Chúng ta

FPT Cần Thơ mở màn đợt 3 ‘Giọt máu nghĩa tình’ trên toàn quốc

Thứ năm, 14/10/2021 | 19:51 GMT+7

Sáng nay (14/10), hơn 100 CBNV FPT Cần Thơ đã tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo, khởi động cho đợt 3 chương trình ‘Giọt máu nghĩa tình” được FPT triển khai rộng rãi trên cả nước.

Đây là hoạt động do Công đoàn FPT phối hợp với Bệnh viện Huyết học – Truyền máu Cần Thơ tổ chức, với sự tham gia của hơn 100 CBNV đến từ các đơn vị thành viên nhà F tại địa phương. Chương trình đã nhận về tổng cộng 78 đơn vị máu, trong đó có 26 người hiến 250ml, 52 người hiến 350ml (chỉ tính những người đủ điều kiện).

Chị Trương Thị Hồng Nhung, đại diện BTC, cho biết mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh cũng như các yêu cầu khắt khe để đảm bảo an toàn (đã tiêm 1 mũi vaccine, không có yếu tố dịch tễ…)  nhưng các đơn vị vẫn rất nỗ lực, hỗ trợ từng cá nhân đủ điều kiện để tham gia hiến máu. BTC cũng ghi nhận tinh thần vì cộng đồng của người F Cần Thơ khi có nhiều CBNV ở rất xa, vẫn nhiệt tình tham gia, thậm chí rủ cả người thân đi cùng.

245353803-195381172672267-5524-7505-3330

Hơn 100 CBNV FPT tham gia hiến máu tại sảnh Gamma - campus Đại học FPT Cần Thơ. Ảnh: ĐVCC

Có lần thứ 5 tham gia hoạt động này trong màu áo FPT, anh Võ Hoàng Luân (FPT Software) thừa nhận, ban đầu cũng có chút lo lắng nếu phải tập trung đông người trong thời điểm này. Tuy nhiên, khi tham gia hiến máu vào sáng nay thì anh rất yên tâm bởi khâu tổ chức đảm bảo tuyệt đối 5K. Trước khi vào hiến máu điều được đo thân nhiệt và khai báo, sàng lọc cụ thể...

“Mình chỉ mong muốn góp tấm lòng, cùng người FPT trên cả nước mang những giọt máu nghĩa tình đến người cần, đặc biệt trong thời điểm lượng máu cấp cứu đang khan hiếm. Hy vọng chương trình sẽ trở thành hoạt động thường niên của người F, tiếp tục lan toả nghĩa cử cao đẹp này”, anh Luân nói.

244756245-1145877589280175-826-1190-4345

Anh Võ Hoàng Luân, FPT Software, luôn rất tích cực trong các hoạt động vì cộng đồng do FPT tổ chức. Ảnh: NVCC

Trước hoạt động ý nghĩa này, đại diện Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ bày tỏ cám ơn đến CBNV FPT đã không ngại tình hình dịch bệnh khó khăn, cản trở…kịp thời giúp bệnh viện cũng như các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố vượt qua giai đoạn thiếu hụt lượng máu dự trữ, duy trì hoạt động cấp cứu, khám chữa bệnh.

Trong đợt này, “Giọt máu nghĩa tình” sẽ được triển khai rộng rãi trên nhiều tỉnh/thành cả nước. Ngày mai (15/10) chương trình sẽ được tổ chức đồng thời tại Đà Nẵng và Quảng Ninh. Dự kiến có khoảng gần 300 CBNV FPT Software Đà Nẵng tham gia.

Các ngày tiếp theo, từ 16-24/10, “Giọt máu nghĩa tình” sẽ đến với nhà F các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng, Bình Định, Thanh Hoá, Khánh Hoà, Hải Dương, Bắc Ninh, Đăk- Lăk và thành phố Vũng Tàu, Đà Nẵng (lần 2). Hiện nay, Công đoàn FPT đã gửi thư kêu gọi, phát động tham gia đến toàn thể CBNV FPT. Tính đến hôm nay (14/10), BTC ghi nhận hơn 600 CBNV đăng kí hiến máu qua ứng dụng myFPT, dự kiến con số này sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới.

244502338-197382195843024-2959-3809-9718

Công tác tổ chức rất được chú trọng, với những yêu cầu khắt khe nhằm đảm bảo an toàn trong mùa dịch. Ảnh: ĐVCC

Đại diện BTC cũng lưu ý, đối với người tham gia hiến máu cầu ít nhất 1 mũi tiêm vaccine Covid đã qua 14 ngày. Cần khai báo y tế đầy đủ và check in trên myFPT khi tới điểm hiến máu. Những nhân sự đang thực hiện WFH vẫn có thể tham gia nhưng chỉ đến tại khu vực hiến máu, không di chuyển ra ngoài vị trí này.

Trước đó, chương trình đã tổ chức thành công tại Hà Nội và TP HCM, đóng góp hàng nghìn đơn vị máu cho Viện Huyết học - Truyền máu trung ương cũng như các bệnh viện, trung tâm, cơ sở y tế. Vượt xa với con số kỳ vọng ban đầu là 150 đơn vị máu, chương trình “Giọt máu nghĩa tình” ở Hà Nội đã đóng góp lên đến 820 đơn vị. Viện Huyết học Truyền máu - Trung ương đánh giá đây là số lượng máu đạt kỷ lục cao nhất tại một điểm hiến trong mùa dịch này.

Tại FPT HCM, chương trình với tên gọi “Tuần lễ giọt vàng” cũng ghi nhận kỷ lục dành cho một đơn vị hiến máu khi thu hút 1.218 lượt người tham gia, tương đương 1.610 đơn vị máu.

Nguyễn Huy

Ý kiến

()