Chúng ta

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai hướng dẫn CBNV FPT sơ cấp cứu

Thứ sáu, 20/3/2026 | 19:28 GMT+7

Trong hai ngày 18 và 20/3, 56 cán bộ khối Hành chính -Văn phòng đã tham gia chương trình đào tạo giữa Tập đoàn FPT và Bệnh viện Bạch Mai, khóa học sơ cấp cứu được tổ chức với mục tiêu trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản trong cấp cứu ngừng tuần hoàn trước viện.

<p class="Normal"> Nội dung bao gồm nhận diện tình huống khẩn cấp, bảo vệ đường thở, thực hiện các bước cấp cứu ban đầu; nâng cao hiểu biết về nguyên tắc sơ cứu ban đầu trong các trường hợp chấn thương; rèn luyện kỹ năng xử trí chấn thương thường gặp như băng bó, cố định gãy xương, hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân an toàn. Bên cạnh đó, chương trình kết hợp lý thuyết và thực hành qua các tình huống mô phỏng, giúp học viên có khả năng áp dụng vào thực tế.</p>

Nội dung bao gồm nhận diện tình huống khẩn cấp, bảo vệ đường thở, thực hiện các bước cấp cứu ban đầu; nâng cao hiểu biết về nguyên tắc sơ cứu ban đầu trong các trường hợp chấn thương; rèn luyện kỹ năng xử trí chấn thương thường gặp như băng bó, cố định gãy xương, hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân an toàn. Bên cạnh đó, chương trình kết hợp lý thuyết và thực hành qua các tình huống mô phỏng, giúp học viên có khả năng áp dụng vào thực tế.

<p class="Normal"> Phát biểu tại sự kiện, chị Phạm Ngọc Anh - Chánh Văn phòng FPT - cho biết, cuối năm 2025, hai đơn vị đã ký kết hợp tác với mục tiêu phát huy thế mạnh cốt lõi của mỗi bên.</p> <p class="Normal"> Theo chị, FPT theo đuổi sứ mệnh ứng dụng công nghệ nhằm mang lại cuộc sống hạnh phúc hơn cho con người, trong khi Bệnh viện Bạch Mai hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.</p> <p class="Normal" dir="ltr"> Trong khuôn khổ hợp tác, khóa đào tạo sơ cấp cứu được hai bên ấp ủ và triển khai, nhằm trang bị cho cán bộ, nhân viên FPT một kỹ năng mềm thiết yếu. “Đây là kỹ năng có tính ứng dụng cao, giúp mỗi cá nhân có thể hỗ trợ kịp thời cho đồng nghiệp, người thân trong những tình huống khẩn cấp khi chưa tiếp cận được dịch vụ y tế chuyên nghiệp”, chị Ngọc Anh chia sẻ.</p> <p class="Normal" dir="ltr"> Chị cũng nhấn mạnh, trong các tình huống khẩn cấp, “thời điểm vàng” để sơ cấp cứu là yếu tố then chốt và không thể chờ đợi đội ngũ y tế. Việc phổ cập kỹ năng này trong cộng đồng sẽ góp phần trở thành “cánh tay nối dài” của các bác sĩ, giúp tăng cơ hội cứu sống người gặp nạn.</p> <p class="Normal" dir="ltr"> Đại diện FPT gửi lời cảm ơn lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đã quan tâm, chỉ đạo, đồng thời tri ân các chuyên gia, bác sĩ đã dành thời gian tham gia giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ văn phòng của Tập đoàn. Nhân dịp này, FPT đã trao tặng bức tranh gạo “FPT là nhà” tới đại diện các bác sĩ tham gia chương trình.</p>

Phát biểu tại sự kiện, chị Phạm Ngọc Anh - Chánh Văn phòng FPT - cho biết, cuối năm 2025, hai đơn vị đã ký kết hợp tác với mục tiêu phát huy thế mạnh cốt lõi của mỗi bên.

Theo chị, FPT theo đuổi sứ mệnh ứng dụng công nghệ nhằm mang lại cuộc sống hạnh phúc hơn cho con người, trong khi Bệnh viện Bạch Mai hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Trong khuôn khổ hợp tác, khóa đào tạo sơ cấp cứu được hai bên ấp ủ và triển khai, nhằm trang bị cho cán bộ, nhân viên FPT một kỹ năng mềm thiết yếu. “Đây là kỹ năng có tính ứng dụng cao, giúp mỗi cá nhân có thể hỗ trợ kịp thời cho đồng nghiệp, người thân trong những tình huống khẩn cấp khi chưa tiếp cận được dịch vụ y tế chuyên nghiệp”, chị Ngọc Anh chia sẻ.

Chị cũng nhấn mạnh, trong các tình huống khẩn cấp, “thời điểm vàng” để sơ cấp cứu là yếu tố then chốt và không thể chờ đợi đội ngũ y tế. Việc phổ cập kỹ năng này trong cộng đồng sẽ góp phần trở thành “cánh tay nối dài” của các bác sĩ, giúp tăng cơ hội cứu sống người gặp nạn.

Đại diện FPT gửi lời cảm ơn lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đã quan tâm, chỉ đạo, đồng thời tri ân các chuyên gia, bác sĩ đã dành thời gian tham gia giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ văn phòng của Tập đoàn. Nhân dịp này, FPT đã trao tặng bức tranh gạo “FPT là nhà” tới đại diện các bác sĩ tham gia chương trình.

<p class="Normal" dir="ltr"> Tại ngày đầu khóa đào tạo, bác sĩ Nguyễn Đức Vinh, Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết não chỉ chịu được thiếu oxy dưới 4 phút khi tim ngừng đập, trong khi thời gian tiếp cận của nhân viên y tế ngoài cộng đồng thường từ 6-10 phút hoặc lâu hơn.</p> <p class="Normal" dir="ltr"> Vì vậy, việc người chứng kiến được trang bị kỹ năng sơ cứu và hồi sinh tim phổi &lpar;CPR&rpar; đóng vai trò quyết định. Tuy nhiên, thực tế tại Việt Nam, tỷ lệ người chứng kiến thực hiện CPR còn thấp, chỉ khoảng 8,7%, trong khi thời gian xe cấp cứu đến hiện trường trung bình hơn 22 phút.</p> <p class="Normal" dir="ltr"> Theo bác sĩ Vinh, khi phát hiện nạn nhân mất ý thức, người dân cần nhanh chóng đánh giá tình trạng, gọi hỗ trợ và tiến hành ép tim ngay nếu nghi ngờ ngừng tuần hoàn. Ép tim đúng cách với tần số 100-120 lần/phút, độ sâu 5-6 cm, kết hợp thổi ngạt theo tỷ lệ 30:2 giúp duy trì tuần hoàn và tăng cơ hội sống cho nạn nhân.</p> <p class="Normal" dir="ltr"> Ngoài ngừng tuần hoàn, nhiều tình huống cấp cứu thường gặp tại cộng đồng như hóc dị vật, đột quỵ, co giật hay đuối nước cũng cần được xử trí ban đầu đúng cách trước khi chuyển đến cơ sở y tế. Việc sơ cứu đúng giúp tránh tổn thương nặng thêm, duy trì sự sống và cải thiện khả năng hồi phục của người bệnh.</p>

Tại ngày đầu khóa đào tạo, bác sĩ Nguyễn Đức Vinh, Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết não chỉ chịu được thiếu oxy dưới 4 phút khi tim ngừng đập, trong khi thời gian tiếp cận của nhân viên y tế ngoài cộng đồng thường từ 6-10 phút hoặc lâu hơn.

Vì vậy, việc người chứng kiến được trang bị kỹ năng sơ cứu và hồi sinh tim phổi (CPR) đóng vai trò quyết định. Tuy nhiên, thực tế tại Việt Nam, tỷ lệ người chứng kiến thực hiện CPR còn thấp, chỉ khoảng 8,7%, trong khi thời gian xe cấp cứu đến hiện trường trung bình hơn 22 phút.

Theo bác sĩ Vinh, khi phát hiện nạn nhân mất ý thức, người dân cần nhanh chóng đánh giá tình trạng, gọi hỗ trợ và tiến hành ép tim ngay nếu nghi ngờ ngừng tuần hoàn. Ép tim đúng cách với tần số 100-120 lần/phút, độ sâu 5-6 cm, kết hợp thổi ngạt theo tỷ lệ 30:2 giúp duy trì tuần hoàn và tăng cơ hội sống cho nạn nhân.

Ngoài ngừng tuần hoàn, nhiều tình huống cấp cứu thường gặp tại cộng đồng như hóc dị vật, đột quỵ, co giật hay đuối nước cũng cần được xử trí ban đầu đúng cách trước khi chuyển đến cơ sở y tế. Việc sơ cứu đúng giúp tránh tổn thương nặng thêm, duy trì sự sống và cải thiện khả năng hồi phục của người bệnh.

<p class="Normal"> Tại buổi học thứ hai diễn ra ngày 20/3, các học viên được thực hành kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực để cấp cứu người gặp nạn.</p> <p class="Normal"> Theo bác sĩ Nguyễn Đức Vinh, người được huấn luyện cơ bản hoàn toàn có thể thực hiện ép tim cứu người nếu làm đúng kỹ thuật. Vị trí ép là giữa xương ức, tần số 100-120 lần mỗi phút, độ sâu tối thiểu hơn 4cm đối với người trưởng thành và cần duy trì liên tục, hạn chế gián đoạn.</p> <p class="Normal" dir="ltr"> Trong thực tế, với người không chuyên, quy trình thường áp dụng là ép tim 30 lần, sau đó dừng khoảng 5 giây để hỗ trợ hô hấp hoặc kiểm tra đường thở, rồi tiếp tục chu kỳ. Sau 5 chu kỳ, dừng khoảng 10 giây để kiểm tra dấu hiệu sự sống. Nếu nạn nhân có phản ứng, cần chờ lực lượng y tế; nếu không, tiếp tục ép tim. Bác sĩ cũng lưu ý, trong trường hợp nạn nhân có vết thương chảy máu, cần ưu tiên sơ cứu cầm máu, nếu không việc ép tim sẽ kém hiệu quả.</p>

Tại buổi học thứ hai diễn ra ngày 20/3, các học viên được thực hành kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực để cấp cứu người gặp nạn.

Theo bác sĩ Nguyễn Đức Vinh, người được huấn luyện cơ bản hoàn toàn có thể thực hiện ép tim cứu người nếu làm đúng kỹ thuật. Vị trí ép là giữa xương ức, tần số 100-120 lần mỗi phút, độ sâu tối thiểu hơn 4cm đối với người trưởng thành và cần duy trì liên tục, hạn chế gián đoạn.

Trong thực tế, với người không chuyên, quy trình thường áp dụng là ép tim 30 lần, sau đó dừng khoảng 5 giây để hỗ trợ hô hấp hoặc kiểm tra đường thở, rồi tiếp tục chu kỳ. Sau 5 chu kỳ, dừng khoảng 10 giây để kiểm tra dấu hiệu sự sống. Nếu nạn nhân có phản ứng, cần chờ lực lượng y tế; nếu không, tiếp tục ép tim. Bác sĩ cũng lưu ý, trong trường hợp nạn nhân có vết thương chảy máu, cần ưu tiên sơ cứu cầm máu, nếu không việc ép tim sẽ kém hiệu quả.

<p class="Normal"> Sau phần hướng dẫn, các học viên được chia thành 4 nhóm để thực hành, đồng thời làm bài kiểm tra lý thuyết và thực hành trực tiếp kỹ thuật ép tim.</p>

Sau phần hướng dẫn, các học viên được chia thành 4 nhóm để thực hành, đồng thời làm bài kiểm tra lý thuyết và thực hành trực tiếp kỹ thuật ép tim.

<p class="Normal" dir="ltr"> Chia sẻ sau khóa học, chị Lữ Linh &lpar;FPT Online&rpar; cho biết nội dung đào tạo hữu ích, giúp học viên nắm được kỹ năng cơ bản để hỗ trợ nạn nhân trong thời gian chờ lực lượng y tế. Trước đó, chị chủ yếu tự học qua mạng nên trải nghiệm còn hạn chế. “Tôi không mong gặp tình huống phải ép tim ngoài đời, nhưng sẽ phổ biến kiến thức này cho người thân để có thể giúp đỡ khi cần, đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn”, chị nói.</p> <p class="Normal" dir="ltr"> Đại diện FPT Online cho biết đơn vị dự kiến tổ chức thêm các khóa đào tạo tương tự cho toàn bộ CBNV ngay đầu tháng 4. Với đặc thù nhiều phóng viên thường xuyên tác nghiệp hiện trường, việc trang bị kỹ năng sơ cứu được kỳ vọng giúp xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp.</p>

Chia sẻ sau khóa học, chị Lữ Linh (FPT Online) cho biết nội dung đào tạo hữu ích, giúp học viên nắm được kỹ năng cơ bản để hỗ trợ nạn nhân trong thời gian chờ lực lượng y tế. Trước đó, chị chủ yếu tự học qua mạng nên trải nghiệm còn hạn chế. “Tôi không mong gặp tình huống phải ép tim ngoài đời, nhưng sẽ phổ biến kiến thức này cho người thân để có thể giúp đỡ khi cần, đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn”, chị nói.

Đại diện FPT Online cho biết đơn vị dự kiến tổ chức thêm các khóa đào tạo tương tự cho toàn bộ CBNV ngay đầu tháng 4. Với đặc thù nhiều phóng viên thường xuyên tác nghiệp hiện trường, việc trang bị kỹ năng sơ cứu được kỳ vọng giúp xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp.

<p class="Normal" dir="ltr"> Trong khi đó, anh Nguyễn Đình Diệu, cán bộ Hành chính Văn phòng FPT Software, đánh giá khóa học có ý nghĩa thiết thực, đặc biệt với những người có gia đình và người thân lớn tuổi. Theo anh, các kỹ năng này có thể áp dụng trong nhiều tình huống bất ngờ trong cuộc sống.</p> <p class="Normal" dir="ltr"> Anh cũng cho biết sẽ đề xuất đơn vị tổ chức thêm các khóa đào tạo tương tự. “Tại FPT Software, các tiêu chuẩn về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp luôn được chú trọng. Những kỹ năng sơ cứu như vậy rất quan trọng, không chỉ với nhân viên mà còn đáp ứng sự quan tâm của đối tác, khách hàng”, anh nói.</p> <p class="Normal" dir="ltr"> Theo anh Diệu, trước đây từng gặp các trường hợp người đi đường bị bất tỉnh nhưng chưa có đủ kiến thức để hỗ trợ. Sau khóa học, anh và đồng nghiệp sẵn sàng can thiệp khi có cơ hội giúp đỡ trong thực tế.</p>

Trong khi đó, anh Nguyễn Đình Diệu, cán bộ Hành chính Văn phòng FPT Software, đánh giá khóa học có ý nghĩa thiết thực, đặc biệt với những người có gia đình và người thân lớn tuổi. Theo anh, các kỹ năng này có thể áp dụng trong nhiều tình huống bất ngờ trong cuộc sống.

Anh cũng cho biết sẽ đề xuất đơn vị tổ chức thêm các khóa đào tạo tương tự. “Tại FPT Software, các tiêu chuẩn về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp luôn được chú trọng. Những kỹ năng sơ cứu như vậy rất quan trọng, không chỉ với nhân viên mà còn đáp ứng sự quan tâm của đối tác, khách hàng”, anh nói.

Theo anh Diệu, trước đây từng gặp các trường hợp người đi đường bị bất tỉnh nhưng chưa có đủ kiến thức để hỗ trợ. Sau khóa học, anh và đồng nghiệp sẵn sàng can thiệp khi có cơ hội giúp đỡ trong thực tế.

Trần Huấn 

Ý kiến

()