Chúng ta

FPT Telecom 'phủ sóng' miền Trung sau 10 năm vượt khó

Thứ năm, 7/3/2019 | 09:52 GMT+7

Nhìn lại chặng đường 10 năm, GĐ FPT Telecom Vùng 4 Nguyễn Thế Quang khẳng định đơn vị đạt được rất nhiều thành công, "đặc biệt không ngừng mở rộng độ phủ và nâng cao năng suất lao động để CBNV tăng thu nhập".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chương trình khởi động "Đường lên đỉnh OKRs 2019" của FPT Telecom miền Trung-Tây Nguyên (Vùng 4) diễn ra ngày 5/3 tại Red Palace, 275 Nguyễn Tri Phương, TP Đà Nẵng. Bên cạnh phát động thi đua, lãnh đạo FPT Telecom và người nhà 'Cáo' miền Trung-Tây Nguyên còn nhìn lại chặng đường 10 năm thành lập Vùng 4. </p>

Chương trình khởi động "Đường lên đỉnh OKRs 2019" của FPT Telecom miền Trung-Tây Nguyên (Vùng 4) diễn ra ngày 5/3 tại Red Palace, 275 Nguyễn Tri Phương, TP Đà Nẵng. Bên cạnh phát động thi đua, lãnh đạo FPT Telecom và người nhà 'Cáo' miền Trung-Tây Nguyên còn nhìn lại chặng đường 10 năm thành lập Vùng 4. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Với ý nghĩa đặc biệt, chương trình tại Vùng 4 có sự hiện diện nhiều lãnh đạo FPT Telecom như Chủ tịch Chu Thanh Hà, CEO Hoàng Việt Anh, cùng các PTGĐ: Vũ Anh Tú, Hoàng Trung Kiên và nhiều Giám đốc Trung tâm/đơn vị HO. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước khi bước vào chương trình kỷ niệm 10 năm, Chủ tịch và CEO FPT Telecom lần lượt "truyền lửa" đến hơn 100 CBNV Vùng 4 về những con số OKR trong năm 2019. Bên cạnh đó, 12 Giám đốc chi nhánh miền Trung-Tây Nguyên cùng nhau thực hiện nghi thức ký cam kết các mục tiêu đề ra. Con số cam kết của Vùng 4 vượt xa chỉ tiêu OKR mà Ban điều hành FPT Telecom đặt ra cho khu vực.</p>

Với ý nghĩa đặc biệt, chương trình tại Vùng 4 có sự hiện diện nhiều lãnh đạo FPT Telecom như Chủ tịch Chu Thanh Hà, CEO Hoàng Việt Anh, cùng các PTGĐ: Vũ Anh Tú, Hoàng Trung Kiên và nhiều Giám đốc Trung tâm/đơn vị HO. 

Trước khi bước vào chương trình kỷ niệm 10 năm, Chủ tịch và CEO FPT Telecom lần lượt "truyền lửa" đến hơn 100 CBNV Vùng 4 về những con số OKR trong năm 2019. Bên cạnh đó, 12 Giám đốc chi nhánh miền Trung-Tây Nguyên cùng nhau thực hiện nghi thức ký cam kết các mục tiêu đề ra. Con số cam kết của Vùng 4 vượt xa chỉ tiêu OKR mà Ban điều hành FPT Telecom đặt ra cho khu vực.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đạt các kế hoạch trong năm 2018, chi nhánh Đà Nẵng, Đăk Lăk, Gia Lai và Phú Yên được vinh danh tại chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập Vùng 4. Chủ tịch Chu Thanh Hà và CEO Hoàng Việt Anh đại diện trao phần thưởng giá trị cho 4 chi nhánh.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Văn Cường, GĐ FPT Telecom Phú Yên, cho biết, năm 2018, chi nhánh lần đầu tiên hoàn thành tất cả chỉ tiêu được giao phó. Một số hạng mục quan trọng như rời mạng, tăng trưởng, doanh thu... đều đạt những kết quả khả quan. Thành công của chi nhánh đóng góp lớn vào sự phát triển chung của Vùng 4. Hướng đến năm 2019, chi nhánh Phú Yên tiếp tục đề ra những mục tiêu cao hơn.</p>

Đạt các kế hoạch trong năm 2018, chi nhánh Đà Nẵng, Đăk Lăk, Gia Lai và Phú Yên được vinh danh tại chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập Vùng 4. Chủ tịch Chu Thanh Hà và CEO Hoàng Việt Anh đại diện trao phần thưởng giá trị cho 4 chi nhánh.

Anh Nguyễn Văn Cường, GĐ FPT Telecom Phú Yên, cho biết, năm 2018, chi nhánh lần đầu tiên hoàn thành tất cả chỉ tiêu được giao phó. Một số hạng mục quan trọng như rời mạng, tăng trưởng, doanh thu... đều đạt những kết quả khả quan. Thành công của chi nhánh đóng góp lớn vào sự phát triển chung của Vùng 4. Hướng đến năm 2019, chi nhánh Phú Yên tiếp tục đề ra những mục tiêu cao hơn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Vùng 4 tôn vinh 36 cá nhân đã đồng hành và đóng góp quan trọng cho sự phát triển nhà 'Cáo' tại dải đất miền Trung.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Gia nhập FPT từ năm 2004, anh Nguyễn Chí Cường, Trưởng phòng INF chi nhánh Đà Nẵng, trải qua nhiều vị trí khác nhau. "Tôi tự hào là người con miền Trung và đóng góp một phần cho sự phát triển của FPT Telecom nói chung, chi nhánh Đà Nẵng nói riêng", anh chia sẻ. Kết thúc năm 2018, anh trở thành Top 50 cá nhân xuất sắc của FPT Telecom, và mới được vinh danh trang trọng tại Đài Loan.</p>

Vùng 4 tôn vinh 36 cá nhân đã đồng hành và đóng góp quan trọng cho sự phát triển nhà 'Cáo' tại dải đất miền Trung.

Gia nhập FPT từ năm 2004, anh Nguyễn Chí Cường, Trưởng phòng INF chi nhánh Đà Nẵng, trải qua nhiều vị trí khác nhau. "Tôi tự hào là người con miền Trung và đóng góp một phần cho sự phát triển của FPT Telecom nói chung, chi nhánh Đà Nẵng nói riêng", anh chia sẻ. Kết thúc năm 2018, anh trở thành Top 50 cá nhân xuất sắc của FPT Telecom, và mới được vinh danh trang trọng tại Đài Loan.

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Theo Chủ tịch FPT Telecom Chu Thanh Hà, 'Cáo' miền Trung-Tây Nguyên phát triển nhờ vào đội ngũ trẻ, năng động và máu lửa, điển hình GĐ Vùng 4 Nguyễn Thế Quang. "Cách đây hơn 10 năm tại Hà Nội, Quang gần như có mọi thứ. Nhưng khi định hướng vào Đà Nẵng đã sẵn sàng từ bỏ tất cả, và bán nhà để cùng gia đình vào miền Trung khai phá thị trường", chị nhớ lại. Từ chi nhánh Đà Nẵng, FPT Telecom lần lượt vươn ra khắp khu vực với thế và lực vững mạnh.</span></p> <p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Theo người đứng đầu FPT Telecom, khi xác định mở rộng vùng phủ miền Trung, lãnh đạo ý thức được những khó khăn phải đối mặt. Đơn giản, miền Trung năm nào cũng có mưa bão, nắng nóng kéo dài. Chỉ ở miền Trung mới thực hiện những chiến dịch như chống nóng cho POP, tiếp nước đồng nghiệp hay khẩu hiệu 'Huế đi lên kiên cường'... </span></p>

Theo Chủ tịch FPT Telecom Chu Thanh Hà, 'Cáo' miền Trung-Tây Nguyên phát triển nhờ vào đội ngũ trẻ, năng động và máu lửa, điển hình GĐ Vùng 4 Nguyễn Thế Quang. "Cách đây hơn 10 năm tại Hà Nội, Quang gần như có mọi thứ. Nhưng khi định hướng vào Đà Nẵng đã sẵn sàng từ bỏ tất cả, và bán nhà để cùng gia đình vào miền Trung khai phá thị trường", chị nhớ lại. Từ chi nhánh Đà Nẵng, FPT Telecom lần lượt vươn ra khắp khu vực với thế và lực vững mạnh.

Theo người đứng đầu FPT Telecom, khi xác định mở rộng vùng phủ miền Trung, lãnh đạo ý thức được những khó khăn phải đối mặt. Đơn giản, miền Trung năm nào cũng có mưa bão, nắng nóng kéo dài. Chỉ ở miền Trung mới thực hiện những chiến dịch như chống nóng cho POP, tiếp nước đồng nghiệp hay khẩu hiệu 'Huế đi lên kiên cường'... 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Nhưng miền Trung có những ý chí riêng, càng khó khăn mọi người càng nỗ lực và sáng tạo để vượt qua. Trong chặng đường 10 năm thì không ít lần những tướng lĩnh gặp khó khăn, thậm chí suy nghĩ nên đi tiếp hay dừng lại… Thời điểm đó, Ban lãnh đạo FPT Telecom luôn tâm niệm sẽ ở bên cạnh, đồng hành cùng anh em. Bây giờ có thể thấy miền Trung rất chung sức, tôi vui mừng và tự hào với những gì Vùng 4 đã làm được", chị đúc kết.</p>

"Nhưng miền Trung có những ý chí riêng, càng khó khăn mọi người càng nỗ lực và sáng tạo để vượt qua. Trong chặng đường 10 năm thì không ít lần những tướng lĩnh gặp khó khăn, thậm chí suy nghĩ nên đi tiếp hay dừng lại… Thời điểm đó, Ban lãnh đạo FPT Telecom luôn tâm niệm sẽ ở bên cạnh, đồng hành cùng anh em. Bây giờ có thể thấy miền Trung rất chung sức, tôi vui mừng và tự hào với những gì Vùng 4 đã làm được", chị đúc kết.

<p style="text-align:justify;"> Đà Nẵng, Khánh Hòa, Huế, Đăk Lăk hay Bình Định là những chi nhánh có số lượng cá nhân thâm niên 10 năm nhiều nhất tại Vùng 4.</p> <p style="text-align:justify;"> Điển hình chị Trần Thị Trinh, PGĐ chi nhánh Bình Định, gia nhập nhà F từ năm 2006. Nữ cán bộ sinh năm 1979 từng trải qua các vị trí Công nợ, Chăm sóc khách hàng rồi đến PGĐ chi nhánh. "Được trở thành một trong những người tiên phong tại miền Trung là niềm vinh dự đối với bản thân. Tôi cho rằng cần cố gắng hơn nữa để cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương, đặc biệt sự phát triển của FPT Telecom", chị chia sẻ.</p>

Đà Nẵng, Khánh Hòa, Huế, Đăk Lăk hay Bình Định là những chi nhánh có số lượng cá nhân thâm niên 10 năm nhiều nhất tại Vùng 4.

Điển hình chị Trần Thị Trinh, PGĐ chi nhánh Bình Định, gia nhập nhà F từ năm 2006. Nữ cán bộ sinh năm 1979 từng trải qua các vị trí Công nợ, Chăm sóc khách hàng rồi đến PGĐ chi nhánh. "Được trở thành một trong những người tiên phong tại miền Trung là niềm vinh dự đối với bản thân. Tôi cho rằng cần cố gắng hơn nữa để cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương, đặc biệt sự phát triển của FPT Telecom", chị chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> FPT Telecom Quảng Trị cũng được vinh danh vì những đóng góp vượt trội trong năm 2018. Đây cũng là chi nhánh có sự "lột xác" mạnh mẽ dưới quyền điều hành của chị Bùi Thùy Ngân. Trước khi đảm nhiệm chức vụ PGĐ từ 15/10/2018, chị Ngân từng giữ vị trí cán bộ Hành chính nhân sự của chi nhánh. "Tôi tự hào về những gì mà chi nhánh đạt được trong thời gian qua. Nhưng rất nhiều mục tiêu và thách thức đang chờ chi nhánh phía trước, tôi cần sự đoàn kết và máu lửa hơn nữa từ tập thể Quảng Trị", chị chia sẻ.</p>

FPT Telecom Quảng Trị cũng được vinh danh vì những đóng góp vượt trội trong năm 2018. Đây cũng là chi nhánh có sự "lột xác" mạnh mẽ dưới quyền điều hành của chị Bùi Thùy Ngân. Trước khi đảm nhiệm chức vụ PGĐ từ 15/10/2018, chị Ngân từng giữ vị trí cán bộ Hành chính nhân sự của chi nhánh. "Tôi tự hào về những gì mà chi nhánh đạt được trong thời gian qua. Nhưng rất nhiều mục tiêu và thách thức đang chờ chi nhánh phía trước, tôi cần sự đoàn kết và máu lửa hơn nữa từ tập thể Quảng Trị", chị chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Tôi ấn tượng tinh thần anh em miền Trung. Đây là mảnh đất rất đẹp nhưng vô cùng khắc nghiệt và lắm khó khăn, vì không lường trước được mưa bão hay nắng nóng kéo dài. Cũng chính từ đó, con người miền Trung có được tính cách hết sức đặc biệt với quyết tâm vượt khó rất cao. Có thể nói miền Trung kiên cường", CEO FPT Telecom Hoàng Việt Anh bày tỏ.</p>

"Tôi ấn tượng tinh thần anh em miền Trung. Đây là mảnh đất rất đẹp nhưng vô cùng khắc nghiệt và lắm khó khăn, vì không lường trước được mưa bão hay nắng nóng kéo dài. Cũng chính từ đó, con người miền Trung có được tính cách hết sức đặc biệt với quyết tâm vượt khó rất cao. Có thể nói miền Trung kiên cường", CEO FPT Telecom Hoàng Việt Anh bày tỏ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đà Nẵng là chi nhánh đầu tiên được thành lập tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên vào tháng 4/2009. Cũng trong năm này, FPT Telecom lần lượt mở rộng địa bàn đến Khánh Hòa, Đăk Lăk và Huế. GĐ FPT Telecom Vùng 4 Nguyễn Thế Quang cho biết, trải qua 10 năm, từ con số 0, cả dải đất miền Trung-Tây nguyên dài trên 1.000km đã có 12 chi nhánh hoạt động, cung cấp dịch vụ cho hàng trăm nghìn khách hàng và có hơn một nghìn CBNV cùng gia đình đang sinh sống làm việc trong khu vực. "Để có được kết quả như ngày hôm nay, chúng ta không thể không nhắc đến công sức của nhiều thế hệ đồng nghiệp đến từ mọi miền đất nước, đặc biệt chính những người miền Trung ngày đêm tận tâm với khách hàng và FPT Telecom", anh nói và mong muốn Vùng 4 tiếp tục tận lực, chớp thời cơ để tăng năng suất lao động và giúp cuộc sống của gia đình 'Leng Keng' hơn.</p>

Đà Nẵng là chi nhánh đầu tiên được thành lập tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên vào tháng 4/2009. Cũng trong năm này, FPT Telecom lần lượt mở rộng địa bàn đến Khánh Hòa, Đăk Lăk và Huế. GĐ FPT Telecom Vùng 4 Nguyễn Thế Quang cho biết, trải qua 10 năm, từ con số 0, cả dải đất miền Trung-Tây nguyên dài trên 1.000km đã có 12 chi nhánh hoạt động, cung cấp dịch vụ cho hàng trăm nghìn khách hàng và có hơn một nghìn CBNV cùng gia đình đang sinh sống làm việc trong khu vực. "Để có được kết quả như ngày hôm nay, chúng ta không thể không nhắc đến công sức của nhiều thế hệ đồng nghiệp đến từ mọi miền đất nước, đặc biệt chính những người miền Trung ngày đêm tận tâm với khách hàng và FPT Telecom", anh nói và mong muốn Vùng 4 tiếp tục tận lực, chớp thời cơ để tăng năng suất lao động và giúp cuộc sống của gia đình 'Leng Keng' hơn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tối cùng ngày, toàn thể Ban điều hành và hơn 100 CBNV nhân viên tham gia chương trình gala kỷ niệm 10 năm Vùng 4 tại nhà hàng 4U, đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh Chủ tịch Chu Thanh Hà, CEO Hoàng Việt Anh, PTGĐ Vũ Anh Tú và PTGĐ Hoàng Trung Kiên lên sân khấu hát tặng Vùng 4 ca khúc "Bài ca của chúng ta". </p>

Tối cùng ngày, toàn thể Ban điều hành và hơn 100 CBNV nhân viên tham gia chương trình gala kỷ niệm 10 năm Vùng 4 tại nhà hàng 4U, đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh Chủ tịch Chu Thanh Hà, CEO Hoàng Việt Anh, PTGĐ Vũ Anh Tú và PTGĐ Hoàng Trung Kiên lên sân khấu hát tặng Vùng 4 ca khúc "Bài ca của chúng ta". 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đêm Gala khép lại với những bản nhạc STCo đình đám của người FPT. Toàn thể CBNV nắm tay nhau tạo thành hình tròn và thỏa sức theo điệu nhạc.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Năm 2019, FPT Telecom đặt ra mục tiêu thách thức, gọi tắt là OKR 500K. Ngay từ đầu năm, tinh thần OKR đã lan tỏa sục sôi khắp nhà "Cáo" bằng cuộc thi đua quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử. Cụ thể, “Đường lên đỉnh OKRs 2019” lấy ý tưởng từ format quen thuộc “Đường lên đỉnh Olympia”, chia làm 4 chặng: Khởi động, Tăng tốc, Bứt phá, Về đích. Chương trình do Ban truyền thông, Trung tâm Marketing, Khối dịch vụ và kỹ thuật Hạ tầng FPT Telecom tổ chức triển khai. Từ giữa tháng 2 và đầu tháng 3, tại các Vùng 1, 2, 3, 5, 6 và 7, Chủ tịch FPT Telecom Chu Thành Hà cùng tất cả lãnh đạo đã tham gia phát động và truyền lửa cho những mục tiêu lớn của nhà "Cáo"."</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Là một cuộc chiến dài hơi, “Đường lên đỉnh OKRs 2019” chia thành 4 chặng tương đương 4 quý trong năm. Lấy ý tưởng từ format quen thuộc “Đường lên đỉnh Olympia”, chương trình thi đua chia làm 4 chặng: Khởi động, Tăng tốc, Bứt phá, Về đích. Chương trình do Ban truyền thông, Trung tâm Marketing, Khối dịch vụ và kỹ thuật Hạ tầng FPT Telecom tổ chức triển khai. Để trở thành quán quân, các vùng cần hoàn thành kế hoạch năm về Net Internet và Net Truyền hình, đồng thời hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2019, kế hoạch rời mạng của Internet hoặc Truyền hình và có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất so với chính Vùng đó....</p>

Đêm Gala khép lại với những bản nhạc STCo đình đám của người FPT. Toàn thể CBNV nắm tay nhau tạo thành hình tròn và thỏa sức theo điệu nhạc.

Năm 2019, FPT Telecom đặt ra mục tiêu thách thức, gọi tắt là OKR 500K. Ngay từ đầu năm, tinh thần OKR đã lan tỏa sục sôi khắp nhà "Cáo" bằng cuộc thi đua quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử. Cụ thể, “Đường lên đỉnh OKRs 2019” lấy ý tưởng từ format quen thuộc “Đường lên đỉnh Olympia”, chia làm 4 chặng: Khởi động, Tăng tốc, Bứt phá, Về đích. Chương trình do Ban truyền thông, Trung tâm Marketing, Khối dịch vụ và kỹ thuật Hạ tầng FPT Telecom tổ chức triển khai. Từ giữa tháng 2 và đầu tháng 3, tại các Vùng 1, 2, 3, 5, 6 và 7, Chủ tịch FPT Telecom Chu Thành Hà cùng tất cả lãnh đạo đã tham gia phát động và truyền lửa cho những mục tiêu lớn của nhà "Cáo"."

Là một cuộc chiến dài hơi, “Đường lên đỉnh OKRs 2019” chia thành 4 chặng tương đương 4 quý trong năm. Lấy ý tưởng từ format quen thuộc “Đường lên đỉnh Olympia”, chương trình thi đua chia làm 4 chặng: Khởi động, Tăng tốc, Bứt phá, Về đích. Chương trình do Ban truyền thông, Trung tâm Marketing, Khối dịch vụ và kỹ thuật Hạ tầng FPT Telecom tổ chức triển khai. Để trở thành quán quân, các vùng cần hoàn thành kế hoạch năm về Net Internet và Net Truyền hình, đồng thời hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2019, kế hoạch rời mạng của Internet hoặc Truyền hình và có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất so với chính Vùng đó....

Việt Nguyễn

Ý kiến

()