Chúng ta

9 giờ 'anh hùng code' đại chiến tại chung kết Pikalong War

Thứ năm, 1/11/2018 | 15:30 GMT+7

Làm việc không ngừng nghỉ, 11 đội thi tại chung kết Pikalong War cho thấy niềm đam mê với lập trình, tinh thần ham học. 

Ngày 27/10, Đội Vookie của Đại học Tokyo (Nhật Bản) đã vượt qua 67 đội thi đến từ Nhật Bản và Việt Nam giành giải Nhất cuộc thi Lập trình trí tuệ nhân tạo (Pikalong War) do FPT Japan tổ chức.

Đây là cuộc thi Lập trình trí tuệ nhân tạo có quy mô lớn nhất đến thời điểm này dành cho những người đam mê công nghệ, cộng đồng yêu thích lập trình. Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng 17.000 USD tiền mặt, trong đó, phần thưởng cho giải nhất là 10.000 USD.

thuy-duong-6790-1540969242.jpg

Cuộc thi Lập trình trí tuệ nhân tạo được tổ chức từ ngày 25/9 - 27/10, thu hút 67 đội thi với hơn 200 thí sinh đến từ Nhật Bản và Việt Nam với hai vòng thi. 

Kawasaki Riku, đại diện đội Vookie, cho biết, họ đều đến từ ĐH Tokyo và đây là lần đầu tiên, cả 3 thi cùng nhau. "Cá nhân tôi từng dự nhiều cuộc thi lập trình nhưng đây là lần đầu tiên tôi tham gia một cuộc thi lập trình do công ty Việt Nam tổ chức. Các cuộc thi khác, chúng tôi thường viết sẵn trước draft thuật toán, sau đó đến cuộc thi chỉ việc qua internet lấy thuật toán xuống và code. Cho nên, làm bài ở Pikalong rất vất vả", thành viên đội Vookie nói.

Video toàn cảnh chung kết cuộc thi Pikalong War:

Thanh Tùng

Ý kiến

()