Chúng ta

FPT xây trường mầm non giúp con em công nhân Đà Nẵng

Chủ nhật, 27/3/2022 | 04:41 GMT+7

Sáng 26/3, Tập đoàn FPT chính thức trao tặng công trình trường mầm non Hướng Dương cơ sở 2 cho UBND quận Liên Chiêu (TP Đà Nẵng) đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu học tập của các cháu nhỏ trên địa bàn và khu vực lân cận.

Trường mầm non Hướng Dương cơ sở 2 là công trình do Tập đoàn FPT tài trợ toàn bộ chi phí, đặt tại phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng – nơi tập trung lượng lớn công nhân, người lao động của Khu Công nghiệp Hoà Khánh làm việc, sinh sống.

Trường được xây dựng trên khu đất rộng 2.986m², tổng diện tích sàn xây dựng 1.500m², với 7 phòng học, 11 phòng chức năng, tổng vốn đầu tư hơn 14 tỷ đồng. Sau đúng 1 năm khởi công (26/3/2021 – 26/3/2022), trường đã chính thức hoàn thiện và có thể đưa vào sử dụng.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Tổng Giám đốc FPT City Nguyễn Văn Lộc bày tỏ phấn khởi khi ngôi trường mới, khang trang đã đến với bà con nhân dân phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. Anh nhấn mạnh về chặng đường gần 20 năm từ khi FPT đặt chân đến Đà Nẵng. Trong đó, FPT luôn nỗ lực, coi trọng và đồng hành cùng thành phố trên nhiều hoạt động xã hội, đặc biệt là lĩnh vực y tế, giáo dục.

k1-8321-1648322603.jpg

[Caption]Tổng Giám đốc FPT City Nguyễn Văn Lộc phát biểu tại lễ bàn giao.

Vượt qua những khó khăn, ảnh hưởng của đại dịch Covid, trường mầm non Hướng Dương cơ sở 2 đã được xây dựng, hoàn thành một cách khẩn trương để kịp thời đón các cháu nhập học. “Chúng tôi hy vọng ngôi trường sẽ là nơi tốt nhất cho các cháu mầm non học tập, phát triển ở giai đoạn đầu đời. Nhà trường và địa phương sau khi tiếp nhận sẽ phát huy hết các giá trị, công năng của ngôi trường mà FPT đã trao tặng”.

Đại diện chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Nguyễn Nhường gửi lời cám ơn sâu sắc đến Tập đoàn FPT. Theo ông, một ngôi trường khang trang là nguyện vọng, mong mỏi bấy lâu của nhân dân, các cháu trên địa bàn phường. Ngôi trường đi vào hoạt động sẽ mở rộng, củng cố hệ thống giáo dục trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu học tập. “Đây là món quà vô cùng lớn lao và quý giá đối với địa phương, đặc biệt khi được xây dựng trên vùng đất khó khăn này”, ông Nhường bày tỏ.

k2-8202-1648322603.jpg

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, Sở Xây dựng, UBND quận Liên Chiểu cùng đại diện Tập đoàn FPT cắt băng khánh thành ngôi trường.

Ngay tại buổi lễ, bà Lê Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng; ông Phùng Phú Phong - Giám đốc Sở Xây dựng; ông Nguyễn Hà Bắc – Bí thư Quận uỷ Liên Chiểu cùng đại diện Tập đoàn FPT đã cắt băng khánh thành, chính thức bàn giao công trình dưới sự chứng kiến của đông đảo phụ huynh, thầy cô và bà con nhân dân phường Hoà Hiệp Bắc.

Ngoài ra, để nâng cao điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ các em nhỏ, Chủ tịch FPT City Lê Quang Tiến đã trao tặng hệ thống bếp nấu trị giá 150 triệu đồng. Tổng Giám đốc FPT City Nguyễn Văn Lộc cũng dành tặng hệ thống xử lí nước sạch trị giá 100 triệu đồng cho trường mầm non Hướng Dương cơ sở 2.

k4-6852-1648322603.jpg

Bà con nhân dân, phụ huynh và các em nhỏ phấn khởi trước ngôi trường mầm non mới do FPT trao tặng.

Trước món quà từ FPT, cô Nguyễn Thị Minh Hà, Hiệu trưởng trường mầm non Hướng Dương, cho biết bản thân và tập thể hội đồng sư phạm nhà trường rất hạnh phúc, vui mừng khi thấy ngôi trường đẹp, hiện đại và đầy đủ tiện nghi. “Đó là điều mà nhà trường, phụ huynh và các cháu luôn mơ ước”.

Phấn khởi khi hay tin có trường mầm non mới, chị Nguyễn Thị Hà, công nhân lao động tại Khu công nghiệp Hoà Khánh, đã đưa cả cháu nhỏ đến xem trực tiếp. Chị cho biết, vì là công nhân nên điều kiện còn nhiều khó khăn, trước giờ phải gửi con xa rất bất tiện. Ngôi trường mới đã thoả lòng mong ước không chỉ chị mà nhiều phụ huynh là công nhân lao động, cắt giảm một phần chi phí và thuận tiện chăm sóc, đưa đón hằng ngày.

Dự kiến, trường sẽ bắt đầu tuyển sinh, đón các cháu nhập học ngay đầu tháng 4/2022.

Nguyễn Huy

Ý kiến

()