Chúng ta

'Muốn tăng lương để cưới vợ'

Thứ sáu, 12/10/2012 | 11:12 GMT+7

"Ở công ty mình các em gái thường trêu: 'Làm cái nghề này thì bao giờ mới đủ tiền lấy vợ hả anh?', đó chính là một phần cảm hứng để mình chế tác bài 'Nhà mộng xe mơ'", Nguyễn Thế Trung, FSU17.BU6, FPT Software, chia sẻ.
> Ngắm Viện sĩ STCo ở 'thì hiện tại' / 'Ăn xin' kiểu STCo

Tác phẩm  "Nhà mộng xe mơ" được chế tác một cách công phu, nghiêm túc và không kém phần ý nghĩa đã nhận được số phiếu bình chọn cao nhất của Ban Giám khảo.

Khi nghe bài này trong đêm chung kết cuộc thi STCo Music FPT 2012, Đại sứ STCo Hưng “Đỉnh” (Nguyễn Duy Hưng, Phó TGĐ F9, FPT Trading) đã rất xúc động và cảm phục tình yêu công ty toát lên qua lời hát. “Nếu không có bài nào hay hơn thì sẽ chấm bài này giải Nhất”, anh nói.

Viện sĩ Lê Đình Lộc (Văn phòng HĐQT FPT) đánh giá, chế tác rất dài, công phu và thiên về biểu diễn, dàn dựng. Viện sĩ Nguyễn Khắc Thành (Hiệu phó ĐH FPT) cũng gật gù khen hay.

Trung đã dành thời gian chia sẻ với Chúng ta về những câu chuyện xung quanh chế tác này.

a

Từng là sinh viên ĐH FPT nên Trung đã có một quãng thời gian dài làm quen với văn hóa STCo. Ảnh: NVCC.

- Cảm xúc của Trung khi giành giải Nhất cuộc thi STCo Music FPT 2012 do BGK bình chọn?

- Rất bất ngờ, vui sướng cả lo lắng vì biết thế nào cũng sẽ bị đòi khao. 

- "Nhà mộng xe mơ" được đánh giá là một chế tác rất dài và công phu, vậy ý tưởng để Trung chế tác ra bài hát này là gì?

- Ở công ty mình các em gái thường trêu: “Làm cái nghề này thì bao giờ mới đủ tiền lấy vợ hả anh?”, đó là một phần cảm hứng để mình chế tác bài hát này.

- Bài hát được chế tác trong khoảng bao lâu thì hoàn thành?

- Khoảng hai buổi tối là đã hoàn thành, bởi đó đúng là lúc mình có cảm hứng mà đã là cảm hứng thì bao giờ cũng chỉ đến một lần thôi.

- Thông điệp mà bạn muốn gửi gắm thông qua bài hát?

- Mình nghĩ là thông điệp đã quá rõ ràng rồi đấy chứ, mình muốn được tăng lương để lấy vợ. (cười)

- Tại sao Trung lại chọn làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh để chế tác?

- Quê mình ở Bắc Ninh, từ nhỏ mình đã được nghe rất nhiều những làn điệu đó trong mỗi dịp hội làng. Vì vậy, khi định sáng tác ca khúc dự thi, trong đầu đã nghĩ ngay tới bài “Bèo dạt mây trôi” để làm nhạc nền cho tác phẩm.

a

Ở ngoài đời, Trung là chàng trai trẻ trung, tinh nghịch và đôi khi có phần bắng nhắng. Ảnh: NVCC.

- Trung có đánh giá, nhận xét gì về văn hóa STCo hiện nay?

- Trước đây mình là sinh viên ĐH FPT, nên mình đã có một khoảng thời gian khá dài tiếp xúc với văn hóa STCo.

Mình cảm thấy, thời gian gần đây, STCo đang bị mai một dần, nên rất cần có những con người tâm huyết để gìn giữ và nâng tầm nó lên.

- Trong số những chế tác được vào vòng chung kết, Trung thích chế tác nào? Vì sao?

- Trong số những chế tác được vào vòng chung kết mình thấy tiếc nhất là ca khúc “Chị tôi dân Coder” của bạn Nguyễn Thành Trung - FSU17.BU2, FPT Software. Mình đánh giá rất cao về nội dung và ca từ trong ca khúc đó.

Trên 70.000 lượt nghe trên Zing đủ cho thấy sức hút của tác phẩm này. Nếu mình được chọn, chắc chắn sẽ chọn bài hát này giành giải Nhất.

- Kinh nghiệm của bạn để chế tác ra một tác phẩm hay là gì?

- Đơn giản là có niềm đam mê và chịu bỏ một chút thời gian cho niềm đam mê đó. Các tác phẩm STCo đều xuất phát từ suy nghĩ rất đời thường của người FPT.

- Nếu năm sau vẫn tổ chức cuộc thi, Trung có tiếp tục tham gia?

- Mình nghĩ năm sau sẽ lại tham gia và đoạt giải. Có vẻ hơi tham nhỉ? (cười).

- Hiện, bạn có đang ấp ủ chế tác nào mới?

- Hiện tại thì mình đang bận rộn với công việc nên cũng chưa có tác phẩm nào mới nhưng nếu có mình sẽ gửi ngay.

Đồng Bằng

Ý kiến

()