Chúng ta

Anh Nguyễn Văn Khoa: 'Hiến máu là văn hóa và nghĩa tình của người FPT'

Thứ tư, 24/11/2021 | 10:38 GMT+7

Hơn 3.000 CBNV FPT đã cho đi 4.000 đơn vị máu trong thời điểm hiểm nguy của dịch Covid-19. Theo TGĐ Nguyễn Văn Khoa, tinh thần “tương thân, tương ái” là giá trị lâu đời hiện hữu ở mỗi nhân viên FPT.

Bệnh viện vẫn tiếp nhận điều trị bệnh nhân dù dịch Covid-19 hoành hành khắp ba miền Bắc - Trung - Nam. Nguồn máu dự trữ ở mức báo động do hoạt động hiến máu bị hạn chế. Cơ sở điều trị lo lắng vì thiếu nguồn máu cứu người, bệnh nhân cũng thấp thỏm theo vì sợ điều không may xảy đến với mình.

Hưởng ứng lời kêu gọi từ các bệnh viện, FPT ngay lập tức phát động chương trình “Giọt máu nghĩa tình” đầu tháng 9 để chung tay cùng cộng đồng trao đi những đơn vị máu quý báu. Kết thúc chương trình, có hơn 3.378 CBNV FPT tham gia hiến tặng đến 4.147 đơn vị máu.

Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa bày tỏ sự trân quý và gửi lời cảm ơn chân thành đến những đồng đội nhà F: “Khi ngành y tế cả nước đang giành giật sự sống từng giây phút cho bệnh nhân, chúng ta đã vượt qua sự sợ hãi của chính  mình, từ lo lắng về dịch bệnh để hỗ trợ và tổ chức chu đáo những buổi hiến máu nhân đạo. Đây chính là văn hóa và là nghĩa tình của người FPT chúng ta”.

nguyen-van-khoa-fpt-3495-1637725030.jpg

3.378 CBNV FPT tham gia hiến máu trong chương trình "Giọt máu nghĩa tình". Trong anh CEO Nguyễn Văn Khoa tham gia hiến 350ml máu hồi tháng 9.

Ngày 1/9, tại điểm hiến máu FPT Tower (Hà Nội), chương trình được khởi động thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ nhân viên, trong đó có cả những lãnh đạo cao cấp như Phó Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Thế Phương, CEO FPT Retail Hoàng Trung Kiên, Tổng biên tập báo VnExpress Phạm Hiếu….

Gần 800 người đã đến để cho đi “giọt máu hồng”, thu được 820 đơn vị máu. Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cũng đánh giá đây là số lượng máu đạt kỷ lục cao nhất tại một địa điểm hiến.

240405843-1268767973547578-736-3023-1310

Hào hứng, nhiệt tình là tinh thần của người FPT khi tham gia những hoạt động vì cộng đồng

Cũng tại điểm hiến, chồng chị Đào Thị Oanh (FPT Retail) dù không phải người F cũng có mặt để tham gia cùng. “Chúng tôi đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa Covid-19, lại nhận ra trong máu người tiêm vắc xin có kháng thể nên nếu cho đi, sẽ giúp ích được cho bệnh nhân. Vì vậy, chúng tôi càng có thêm động lực, 2 vợ chồng cùng tham gia thì góp được thêm một lượng máu cho bệnh viên”, chị Oanh chia sẻ.

Còn tại TP HCM, FPT phối hợp với Trung tâm Hiến máu nhân đạo thành phố, Hội chữ Thập đỏ quận 7 phát động chương trình từ 20 - 26/9, thu hút hơn 1.218 người đăng ký và thu về 1.610 đơn vị máu. TGĐ FPT Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch FPT Retail Nguyễn Bạch Điệp, PTGĐ FPT Telecom Chu Hùng Thắng... cũng tham gia hiến máu.

“Hy vọng sự tương thân tương ái trong xã hội sẽ giúp TP.HCM sớm vượt qua những ngày khó khăn nhất. Hàng nghìn đơn vị máu hỗ trợ cứu người là việc làm cấp thiết mà người FPT có thể làm lúc này, với tinh thần chung tay, góp sức cùng cộng đồng ”, Giám đốc Trách nhiệm xã hội FPT Trương Thanh Thanh khẳng định.

245060338-388552592941764-7435-5465-6327

Tinh thần "tương thân, tương ái" được phát huy cao độ vào thời điểm dịch Covid-19.

Nhưng nhận được sự ủng hộ và chung tay của mọi người, “Giọt máu nghĩa tình” đã kéo dài hơn 2 tháng, đơn vị máu đóng góp cho bệnh viện vượt ngoài mong đợi của ban tổ chức. 23/10, FPT Thanh Hoá và Bình Dương đã đồng loạt ra quân, biến ngày cuối tuần thành một ngày sôi nổi với hoạt động hiến máu nhân đạo. Ngày 24/10, 81 người F Đắk Lắk gồm đại diện đến từ FPT Telecom, FPT Education và FPT Retail đã có mặt từ rất sớm…

Từ ngày 16 - 24/10, đồng đội FPT tại các tỉnh Đồng Nai, Hải Phòng, Bình Định, Khánh Hoà, Hải Dương, Bắc Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu... cũng tham gia hiến máu. Còn tại Đà Nẵng đã tổ chức đến 2 đợt hiến máu với sự tham gia của các đơn vị FPT Telecom, FPT Retail, FPT Education, Synnex FPT

vo-viet-nghia-7075-1637650042.jpg

Giấy chứng nhận hiến máu trở thành niềm tự hào của người F vì đã chung tay sẻ chia cùng cộng đồng.

Võ Viết Nghĩa (FPT Software Đà Nẵng) có tổng cộng 23 tờ giấy chứng nhận hiến máu, đồng nghĩa anh đã hiến được 23 lần. Từ khi đầu quân cho FPT, Nghĩa chưa bỏ sót hoạt động hiến máu nào và lần này càng không ngoại lệ.

Hơn 4.000 đơn vị máu được cho đi, vượt qua lo lắng về sự lây nhiễm chéo khi đến địa điểm tập trung đông người, bỏ lại nỗi sợ kim tiêm hiện hữu bấy lâu, người F đã mạnh mẽ hơn khi dám đối diện và hành động. Tất cả vì một lý do đơn giản, “khi xã hội cần, người FPT có mặt”.

Một lần nữa, người FPT đã khẳng định giá trị của sự sẻ chia, chung tay cùng chính quyền và người dân xây dựng một xã hội khỏe mạnh, vững bệnh, đồng hành cùng cộng đồng vượt qua mọi thách thức.

Thanh Dung

Ý kiến

()