hợp với Quận Đoàn Sơn Trà tổ chức buổi ra quân dọn vệ sinh bãi biển Phạm Văn Đồng. 

ANH-7-JPG-1494-1426667511.jpg

Ngày 17/3, FPT Telecom chi nhánh Huế cũng đã trao 10 phần quà gồm một suất học bổng trị giá 500.000 đồng tiền mặt cùng dụng cụ học tập cho trẻ em nghèo trường Phú An 1, huyện Phú Vang. Giám đốc chi nhánh Huế Phan Hữu Hùng cho biết, người dân ở đây đa phần sống tại khu tái định cư, chủ yếu làm thuê và chèo đò nên kinh tế còn khó khăn. "Chắp cánh ước mơ sẽ được phát động thường xuyên tại chi nhánh để mang lại niềm vui và giúp các em vươn lên trong cuộc sống", anh khẳng định.

ANH-8-JPG-2896-1426667511.jpg

"Ngoài khoản tiền từ Quỹ 'Người FPT Vì cộng đồng', các anh em trong chi nhánh đã ủng hộ thêm để tổ chức chương trình. Đây là một chuyến đi thú vị bởi đã góp một phần nhỏ bé nhưng có ý nghĩa tinh thần lớn lao cho các em. Nhìn thấy học sinh nhận học bổng và quà đều phấn khởi làm mọi người trong đoàn cùng vui lây", anh Lê Trường Sơn, Trưởng phòng Kinh doanh FPT Telecom Huế, xúc động.

Việt Nguyễn

Ảnh: Việt Nguyễn - FPT Telecom Huế

Ý kiến

()