Chúng ta

ĐH FPT thành lập Trung tâm FPTU Global

Thứ ba, 26/3/2019 | 17:12 GMT+7

Anh Hoàng Văn Cương, GĐ Trung tâm Trao đổi sinh viên quốc tế (FISEC) sẽ đảm trách vị trí Giám đốc Trung tâm FPTU Global, từ ngày 20/3.

Theo quyết định được Hiệu trưởng ĐH FPT Nguyễn Khắc Thành ký, Trung tâm FPTU Global sẽ hoạt động từ ngày 20/3/2019. Anh Hoàng Văn Cương sẽ đảm nhận vị trí Giám đốc FPTU Global, trong nhiệm kỳ 3 năm. 

IMG-5583-1-JPG-5757-1553584478.jpg

Anh Hoàng Văn Cương đảm nhận vị trí GĐ Trung tâm FPTU Global, từ ngày 20/3.

Trung tâm FPTU Global trực thuộc ĐH FPT trên cơ sở sát nhập Trung tâm trao đổi sinh viên quốc tế FPT, Trung tâm phát triển sinh viên quốc tế, Dự án FUGC và Dự án FILU. Anh Cương cùng các cộng sự có nhiệm vụ tuyển sinh viên quốc tế (hệ chính quy) cho các khối đào tạo của Tổ chức Giáo dục FPT; Tuyển sinh và tổ chức quản lý các chương trình đào tạo ngắn hạn cho sinh viên quốc tế tại Việt Nam; Tuyển sinh và tổ chức quản lý các chương trình đào tạo Anh ngữ hợp tác với trường ĐH Quốc gia Brunei (UBD); Quản lý các dự án hợp tác đào tạo tại nước ngoài của ĐH FPT. FPTU Global còn đảm nhiệm các lĩnh vực liên quan đến toàn cầu hóa...

Anh Hoàng Văn Cương từng là giám đốc trung tâm trẻ nhất tại Tổ chức Giáo dục FPT. Năm 2017, anh trở thành gương mặt lọt Top 13 under 35 ở hạng mục Lãnh đạo trẻ. Chàng trai 9x có vai trò quan trọng trong việc đưa sinh viên quốc tế sang Việt Nam học tập, làm việc cũng như ngược lại. Đối với anh, việc đưa sinh viên quốc tế sang Việt Nam học tập và giao lưu văn hóa đã trở thành sứ mệnh. 

Năm 2014, 2015 và 2016, anh giúp đơn vị FISEC tăng trưởng liên tiếp 100% và đem về hơn 300 sinh viên quốc tế mỗi năm cho Tổ chức Giáo dục FPT. Dù làm giám đốc trung tâm nhưng anh không ngại xắn tay áo hỗ trợ đồng nghiệp khi cần. Mỗi lần có đoàn sinh viên sang giao lưu ngắn hạn, vị giám đốc lại sẵn sàng kê bàn, bê ghế, dựng hội trường để đón tiếp. Vị lãnh đạo trẻ tuổi mong muôn sẽ sớm biến thành phố trẻ, năng động Đà Nẵng trở thành trung tâm xuất khẩu giáo dục của Việt Nam và khu vực.

Từ năm 2016, ĐH FPT đẩy mạnh hoạt động trao đổi sinh viên quốc tế. Mỗi năm, nhà trường tiếp nhận khoảng hàng nghìn sinh viên quốc tế từ Brunei, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Australia, Đức, Pháp, Mỹ… cho các chương trình trao đổi, thực tập, học tập và giao lưu ngắn hạn tại Việt Nam. Đơn vị không ngừng được cải thiện chất lượng, đáp ứng những nhu cầu đặc thù của sinh viên nước ngoài. 

>> Việt Nam - Brunei hợp tác thúc đẩy Cách mạng 4.0

Việt Nguyễn

Ý kiến

()