Chúng ta

Bức tranh đa sắc của FPT trong cuộc chơi IoT

Thứ ba, 14/6/2016 | 18:18 GMT+7

Thời đại của Internet of Things (IoT) đã bắt đầu. FPT bắt nhịp với cuộc chơi của các công ty công nghệ toàn cầu. Chủ tịch FPT hy vọng, qua chiến lược của các đơn vị, tập đoàn sẽ vạch ra đường đi cụ thể, để cùng tiên phong trong cuộc cách mạng số ở Việt Nam và thế giới.

<p> Hội thảo "IoT go to market" được diễn ra sáng nay (ngày 14/6) tại tòa nhà Zodiac, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Là sự kiện tiếp nối hội thảo "Digital Innovation for Growth" được tổ chức cuối tháng 3 vừa qua, mục tiêu của chương trình này nhằm tìm hiểu, thảo luận chi tiết về xu hướng IoT (Internet of Things - Internet của vạn vật) trên toàn thế giới nói chung và FPT nói riêng được áp dụng như thế nào. </p>

Hội thảo "IoT go to market" được diễn ra sáng nay (ngày 14/6) tại tòa nhà Zodiac, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Là sự kiện tiếp nối hội thảo "Digital Innovation for Growth" được tổ chức cuối tháng 3 vừa qua, mục tiêu của chương trình này nhằm tìm hiểu, thảo luận chi tiết về xu hướng IoT (Internet of Things - Internet của vạn vật) trên toàn thế giới nói chung và FPT nói riêng được áp dụng như thế nào. 

<p> Cung cấp cái nhìn tổng quan về IoT, Trần Tuấn Anh, Ban Công nghệ FPT (FTI), đã chỉ ra những cách hiểu khác nhau về xu hướng này trên thế giới. Tuy nhiên, điểm chung mà các doanh nghiệp này đều đi theo để khai thác IoT gồm phát triển sức mạnh của Big Data, phát triển các sản phẩm Smart Home, sử dụng giọng nói tương tác. Hầu hết doanh nghiệp đều ứng dụng thành công IoT trong các mảng Utility (năng lượng), Nông nghiệp và Bán lẻ.</p> <p> Theo dự báo, đến năm 2020 sẽ có khoảng 50 tỷ thiết bị, trong đó, 85% số thiết bị chưa được kết nối. Đây chính là cơ hội lớn cho các công ty. Số tiền các công ty đầu tư cho IoT cũng dao động khoảng 1.700 tỷ USD. Trên thực tế, dù IOT "hiện hữu" ở khắp mọi nơi, nhưng anh Tuấn Anh cho rằng, giá trị đem lại của nó chưa thực sự được kiểm chứng và xác thực. Đặc biệt không thể thay thế cho Mobile. "<span style="color:rgb(0,0,0);">IoT có nhiều cơ hội nhưng để làm thì khó. Các </span><span style="color:rgb(0,0,0);">đơn vị cần dè dặt và đi theo chiến lược 'bắn đạn nhỏ', thử nghiệm nhiều", anh Tuấn Anh nhìn nhận.</span></p> <p>  </p>

Cung cấp cái nhìn tổng quan về IoT, Trần Tuấn Anh, Ban Công nghệ FPT (FTI), đã chỉ ra những cách hiểu khác nhau về xu hướng này trên thế giới. Tuy nhiên, điểm chung mà các doanh nghiệp này đều đi theo để khai thác IoT gồm phát triển sức mạnh của Big Data, phát triển các sản phẩm Smart Home, sử dụng giọng nói tương tác. Hầu hết doanh nghiệp đều ứng dụng thành công IoT trong các mảng Utility (năng lượng), Nông nghiệp và Bán lẻ.

Theo dự báo, đến năm 2020 sẽ có khoảng 50 tỷ thiết bị, trong đó, 85% số thiết bị chưa được kết nối. Đây chính là cơ hội lớn cho các công ty. Số tiền các công ty đầu tư cho IoT cũng dao động khoảng 1.700 tỷ USD. Trên thực tế, dù IOT "hiện hữu" ở khắp mọi nơi, nhưng anh Tuấn Anh cho rằng, giá trị đem lại của nó chưa thực sự được kiểm chứng và xác thực. Đặc biệt không thể thay thế cho Mobile. "IoT có nhiều cơ hội nhưng để làm thì khó. Các đơn vị cần dè dặt và đi theo chiến lược 'bắn đạn nhỏ', thử nghiệm nhiều", anh Tuấn Anh nhìn nhận.

 

<p> Anh Bình cho hay, Hội thảo IoT lần này không phải là buổi seminar thông thường mà là đi tìm cách thức "kiếm doanh số từ IoT". Vấn đề này được đặt ở mức khẩn trương bởi đây là cơ hội chưa từng có của đất nước. Chủ tịch FPT mong muốn, chương trình này sẽ tập hợp lực lượng của cả tập đoàn và tìm cơ hội triển khai.</p> <p> "IoT là công nghệ mới, bản chất của nó là đem lại hiệu quả. Các ngành hàng không, vận tải, bán lẻ... đều ứng dụng nó để đem lại hiệu quả, tiết kiệm chi phí từ 10 đến 30%. Với FPT, vấn đề quan trọng nhất là thị trường và khách hàng. Hy vọng công ty tìm được con đường đi để FPT có vị thế đặc biệt - cùng tiên phong trong cuộc cách mạng số ở Việt Nam và thế giới", Chủ tịch FPT chia sẻ.</p>

Anh Bình cho hay, Hội thảo IoT lần này không phải là buổi seminar thông thường mà là đi tìm cách thức "kiếm doanh số từ IoT". Vấn đề này được đặt ở mức khẩn trương bởi đây là cơ hội chưa từng có của đất nước. Chủ tịch FPT mong muốn, chương trình này sẽ tập hợp lực lượng của cả tập đoàn và tìm cơ hội triển khai.

"IoT là công nghệ mới, bản chất của nó là đem lại hiệu quả. Các ngành hàng không, vận tải, bán lẻ... đều ứng dụng nó để đem lại hiệu quả, tiết kiệm chi phí từ 10 đến 30%. Với FPT, vấn đề quan trọng nhất là thị trường và khách hàng. Hy vọng công ty tìm được con đường đi để FPT có vị thế đặc biệt - cùng tiên phong trong cuộc cách mạng số ở Việt Nam và thế giới", Chủ tịch FPT chia sẻ.

<p> Các lãnh đạo FPT Telecom đều nhận định IoT là cơ hội. Tuy nhiên, theo TGĐ FPT Telecom Nguyễn Văn Khoa, "kiếm tiền trong sân chơi này thực sự không đơn giản". Hiện đơn vị đang "dò đường" bằng những phép thử nhỏ. Theo Chủ tịch Bình, đơn vị cần sử dụng IoT để nâng cao chất lượng dịch vụ.</p>

Các lãnh đạo FPT Telecom đều nhận định IoT là cơ hội. Tuy nhiên, theo TGĐ FPT Telecom Nguyễn Văn Khoa, "kiếm tiền trong sân chơi này thực sự không đơn giản". Hiện đơn vị đang "dò đường" bằng những phép thử nhỏ. Theo Chủ tịch Bình, đơn vị cần sử dụng IoT để nâng cao chất lượng dịch vụ.

<p> Trước phần trình bày chính của đơn vị, CTO FPT Software Trần Huy Bảo Giang đã phác họa bức tranh về IoT của các ông lớn công nghệ thế giới. </p> <p> Trong "thế giới rộng lớn và có nhiều việc phải làm" đó, FPT Software đang tiến những bước đầu tiên về IoT. Người phụ trách chương trình IoT của FPT Software Bùi Vĩnh Thắng (<em>trong ảnh</em>) cho hay, đơn vị đẩy mạnh triển khai trong hướng Services Provider (nhà cung cấp dịch vụ) và Embedded (phần mềm nhúng). Ngoài ra, FPT Software vẫn triển khai các hoạt động thăm dò cơ hội tại các mảng Utility, Retail, Heathcare, Automatic...</p> <p> Cùng với việc đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp lớn, FPT Software cũng tích cực tham gia các eco-system (hệ sinh thái).</p> <p> Thực tế, nền tảng của FPT Software trong sân chơi này chính là khách hàng, đối tác và các R&D. Từ định vị vị thế, FPT Software xác định đối tác để tìm đường đi cho mình tại thị trường Nhật và Mỹ.</p>

Trước phần trình bày chính của đơn vị, CTO FPT Software Trần Huy Bảo Giang đã phác họa bức tranh về IoT của các ông lớn công nghệ thế giới. 

Trong "thế giới rộng lớn và có nhiều việc phải làm" đó, FPT Software đang tiến những bước đầu tiên về IoT. Người phụ trách chương trình IoT của FPT Software Bùi Vĩnh Thắng (trong ảnh) cho hay, đơn vị đẩy mạnh triển khai trong hướng Services Provider (nhà cung cấp dịch vụ) và Embedded (phần mềm nhúng). Ngoài ra, FPT Software vẫn triển khai các hoạt động thăm dò cơ hội tại các mảng Utility, Retail, Heathcare, Automatic...

Cùng với việc đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp lớn, FPT Software cũng tích cực tham gia các eco-system (hệ sinh thái).

Thực tế, nền tảng của FPT Software trong sân chơi này chính là khách hàng, đối tác và các R&D. Từ định vị vị thế, FPT Software xác định đối tác để tìm đường đi cho mình tại thị trường Nhật và Mỹ.

<p> Chương trình thu hút sự tham gia của gần 90 đại biểu là lãnh đạo FPT và các công ty thành viên, các chuyên gia công nghệ của công ty tại Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản. </p>

Chương trình thu hút sự tham gia của gần 90 đại biểu là lãnh đạo FPT và các công ty thành viên, các chuyên gia công nghệ của công ty tại Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản. 

<p> CTO Đào Gia Hạnh cho hay, FPT IS không nằm ngoài cuộc chơi về IoT và đã có doanh thu về mảng này. Các lĩnh vực kinh doanh của FPT IS là giao thông, y tế, năng lượng đều có thể kết nối và trở nên thông minh hơn.</p> <p> TGĐ FPT IS Phạm Minh Tuấn tiết lộ lược kinh doanh của đơn vị là vận dụng những kinh nghiệm triển khai các dự án IoT thành công ở Việt Nam để mang ra nước ngoài.</p>

CTO Đào Gia Hạnh cho hay, FPT IS không nằm ngoài cuộc chơi về IoT và đã có doanh thu về mảng này. Các lĩnh vực kinh doanh của FPT IS là giao thông, y tế, năng lượng đều có thể kết nối và trở nên thông minh hơn.

TGĐ FPT IS Phạm Minh Tuấn tiết lộ lược kinh doanh của đơn vị là vận dụng những kinh nghiệm triển khai các dự án IoT thành công ở Việt Nam để mang ra nước ngoài.

<p> Giám đốc Quỹ khởi nghiệp FPT Trần Hữu Đức cũng đưa ra các thông tin chung về startup trong IoT. Anh cho biết, từ năm 2013, nhiều tập đoàn đầu tư vào IoT khá mạnh. Riêng trong năm 2015, số tiền rót cho IoT trên thị trường toàn cầu đã là 1,7 tỷ USD. IoT được nhắc tới nhiều trong ngành công nghiệp.</p> <p> Ở Việt Nam, hệ sinh thái khởi nghiệp IoT cũng đã triển khai và thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Qua chương trình này, FPT Venture mong muốn đón nhận nhiều ý tưởng trong và ngoài FPT.</p> <p>  </p> <p>  </p>

Giám đốc Quỹ khởi nghiệp FPT Trần Hữu Đức cũng đưa ra các thông tin chung về startup trong IoT. Anh cho biết, từ năm 2013, nhiều tập đoàn đầu tư vào IoT khá mạnh. Riêng trong năm 2015, số tiền rót cho IoT trên thị trường toàn cầu đã là 1,7 tỷ USD. IoT được nhắc tới nhiều trong ngành công nghiệp.

Ở Việt Nam, hệ sinh thái khởi nghiệp IoT cũng đã triển khai và thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Qua chương trình này, FPT Venture mong muốn đón nhận nhiều ý tưởng trong và ngoài FPT.

 

 

<p> IoT được xem là tương lai của FPT. Đại diện cho các nhóm đơn vị khác, Chủ tịch ĐH FPT Lê Trường Tùng cho hay, đơn vị có thể tham gia IoT bằng việc thay đổi một số chương trình đào tạo cho phù hợp, mặc dù, điều này khá phức tạp bởi IoT thực sự là một eco-system chứ không chỉ công nghệ thuần túy.</p> <p> "Đại học FPT ở Hòa Lạc (Hà Nội) như một xã hội thu nhỏ. Tôi mong muốn có thể ứng dụng các giải pháp cho môi trường xã hội thu nhỏ này", anh Tùng nói.</p> <p> Anh Tùng cũng đề xuất, FPT có thể thành lập công ty IoT thuộc tập đoàn để chuyên trách về xu hướng này.</p>

IoT được xem là tương lai của FPT. Đại diện cho các nhóm đơn vị khác, Chủ tịch ĐH FPT Lê Trường Tùng cho hay, đơn vị có thể tham gia IoT bằng việc thay đổi một số chương trình đào tạo cho phù hợp, mặc dù, điều này khá phức tạp bởi IoT thực sự là một eco-system chứ không chỉ công nghệ thuần túy.

"Đại học FPT ở Hòa Lạc (Hà Nội) như một xã hội thu nhỏ. Tôi mong muốn có thể ứng dụng các giải pháp cho môi trường xã hội thu nhỏ này", anh Tùng nói.

Anh Tùng cũng đề xuất, FPT có thể thành lập công ty IoT thuộc tập đoàn để chuyên trách về xu hướng này.

<p> Sau hơn 4 giờ lắng nghe chia sẻ của các đơn vị, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình kết luận: IoT là tương lai của FPT. Tập đoàn đang sở hữu bức tranh nhiều màu sắc, đó là nguồn cảm hứng và là cơ hội để cộng hưởng và sáng tạo. Trong bức tranh này, vai trò của startup rất quan trọng.  </p> <p> Tuy nhiên, nhìn thẳng vào vấn đề, anh Bình cho rằng, có nhiều việc FPT chưa làm được. Do đó, anh đề xuất 3 vấn đề, gồm: Liên minh chặt chẽ với các đại gia dẫn đầu thế giới, tiếp tục duy trì chiến lược hợp tác quốc tế; Bản thân lãnh đạo phải trở thành các lãnh đạo số, am hiểu thị trường, khách hàng để có chiến lược, hướng đi cụ thể của đơn vị mình; Xây dựng lực lượng, nâng cao năng lực, trong đó các đơn vị cần đi theo chiến lược "bán nhỏ" - IoT POC, đồng thời đào tạo sâu cho đội bán hàng (Sale), PreSale...</p> <p> Chủ tịch FPT kỳ vọng, seminar này sẽ mở đầu cho việc chuẩn bị chiến lược 2017 của các đơn vị, "không chỉ có chiến lược cụ thể mà còn có hành động rõ ràng, gắn với từng cá nhân". </p> <p>  </p>

Sau hơn 4 giờ lắng nghe chia sẻ của các đơn vị, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình kết luận: IoT là tương lai của FPT. Tập đoàn đang sở hữu bức tranh nhiều màu sắc, đó là nguồn cảm hứng và là cơ hội để cộng hưởng và sáng tạo. Trong bức tranh này, vai trò của startup rất quan trọng.  

Tuy nhiên, nhìn thẳng vào vấn đề, anh Bình cho rằng, có nhiều việc FPT chưa làm được. Do đó, anh đề xuất 3 vấn đề, gồm: Liên minh chặt chẽ với các đại gia dẫn đầu thế giới, tiếp tục duy trì chiến lược hợp tác quốc tế; Bản thân lãnh đạo phải trở thành các lãnh đạo số, am hiểu thị trường, khách hàng để có chiến lược, hướng đi cụ thể của đơn vị mình; Xây dựng lực lượng, nâng cao năng lực, trong đó các đơn vị cần đi theo chiến lược "bán nhỏ" - IoT POC, đồng thời đào tạo sâu cho đội bán hàng (Sale), PreSale...

Chủ tịch FPT kỳ vọng, seminar này sẽ mở đầu cho việc chuẩn bị chiến lược 2017 của các đơn vị, "không chỉ có chiến lược cụ thể mà còn có hành động rõ ràng, gắn với từng cá nhân". 

 

<p> Trong ảnh là Hội đồng phản biện, đưa ra góc nhìn đa chiều về chiến lược các đơn vị, gồm (từ trái qua): Phó TGĐ FPT Telecom Hoàng Trung Kiên, Phó TGĐ FPT Nguyễn Thế Phương, Trạng Nguyên kiêm Hoa hậu FPT 2015 Chu Quang Huy, Phó TGĐ FPT Đỗ Cao Bảo. Ngoài ra, một thành viên khác của Hội đồng phản biện là anh Nguyễn Đức Kính, Giám đốc Đơn vị Phần mềm chiến lược Automotive (FGA) FPT Software kiêm Delivery Head của FPT Japan, tham dự hội thảo qua video conference từ Tokyo (Nhật Bản).</p> <p> Nguyễn Quốc Lực, CTO FPT Retail, nhận định: "Hội thảo lần này có nhiều thông tin mới, đề cập tới nhiều cơ hội trước đây bản thân tôi từng nghĩ tới. Mục đích của FPT Retail cũng áp dụng công nghệ để có thêm khách hàng, tăng độ gắn kết. Qua đây, FPT Retail có thể gắn kết, phối hợp với các đơn vị FPT Telecom, FPT Software... trong bán hàng. Tuy nhiên, buổi hội thảo này mới đưa ra những thông tin tổng quan chứ chưa cụ thể về IoT".</p> <p> Chủ tịch Trương Gia Bình đề nghị, tiếp sau chương trình này, FPT sẽ tổ chức các hội thảo khác, chia đối tượng cụ thể để bàn sâu hơn về hướng đi của tập đoàn trong thời đại số hóa.  </p>

Trong ảnh là Hội đồng phản biện, đưa ra góc nhìn đa chiều về chiến lược các đơn vị, gồm (từ trái qua): Phó TGĐ FPT Telecom Hoàng Trung Kiên, Phó TGĐ FPT Nguyễn Thế Phương, Trạng Nguyên kiêm Hoa hậu FPT 2015 Chu Quang Huy, Phó TGĐ FPT Đỗ Cao Bảo. Ngoài ra, một thành viên khác của Hội đồng phản biện là anh Nguyễn Đức Kính, Giám đốc Đơn vị Phần mềm chiến lược Automotive (FGA) FPT Software kiêm Delivery Head của FPT Japan, tham dự hội thảo qua video conference từ Tokyo (Nhật Bản).

Nguyễn Quốc Lực, CTO FPT Retail, nhận định: "Hội thảo lần này có nhiều thông tin mới, đề cập tới nhiều cơ hội trước đây bản thân tôi từng nghĩ tới. Mục đích của FPT Retail cũng áp dụng công nghệ để có thêm khách hàng, tăng độ gắn kết. Qua đây, FPT Retail có thể gắn kết, phối hợp với các đơn vị FPT Telecom, FPT Software... trong bán hàng. Tuy nhiên, buổi hội thảo này mới đưa ra những thông tin tổng quan chứ chưa cụ thể về IoT".

Chủ tịch Trương Gia Bình đề nghị, tiếp sau chương trình này, FPT sẽ tổ chức các hội thảo khác, chia đối tượng cụ thể để bàn sâu hơn về hướng đi của tập đoàn trong thời đại số hóa.  

Thanh Nga

Ảnh: Anh Tuấn

Ý kiến

()