Chúng ta

559 học sinh miền Trung nhận giải ViOlympic

Thứ bảy, 28/5/2016 | 18:28 GMT+7

Sáng nay (ngày 28/5), lễ tổng kết và trao giải cuộc thi giải toán trên Internet - ViOlympic năm học 2015-2016 khu vực miền Trung được diễn ra tại trường THCS Nguyễn Khuyến, Đà Nẵng.

<p style="text-align:justify;"> Tham dự lễ trao giải có đại diện Bộ Giáo dục - Đào tạo, Sở Giáo dục - Đào tạo, ban cố vấn, nhà tài trợ, đại diện các trường, thầy cô giáo và học sinh xuất sắc đến từ các tỉnh thành trên địa bàn. Chương trình nhằm tôn vinh những học sinh đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi cũng như khích lệ phong trào học tập bộ môn Toán trên cả nước. Hoạt động cũng khép lại chuỗi sự kiện tổng kết và vinh danh các cá nhân tiêu biểu của cuộc thi năm nay.</p>

Tham dự lễ trao giải có đại diện Bộ Giáo dục - Đào tạo, Sở Giáo dục - Đào tạo, ban cố vấn, nhà tài trợ, đại diện các trường, thầy cô giáo và học sinh xuất sắc đến từ các tỉnh thành trên địa bàn. Chương trình nhằm tôn vinh những học sinh đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi cũng như khích lệ phong trào học tập bộ môn Toán trên cả nước. Hoạt động cũng khép lại chuỗi sự kiện tổng kết và vinh danh các cá nhân tiêu biểu của cuộc thi năm nay.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> ViOlympic là cuộc thi cấp quốc gia về Toán học trên Internet (giải Toán bằng tiếng Việt và tiếng Anh) do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, Tập đoàn FPT và ĐH FPT là đơn vị tổ chức từ năm 2008. Để vinh danh những học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng FPT tổ chức lễ trao giải cuộc thi giải Toán trên Internet năm học 2015-2016 dành cho học sinh của các Sở Giáo dục  và Đào tạo khu vực miền Trung. Chương trình trước đó cũng được tổ chức ở Hà Nội và TP HCM.</p>

ViOlympic là cuộc thi cấp quốc gia về Toán học trên Internet (giải Toán bằng tiếng Việt và tiếng Anh) do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, Tập đoàn FPT và ĐH FPT là đơn vị tổ chức từ năm 2008. Để vinh danh những học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng FPT tổ chức lễ trao giải cuộc thi giải Toán trên Internet năm học 2015-2016 dành cho học sinh của các Sở Giáo dục  và Đào tạo khu vực miền Trung. Chương trình trước đó cũng được tổ chức ở Hà Nội và TP HCM.

<p style="text-align:justify;"> Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo có ông Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học; ông Nguyễn Đức Hữu, <span style="color:rgb(0,0,0);">Vụ phó Vụ Giáo dục Tiểu học và ông Phạm Đức Tài, Chuyên viên chính giáo dục Trung học. Về phía doanh nghiệp là ông Nguyễn Quang Tâm, Phó TGĐ Bảo Việt Nhân Thọ. Ngoài ra còn có </span>đại diện Tập đoàn FPT, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh miền Trung, ban cố vấn, thầy cô giáo và các học sinh xuất sắc đến từ các tỉnh thành.</p>

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo có ông Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học; ông Nguyễn Đức Hữu, Vụ phó Vụ Giáo dục Tiểu học và ông Phạm Đức Tài, Chuyên viên chính giáo dục Trung học. Về phía doanh nghiệp là ông Nguyễn Quang Tâm, Phó TGĐ Bảo Việt Nhân Thọ. Ngoài ra còn có đại diện Tập đoàn FPT, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh miền Trung, ban cố vấn, thầy cô giáo và các học sinh xuất sắc đến từ các tỉnh thành.

<p style="text-align:justify;"> "Lý đi chợ" và "Hè về" là hai ca khúc mở đầu chương trình, do học sinh trường THCS Nguyễn Khuyến và Lý Thường Kiệt trình bày. Bên cạnh đó còn tiết mục sôi động, "Sát cánh bên nhau" của nhóm nhạc trường THCS Tây Sơn và màn võ thuật Vovinam hấp dẫn do FPT Polytechnic thể hiện.</p>

"Lý đi chợ" và "Hè về" là hai ca khúc mở đầu chương trình, do học sinh trường THCS Nguyễn Khuyến và Lý Thường Kiệt trình bày. Bên cạnh đó còn tiết mục sôi động, "Sát cánh bên nhau" của nhóm nhạc trường THCS Tây Sơn và màn võ thuật Vovinam hấp dẫn do FPT Polytechnic thể hiện.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ông Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng Chủ tịch ĐH FPT Lê Trường Tùng trao hoa cho đại diện các tỉnh miền Trung đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi. <span>Năm nay, điểm đặc biệt là lần đầu tiên sân chơi Global ViOlympic ra mắt đã thu hút sự quan tâm và tham gia của 35 quốc gia trên toàn thế giới, với hơn 32.000 thí sinh tham dự.</span></p>

Ông Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng Chủ tịch ĐH FPT Lê Trường Tùng trao hoa cho đại diện các tỉnh miền Trung đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi. Năm nay, điểm đặc biệt là lần đầu tiên sân chơi Global ViOlympic ra mắt đã thu hút sự quan tâm và tham gia của 35 quốc gia trên toàn thế giới, với hơn 32.000 thí sinh tham dự.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ông Nguyễn Đức Hữu, Vụ phó Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, phát biểu tổng kết cuộc thi trong năm qua cũng như định hướng phát triển tương lai. Khoảng 8 triệu học sinh đã tham gia cuộc thi trong năm 2015-2016. 8 triệu học sinh tham gia ViOlympic (6 triệu học sinh thi Toán tiếng Việt và 2 triệu em thi Toán tiếng Anh). Vòng thi quốc gia thu hút hơn 9.000 học sinh đến từ 55 tỉnh trên toàn quốc tham dự. Năm nay có 2.141 thí sinh đoạt giải được vinh danh, trong đó có 244 học sinh khối 4; 554 học sinh khối lớp 5; 250 học sinh khối lớp 8. Khối lớp 9 dẫn đầu về số lượng học sinh đạt giải với 590 thí sinh; khối lớp 11 có 503 học sinh. "ĐH FPT đã quan tâm, tăng cường nguồn nhân lực, vật chất tốt nhất cho cuộc thi. Ban tổ chức cũng đẩy mạnh việc kết nối cộng đồng, học sinh, giáo viên và các nhà trường", ông Hữu nhìn nhận.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Vụ phó Vụ Giáo dục Tiểu học cũng trình bày những định hướng, mục tiêu của cuộc thi cho tương lai. Điển hình như 100% số huyện đăng ký dự thi và 63 tỉnh/thành đăng ký dự thi vòng thi cấp toàn quốc, mở rộng thi Toán bằng tiếng Anh cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, mở rộng sân chơi cho các môn Lý, Hóa, Sinh, Sử... Đặc biệt, cuộc thi cần mở rộng giao lưu với các nước trên thế giới, triển khai sân chơi ở các nước trong khu vực như Lào, Thái Lan...</span></p>

Ông Nguyễn Đức Hữu, Vụ phó Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, phát biểu tổng kết cuộc thi trong năm qua cũng như định hướng phát triển tương lai. Khoảng 8 triệu học sinh đã tham gia cuộc thi trong năm 2015-2016. 8 triệu học sinh tham gia ViOlympic (6 triệu học sinh thi Toán tiếng Việt và 2 triệu em thi Toán tiếng Anh). Vòng thi quốc gia thu hút hơn 9.000 học sinh đến từ 55 tỉnh trên toàn quốc tham dự. Năm nay có 2.141 thí sinh đoạt giải được vinh danh, trong đó có 244 học sinh khối 4; 554 học sinh khối lớp 5; 250 học sinh khối lớp 8. Khối lớp 9 dẫn đầu về số lượng học sinh đạt giải với 590 thí sinh; khối lớp 11 có 503 học sinh. "ĐH FPT đã quan tâm, tăng cường nguồn nhân lực, vật chất tốt nhất cho cuộc thi. Ban tổ chức cũng đẩy mạnh việc kết nối cộng đồng, học sinh, giáo viên và các nhà trường", ông Hữu nhìn nhận.

Vụ phó Vụ Giáo dục Tiểu học cũng trình bày những định hướng, mục tiêu của cuộc thi cho tương lai. Điển hình như 100% số huyện đăng ký dự thi và 63 tỉnh/thành đăng ký dự thi vòng thi cấp toàn quốc, mở rộng thi Toán bằng tiếng Anh cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, mở rộng sân chơi cho các môn Lý, Hóa, Sinh, Sử... Đặc biệt, cuộc thi cần mở rộng giao lưu với các nước trên thế giới, triển khai sân chơi ở các nước trong khu vực như Lào, Thái Lan...

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Chủ tịch ĐH FPT Lê Trường Tùng, khẳng định, cuộc thi ViOlympic đã có những thay và đạt được thành tựu rất lớn. Với những con số thấy được trong báo cáo, khi mà số lượng dự thi, số lượng đạt giải nói chung tất cả các cấp đều tăng ở con số 20%. Năm 2015-2016, cuộc thi không chỉ giới hạn ở Việt Nam mà bắt đầu triển khai sang các nước khác với sự tham gia của 30 nước. "Cuộc thi có một ý nghĩa hết sức lớn lao, nó tích hợp được kỹ năng giải toán, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và còn cả kỹ năng tiếng Anh. Đó là những kỹ năng hết sức quan trọng để giáo dục toàn diện cho các em. Sau này trở thành công dân trong xã hội định hướng kinh tế trí thức sử dụng công nghệ thông tin, tư duy sáng tạo hoạt động kinh tế - xã hội và phát triển bản thân từng cá nhân".</span></p>

Chủ tịch ĐH FPT Lê Trường Tùng, khẳng định, cuộc thi ViOlympic đã có những thay và đạt được thành tựu rất lớn. Với những con số thấy được trong báo cáo, khi mà số lượng dự thi, số lượng đạt giải nói chung tất cả các cấp đều tăng ở con số 20%. Năm 2015-2016, cuộc thi không chỉ giới hạn ở Việt Nam mà bắt đầu triển khai sang các nước khác với sự tham gia của 30 nước. "Cuộc thi có một ý nghĩa hết sức lớn lao, nó tích hợp được kỹ năng giải toán, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và còn cả kỹ năng tiếng Anh. Đó là những kỹ năng hết sức quan trọng để giáo dục toàn diện cho các em. Sau này trở thành công dân trong xã hội định hướng kinh tế trí thức sử dụng công nghệ thông tin, tư duy sáng tạo hoạt động kinh tế - xã hội và phát triển bản thân từng cá nhân".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trải qua 19 vòng thi với môn Toán bằng tiếng việt và 10 vòng thi với môn toán bằng tiếng Anh vô cùng gay cấn và căng thẳng, ViOlympic đã tìm ra được thí sinh xuất sắc. Năm nay có 2.141 thí sinh đoạt giải được vinh danh, trong đó có 244 học sinh khối lớp 4; 554 học sinh khối lớp 5; 250 học sinh khối lớp 8. Khối lớp 9 dẫn đầu về số lượng học sinh đạt giải với 590 thí sinh; khối lớp 11 có 503 học sinh. Riêng khu vực miền Trung có 559 học sinh được vinh danh trong buổi tổng kết.</p>

Trải qua 19 vòng thi với môn Toán bằng tiếng việt và 10 vòng thi với môn toán bằng tiếng Anh vô cùng gay cấn và căng thẳng, ViOlympic đã tìm ra được thí sinh xuất sắc. Năm nay có 2.141 thí sinh đoạt giải được vinh danh, trong đó có 244 học sinh khối lớp 4; 554 học sinh khối lớp 5; 250 học sinh khối lớp 8. Khối lớp 9 dẫn đầu về số lượng học sinh đạt giải với 590 thí sinh; khối lớp 11 có 503 học sinh. Riêng khu vực miền Trung có 559 học sinh được vinh danh trong buổi tổng kết.

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Ông Nguyễn Quang Tâm, Phó TGĐ Bảo Việt Nhân Thọ, cho biết: "ViOlympic là cuộc thi hướng đến xóa dần khoảng cách vùng miền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy và học tập tại các trường học trên cả nước. Học sinh được tạo điều kiện và có cơ hội giao lưu, học hỏi. Sân chơi ViOlympic sẽ là khởi đầu để các em gặt hái được thành công trong tương lai".</span></p>

Ông Nguyễn Quang Tâm, Phó TGĐ Bảo Việt Nhân Thọ, cho biết: "ViOlympic là cuộc thi hướng đến xóa dần khoảng cách vùng miền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy và học tập tại các trường học trên cả nước. Học sinh được tạo điều kiện và có cơ hội giao lưu, học hỏi. Sân chơi ViOlympic sẽ là khởi đầu để các em gặt hái được thành công trong tương lai".

<p style="text-align:justify;"> Đạt huy chương Vàng kỳ thi ViOlympic năm học 2015-2016, Nguyễn Trần Đăng Thụy, học sinh lớp 9/3 trường THCS Nguyễn Khuyến, đã dựa theo một câu nói nổi tiếng để miêu tả về cuộc thi: "Toán học không chỉ sử dụng chân lý mà còn ẩn chứa bên trong một vẻ đẹp tối thượng. Người học Toán phải đam mê Toán, và phải chiêm nghiệm và khám phá vẻ đẹp đó. Em có niềm đam mê Toán học từ khi còn học Tiểu học, và xem cuộc thi ViOlympic như là cơ hội để khám phá vẻ đẹp đó". Theo cậu học sinh trường THCS Nguyễn Khuyến, cuộc thi không chỉ đem đến những bài toán thú vị, hóc búa mà còn khơi dạy mạnh mẽ niềm đam mê Toán học trong mỗi học sinh.</p>

Đạt huy chương Vàng kỳ thi ViOlympic năm học 2015-2016, Nguyễn Trần Đăng Thụy, học sinh lớp 9/3 trường THCS Nguyễn Khuyến, đã dựa theo một câu nói nổi tiếng để miêu tả về cuộc thi: "Toán học không chỉ sử dụng chân lý mà còn ẩn chứa bên trong một vẻ đẹp tối thượng. Người học Toán phải đam mê Toán, và phải chiêm nghiệm và khám phá vẻ đẹp đó. Em có niềm đam mê Toán học từ khi còn học Tiểu học, và xem cuộc thi ViOlympic như là cơ hội để khám phá vẻ đẹp đó". Theo cậu học sinh trường THCS Nguyễn Khuyến, cuộc thi không chỉ đem đến những bài toán thú vị, hóc búa mà còn khơi dạy mạnh mẽ niềm đam mê Toán học trong mỗi học sinh.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở, nhà tài trợ và FPT chụp hình lưu niệm. Nhằm khuyến khích các thí sinh dự thi ViOlympic toàn quốc là học sinh THPT có cơ hội được học tập tại môi trường quốc tế hiện đại, các thí sinh đạt giải từ cấp thành phố được ĐH FPT miễn thi đầu vào. Bên cạnh đó, ĐH FPT trao 3 suất học bổng toàn phần cho 3 học sinh xuất sắc nhất của cuộc thi lớp 11, mỗi suất trị giá 280 triệu đồng.</p>

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở, nhà tài trợ và FPT chụp hình lưu niệm. Nhằm khuyến khích các thí sinh dự thi ViOlympic toàn quốc là học sinh THPT có cơ hội được học tập tại môi trường quốc tế hiện đại, các thí sinh đạt giải từ cấp thành phố được ĐH FPT miễn thi đầu vào. Bên cạnh đó, ĐH FPT trao 3 suất học bổng toàn phần cho 3 học sinh xuất sắc nhất của cuộc thi lớp 11, mỗi suất trị giá 280 triệu đồng.

<p style="text-align:justify;"> Chị Bùi Thị Miên, phụ huynh học sinh Phạm Thị Ái Lài, đạt huy chương Bạc cuộc thi ViOlympic, chia sẻ: "Tôi và con tôi rất vinh dự khi tham gia buổi trao giải. Thường ngày tôi khuyên con dành nhiều thời gian để ôn bài, cố gắng để đạt thành tích cao. Buổi lễ rất hoành tráng, vui vẻ, đặc biệt nhận được sự quan tâm của lãnh đạo, nhà tài trợ, đơn vị đồng hành tổ chức. Hy vọng thời gian tới, con tôi tiếp tục được tham gia để gặt hái thành công hơn nữa".</p>

Chị Bùi Thị Miên, phụ huynh học sinh Phạm Thị Ái Lài, đạt huy chương Bạc cuộc thi ViOlympic, chia sẻ: "Tôi và con tôi rất vinh dự khi tham gia buổi trao giải. Thường ngày tôi khuyên con dành nhiều thời gian để ôn bài, cố gắng để đạt thành tích cao. Buổi lễ rất hoành tráng, vui vẻ, đặc biệt nhận được sự quan tâm của lãnh đạo, nhà tài trợ, đơn vị đồng hành tổ chức. Hy vọng thời gian tới, con tôi tiếp tục được tham gia để gặt hái thành công hơn nữa".

<p style="text-align:justify;"> "Dù chỉ nhận được giải Bạc nhưng em cảm thấy vui và tiếp thêm động lực trong học tập. Các bạn tham gia cuộc thi đều rất giỏi nên em luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất phần thi. Em cũng học được nhiều điều thông qua cuộc thi như tinh thần đồng đội, tư duy sáng tạo, nhanh nhẹ và tiếp thu được nhiều kiến thức mới", Tống Hồng Yến, học sinh trường THCS Nguyễn Phú Hường, TP Đà Nẵng, bày tỏ.</p>

"Dù chỉ nhận được giải Bạc nhưng em cảm thấy vui và tiếp thêm động lực trong học tập. Các bạn tham gia cuộc thi đều rất giỏi nên em luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất phần thi. Em cũng học được nhiều điều thông qua cuộc thi như tinh thần đồng đội, tư duy sáng tạo, nhanh nhẹ và tiếp thu được nhiều kiến thức mới", Tống Hồng Yến, học sinh trường THCS Nguyễn Phú Hường, TP Đà Nẵng, bày tỏ.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()