Chúng ta

Ngân hàng truyền thống Singapore lo lắng trong cuộc đua số hóa

Thứ năm, 24/12/2020 | 14:12 GMT+7

Số hóa ngân hàng giúp doanh nghiệp Singapore khai thác tốt hơn dư địa của thị trường tài chính hàng đầu châu Á, đặc biệt khi nhu cầu giao dịch ngân hàng số tăng cao thời Covid-19.

Liên doanh giữa Tập đoàn viễn thông lớn nhất Singapore - Singtel - và Grab gây chú ý khi trở thành một trong những đơn vị đầu tiên được cấp phép hoạt động ngân hàng số. Sau khi xin được giấy phép hoạt động ngân hàng số cho liên doanh này, đại diện Singtel khẳng định cuộc đua phát triển ngân hàng số không nhằm hạ bệ các ngân hàng truyền thống, theo Straits Times.

Liên minh giữa Singtel và Grab là 1 trong 4 đơn vị vừa xin giấy phép hoạt động ngân hàng số đầu tiên tại Singapore. Các đơn vị này được tiếp nhận tiền gửi và cung cấp dịch vụ ngân hàng tới khách hàng doanh nghiệp và khách lẻ, theo Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore.

ngan-hang-so-5866-1608790973.jpg

Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) vừa cấp giấy phép ngân hàng số cho 4 doanh nghiệp, trở thành nước tiên phong trong mảng dịch vụ này ở Đông Nam Á. Ảnh: Nikkei

"Chúng tôi không giống như các khởi nghiệp công nghệ tài chính (start-up fintech) đang cố gắng cạnh tranh và đối đầu với các ngân hàng truyền thống", ông Arthur Lang, Giám đốc kinh doanh quốc tế tại Singtel, khẳng định.

Cơ quan chức năng Singapore cho biết các ngân hàng số mới được cấp phép sẽ bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2022. Liên minh giữa Singtel và Grab dự kiến tuyển dụng 200 vị trí việc làm vào giữa năm 2021.

Sau thông tin về giấy phép hoạt động ngân hàng số, cổ phiếu Singtel bật tăng 5,6% trong phiên giao dịch sáng 7/12, trái lại cổ phiếu của cả ba ngân hàng lớn niêm yết tại Singapore đều đi xuống. Cụ thể, cổ phiếu United Overseas Bank mất 1,5%, còn cổ phiếu DBS Group và OCBC lần lượt giảm 1,3% và 1,1%.

Ông Arthur Lang đánh giá, các ngân hàng truyền thống tại Singapore không giống những thị trường khác bởi họ đều có mảng hoạt động số hóa riêng. Cho nên điều này giúp họ giữ thế cạnh tranh với đối thủ.

Theo đại diện Singtel, "tân binh" như liên doanh giữa Singtel và Grab có thể không đáp ứng đủ nhu cầu ngân hàng tại Singapore và khu vực, bởi lẽ các biện pháp phong tỏa thời Covid-19 đã khiến xu hướng số hóa các dịch vụ tăng cao và người dùng đều thấy rõ được tiện ích từ giao dịch số hóa.

Còn ông Krishna Guha, chuyên gia phân tích vốn tại Ngân hàng đầu tư Jefferies, đánh giá các "tân binh" ngân hàng số tại Singapore có thể chỉ là mối đe dọa chừng mực đối với các ngân hàng truyền thống. Chuyên gia này vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với cổ phiếu ngân hàng truyền thống, cụ thể khuyến nghị mua vào cổ phiếu OCBC, United Overseas Bank, và ủng hộ nắm giữ cổ phiếu DBS.

Trong khi đó, ông Piyush Gupta, Giám đốc điều hành DBS, cho rằng, các ngân hàng Singapore đều rục rịch chuyển đổi số trong vài năm gần đây và Singapore là một trong những thị trường ngân hàng số tốt nhất thế giới.

"Hầu như không có mảng miếng nào ở thị trường Singapore mà chưa được khai thác hay chúng tôi chưa thâm nhập", ông Piyush Gupta nhấn mạnh. Chuyên gia DBS cũng cho biết ông luôn cảnh giác trước những cạnh tranh và luôn quan sát kỹ lưỡng những "tân binh" gia nhập thị trường ngân hàng Singapore.

Trước đó (ngày 4/12), Ant Group, liên minh giữa Grab và SingTel, tập đoàn Sea là ba trong số bốn tổ chức được cấp giấy phép ngân hàng số của ngân hàng trung ương Singapore. Trong đó, ngân hàng trung ương cấp giấy phép ngân hàng đầy đủ cho Grab-SingTel và Sea, giấy phép ngân hàng bán buôn - không bao gồm dịch vụ bán lẻ - cho hai tổ chức còn lại (Ant Financial và Greenland Financial Holdings), theo SCMP.

Giám đốc quản lý Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS) Ravi Menon bày tỏ hy vọng, 4 ‘ông lớn’ sẽ cùng với các ngân hàng truyền thống nâng cao tiêu chuẩn trong cung cấp dịch vụ tài chính chất lượng, đặc biệt với các cá nhân, tổ chức chưa được tiếp cận hay phục vụ. Cùng nhau, tất cả sẽ củng cố sức mạnh của ngành tài chính Singapore cho nền kinh tế số tương lai.

Các tổ chức trên dự kiến bắt đầu cung cấp dịch vụ ngân hàng từ đầu năm 2022. Đối với Ant Group, giấy phép đồng nghĩa với cơ hội mở rộng thị trường quốc tế mới sau khi phải dừng vụ IPO lớn nhất thế giới. Các cửa hàng tại Singapore đang sử dụng ứng dụng thanh toán Alipay có thể là khách hàng tiềm năng cho dịch vụ ngân hàng số của Ant Group.

>> Ví điện tử của FPT Telecom chính thức trình làng

Hải Ninh

Ý kiến

()