Chúng ta

FPT Japan tặng vật dụng thể thao cho học sinh Trường Hy Vọng

Thứ bảy, 30/7/2022 | 20:23 GMT+7

Những bộ dụng cụ môn bóng chày là phần quà mà CBNV FPT Japan dành tặng cho học sinh Trường Hy Vọng, với mong muốn đáp ứng nhu cầu thể thao và góp phần giúp các em hội nhập quốc tế.

Chiều 28/7, CEO FPT Japan (FJP) Đỗ Văn Khắc và đại diện Ban lãnh đạo FPT Software Đà Nẵng đã tới trao quà cho học sinh Trường Hy Vọng. Đây là ngôi trường nội trú dành cho các em nhỏ không may mất cha mẹ vì dịch Covid-19 do Chủ tịch FPT Trương Gia Bình khởi xướng ý tưởng.

Hiện trong trường có nhiều bạn nhỏ say mê môn bóng chày và chưa có đủ dụng cụ để luyện tập. FPT Japan đã đáp ứng nguyện vọng này của các em bằng bộ dụng cụ chơi bóng chày. “Với quà tặng này, chúng tôi mong các con dùng bóng chày như một phương tiện mở rộng giao lưu với sân chơi thế giới”, anh Đỗ Văn Khắc chia sẻ.

295211341-1101412363794624-389-1505-1726

Các bộ dụng cụ chơi bóng chày được mua từ tiền quyên góp của chương trình “Người FJP góp vào quỹ Vì cộng đồng”. Ảnh: ĐVCC.

Những bộ dụng cụ bóng chày được mua bằng số tiền thu về từ các chương trình thiện nguyện của FJP. Trong đó tiêu biển là chương trình “Người FPT Japan góp vào quỹ Vì cộng đồng” tổ chức tháng 4 vừa qua, nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa điều tử tế trong cộng đồng. Cùng với hoạt động thiện nguyện này, thùng quyên góp tại khu vực cafe của người FPT Japan tại văn phòng Daimon cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của CBNV. Cụ thể, mỗi lần uống cafe hay trà, người Phần mềm Nhật Bản có thể góp một khoản tiền để ủng hộ quỹ “Người FPT Vì cộng đồng”.

Theo Giám đốc Dự án trường nội trú FPT Hoàng Quốc Quyền, bóng chày là môn thể thao mới ở nước ta. Làm những điều mới mẻ đều có cơ hội nhiều hơn, anh mong Trường Hy Vọng sẽ lọt vào top 10 trường chơi bóng chày của Việt Nam và có thể tham gia các giải đấu bóng chày từ năm sau. “Môn thể thao này giúp các con vừa chơi vừa học. Rất mong anh Đỗ Văn Khắc và FPT Japan sẽ giúp các con kết nối với sân chơi lớn”, anh Quyền nói thêm.

296001053-1101411217128072-110-5031-8436

Giám đốc Dự án trường nội trú FPT Hoàng Quốc Quyền mong muốn Trường Hy Vọng sẽ lọt vào top 10 trường chơi bóng chày của Việt Nam. Ảnh: ĐVCC.

Với quà tặng này, các học sinh Trường Hy Vọng được rèn luyện kỹ năng trong môn thể thao đặc trưng đầy mới mẻ. Thích thú với những chiếc găng tay, chày, bóng mới tinh, em Huỳnh Minh Quốc (17 tuổi), cho biết sẽ tập luyện hăng say và cố gắng cùng “tiểu đội” của mình tham gia các giải bóng chày vào năm tới. “Đây là môn thể thao rất bổ ích giúp cháu có thể rèn luyện sự tập trung, tinh thần đồng đội. Đồng thời, môn này cũng giúp cháu có động lực học tiếng Anh để hiểu rõ các khẩu lệnh”, Quốc tâm sự.

FPT Software Việt Nam, chỉ tính riêng năm 2021, đã thực hiện 26 chuyến thiện nguyện giúp 25 trường học, bệnh viện và mái ấm tình thương, cùng các công trình xây dựng và nhiều hiện vật khác. Từ Nhật Bản, người FPT Japan cũng có nhiều chương trình thiện nguyện như: Green Sunday, Người FPT Japan vì cộng đồng… Số tiền thu được từ các chương trình đã mang đến niềm vui cho người dân và các em nhỏ tại Lào Cai, Phú Thọ, những hộ gia đình nghèo gặp khó khăn bởi dịch bệnh.

295326315-1101411543794706-444-9207-2754

CEO FPT Japan Đỗ Văn Khắc trong buổi trao quà ở Trường Hy Vọng. Ảnh: ĐVCC.

Trường Hy Vọng tại Khu đô thị FPT City Đà Nẵng được lập ra từ ý tưởng của Chủ tịch FPT Trương Gia Bình, với mục tiêu tiếp nhận chăm sóc và đào tạo 1.000 trẻ em mồ côi mất cha mẹ trong đại dịch Covid-19 trên khắp cả nước. Hiện tại đã có 34 em đầu tiên có hoàn cảnh khó khăn nhất được FPT đưa về chăm sóc tại đây. Dự kiến, trong tháng 9 năm nay, trường Hy Vọng sẽ khai giảng với khoảng 270 em và tiếp tục tiếp nhận theo kế hoạch 1.000 em. 

>> Anh Hoàng Nam Tiến: Học sinh Trường Hy Vọng sẽ được học lập trình trên robot

Sơn Thạnh

Ý kiến

()