Chúng ta

10 bậc cầu thang đẹp ‘không thể tin nổi’ trên thế giới

Thứ ba, 9/6/2015 | 18:09 GMT+7

“Nấc thang lên thiên đường” Haiku được xây dựng vào năm 1942 tại ngọn núi Puukeahiakahoe, thuộc hòn đảo Oahu, Hawaii, Mỹ. 

Cầu thang xoắn ốc trong Bảo tàng Vatican

up1-6110-1433822290.jpg

Cầu thang với hai đường dốc hình xoắn đan xen một dẫn lên, một dẫn xuống đón khách vào nơi đầu tiên của bảo tàng.

Cầu thang Verrückt ở thành phố Kansas, Mỹ

up2-3277-1433822290.jpg

Để được thử cảm giác trượt xuống từ máng nước này, du khách phải vượt qua 264 bậc thang uốn lượn. Nhiều khách du lịch đã không thoát khỏi cảm giác chóng mặt và buồn nôn khi đi qua những nấc thang uốn tròn và đành phải bỏ cuộc giữa chừng.

Pailon del Diablo, Ecuador

up3-9208-1433822290.jpg

Pailon del Diablo là một thác nước hùng vĩ cách thị trấn Banos ở Ecuador khoảng 30 phút đi xe. Và những bậc thang đá vô cùng trơn trượt dẫn xuống 2/3 thác Pailon del Diablo là một thách thức hấp dẫn du khách.

Men theo những bậc thang được đẽo trong hẻm núi trong tiếng gió rít từng cơn luôn mang lại ấn tượng mạnh mẽ cho du khách trước khi tiếp cận với âm thanh cuồng nộ của dòng thác.

Đền Mặt trăng, Peru

up4-7275-1433822290.jpg

Bậc thang bằng đá trơn trượt, dốc mà không hề có hàng rào bảo vệ bên cạnh vách núi hướng đến ngôi đền Mặt trăng trong khu di tích Machu Picchu ở Peru.

Tượng Nữ thần Tự do, Mỹ

up5-1445-1433822290.jpg

Cầu thang trong tượng Nữ thần gồm 192 bậc, còn muốn từ bậc cầu thang cao nhất lên tới vương miện của Nữ thần thì du khách cần đi tiếp 354 bậc vòng xoáy trôn ốc nữa.

Batu Caves, Malaysia

up6-8165-1433822290.jpg

Động Batu, Malaysia, là địa điểm linh thiêng của tín đồ Hindu bên ngoài lãnh thổ Ấn Độ. Hang động nằm ở ngọn núi cách Kuala Lumpur 8 dặm. Bạn sẽ phải leo 272 bậc thang quanh núi cheo leo để đến được động chính. Trên đường đi, rất có thể bạn sẽ bị các chú khỉ lấy đồ ăn nhẹ hoặc bất cứ thứ gì trong túi bạn.

Cầu thang Tulip tại cung điện Nữ hoàng, Anh

up7-3981-1433822290.jpg

Cầu thang Tulip với hình dáng thanh nhã trong nhà của Nữ hoàng là cầu thang xoắn đầu tiên tự hỗ trợ hình học tại Anh. Mặc dù được gọi là "Cầu thang tulip" nhưng những bông hoa trên thanh vịn tay chính xác là những bông hoa Irit, biểu tượng của dòng họ Bourbon, mà nữ hoàng Henrietta Maria (vợ của vua Charles I) là thành viên. 

Lâu đài Chateau de Chambord, Pháp

up8-8234-1433822290.jpg

Ở Chambord, tất cả đều được thiết kế cho những cuộc biểu diễn săn bắn. Bởi vậy mà cuộc sống diễn ra trên những tầng cao của tòa lâu đài, được dẫn lên bằng vô số những cầu thang. 

Chiếc cầu thang đôi được đặt ở trung tâm tòa lâu đài là sự thiết kế của Léonard de Vinci. Như tên gọi của nó, hai chiếc cầu thang quấn vào nhau tạo thành chuỗi xoắn kép, dẫn đến bao lơn lớn của tòa lâu đài. 

Tháp Malwiya, Iraq

up9-3187-1433822290.jpg

Tọa lạc trên bờ sông Tigris ở Samarra, thành phố nằm về phía bắc thủ đô Baghdad, Iraq, nhà thờ Hồi giáo lớn Samarra được xây dựng từ năm 848 đến 851 mới hoàn thành. Đây là một trong nhiều di tích thuộc thành phố khảo cổ Samarra được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa thế giới năm 2007. Nhà thờ này cũng đứng vào danh sách các nhà thờ Hồi giáo lớn nhất thế giới. Đặc biệt thu hút du khách là tháp Malwiya với hình nón xoắn ốc, cao 52 m, bề ngang rộng nhất 33 m dùng để cầu nguyện.

Cầu thang Haiku, Hawaii, Mỹ

up10-9299-1433822290.jpg

Cầu thang Haiku hay còn được gọi là “Nấc thang lên thiên đường”, được xây dựng vào năm 1942 tại ngọn núi Puukeahiakahoe, thuộc hòn đảo Oahu, Hawaii, Mỹ. Cầu thang Haiku nằm ở độ cao 756 m tính từ thung lũng Haiku đến đỉnh của ngọn núi Pu'u Keahi A Kahoe, với tổng số 3.922 bậc thang. Cầu thang này được xây dựng bởi hải quân Mỹ vào năm 1942, thời gian đầu nó được làm bằng gỗ nhằm phục vụ cho việc đưa dây cáp ăng-ten lên đỉnh núi để thu sóng vô tuyến. Cho đến năm 1950 cầu thang này được thay thế bằng bê tông, sau khi hải quân Mỹ không sử dụng nữa, nơi đây được cảnh sát biển sử dụng để đặt hệ thống định vị Omega.

Lê Vin tổng hợp

Ý kiến

()