Chúng ta

Việt Nam thu nhỏ ở Hội làng nhà F

Thứ ba, 21/1/2020 | 08:48 GMT+7

Hội làng FTộc hội tụ 5 khu vực gian hàng, mang đủ mọi màu sắc, phong cách đặc trưng của mọi vùng miền Tổ quốc ngay tại công trường FPT Tower, Phạm Văn Bạch, Hà Nội, ngày 20/1.

<p> Gian hàng của người FPT HO và FPT Retail được anh Trương Gia Bình ghé thăm đầu tiên. Với chủ đề Tết của Đồng Bằng Bắc Bộ, người FPT HO và nhà Bán lẻ cùng nhau mang tới không gian chân phương với nhiều hương vị ẩm thực đặc trưng của người miền Bắc. Gian hàng may mắn được anh Trương Gia Bình và CEO Synnex FPT Bùi Ngọc Khánh "lì xì" mở hàng với 1 triệu đồng. </p>

Gian hàng của người FPT HO và FPT Retail được anh Trương Gia Bình ghé thăm đầu tiên. Với chủ đề Tết của Đồng Bằng Bắc Bộ, người FPT HO và nhà Bán lẻ cùng nhau mang tới không gian chân phương với nhiều hương vị ẩm thực đặc trưng của người miền Bắc. Gian hàng may mắn được anh Trương Gia Bình và CEO Synnex FPT Bùi Ngọc Khánh "lì xì" mở hàng với 1 triệu đồng. 

<p> Ông đồ già, câu đối đỏ, thịt mỡ dưa hành bánh chưng xanh... là những hình ảnh tượng trưng cho Tết cổ truyền, in sâu trong ký ức nhiều người Việt. </p>

Ông đồ già, câu đối đỏ, thịt mỡ dưa hành bánh chưng xanh... là những hình ảnh tượng trưng cho Tết cổ truyền, in sâu trong ký ức nhiều người Việt. 

<p> Người FPT HO và FPT Retail đã tái hiện thành công dư vị Tết của người miền Bắc qua từng chi tiết nhỏ. </p>

Người FPT HO và FPT Retail đã tái hiện thành công dư vị Tết của người miền Bắc qua từng chi tiết nhỏ. 

<p> Kế đó, gian hàng của người nhà "Cáo" cũng thu hút rất nhiều vị khách ghé chơi. Nhận chủ đề "Tết của người Tây Bắc", khu vực của FPT Telecom bày bán cơm lam, thịt gác bếp, rượu cần... và đặc biệt là màn múa sạp thu hút rất nhiều vị khách ghé chơi. Anh Vũ Anh Tú, PTGĐ FPT Telecom, cũng hăng say tham gia múa sạp dưới sự cổ vũ của đông đảo "dân bản". </p>

Kế đó, gian hàng của người nhà "Cáo" cũng thu hút rất nhiều vị khách ghé chơi. Nhận chủ đề "Tết của người Tây Bắc", khu vực của FPT Telecom bày bán cơm lam, thịt gác bếp, rượu cần... và đặc biệt là màn múa sạp thu hút rất nhiều vị khách ghé chơi. Anh Vũ Anh Tú, PTGĐ FPT Telecom, cũng hăng say tham gia múa sạp dưới sự cổ vũ của đông đảo "dân bản". 

<p> Xa xa, có một sạp hàng đơn sơ mái lá nhưng lại sở hữu gam màu hồng "nổi bần bật". Đó là khu vực của FBeauty, thuộc FPT Retail. Mang tới Hội làng Xuân Canh Tý những thương hiệu mỹ phẩm uy tín trên thị trường, đồng thời triển khai chương trình giảm giá lên tới 50% cùng nhiều voucher được phát miễn phí, gian hàng FBeauty thu hút sự chú ý của nhiều chị em xúng xính "đi hội".</p>

Xa xa, có một sạp hàng đơn sơ mái lá nhưng lại sở hữu gam màu hồng "nổi bần bật". Đó là khu vực của FBeauty, thuộc FPT Retail. Mang tới Hội làng Xuân Canh Tý những thương hiệu mỹ phẩm uy tín trên thị trường, đồng thời triển khai chương trình giảm giá lên tới 50% cùng nhiều voucher được phát miễn phí, gian hàng FBeauty thu hút sự chú ý của nhiều chị em xúng xính "đi hội".

<p> Đặc biệt, khi ghé thăm gian hàng của FBeauty, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đã rút hầu bao mua một thỏi son. Anh bất ngờ tặng một "nữ nhân" nhà F đang có mặt gần đó. Được người đứng đầu nhà F mở hàng, gian hàng của FBeauty luôn "nườm nượp" trong suốt thời gian diễn ra Hội làng. </p>

Đặc biệt, khi ghé thăm gian hàng của FBeauty, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đã rút hầu bao mua một thỏi son. Anh bất ngờ tặng một "nữ nhân" nhà F đang có mặt gần đó. Được người đứng đầu nhà F mở hàng, gian hàng của FBeauty luôn "nườm nượp" trong suốt thời gian diễn ra Hội làng. 

<p> Anh Trương Gia Bình, anh Nguyễn Văn Khoa ghé thăm gian hàng đậm chất Nam bộ của nhà Giáo dục kết hợp cùng nhà Phân phối. Lãnh đạo FPT chọn cho mình bánh bột lọc để thưởng thức. </p>

Anh Trương Gia Bình, anh Nguyễn Văn Khoa ghé thăm gian hàng đậm chất Nam bộ của nhà Giáo dục kết hợp cùng nhà Phân phối. Lãnh đạo FPT chọn cho mình bánh bột lọc để thưởng thức. 

<p class="Normal"> "Liên quân" FPT Education và Synnex FPT chọn chủ đề "Cô ba Sài Gòn" để thể hiện chất Tết của vùng Nam bộ. Không chỉ bày biện món ăn vặt truyền thống như bánh tráng trộn, nhóm còn chuẩn bị nhiều trang phục áo dài để người F diện đón Tết và không gian "Nhà may Tự Do" rất "Sài Gòn". </p>

"Liên quân" FPT Education và Synnex FPT chọn chủ đề "Cô ba Sài Gòn" để thể hiện chất Tết của vùng Nam bộ. Không chỉ bày biện món ăn vặt truyền thống như bánh tráng trộn, nhóm còn chuẩn bị nhiều trang phục áo dài để người F diện đón Tết và không gian "Nhà may Tự Do" rất "Sài Gòn". 

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Phần trò chơi ném cổ chai tại khu vực của FPT Education - Synnex FPT thu hút nhiều người F tham gia. </span><span style="color:rgb(0,0,0);">Trong quá trình chuẩn bị gian hàng, Hội làng nhà Giáo dục và Hội làng tập đoàn tổ chức thời gian khá sát nhau cho nên người Giáo dục gặp khó khăn trong việc vận đồ từ Hòa Lạc về Cầu Giấy (Hà Nội). Nhờ sự hỗ trợ của nhà Phân phối, các công việc đã được sắp xếp, phân chia hợp lý và hoàn thành trọn vẹn.</span></p>

Phần trò chơi ném cổ chai tại khu vực của FPT Education - Synnex FPT thu hút nhiều người F tham gia. Trong quá trình chuẩn bị gian hàng, Hội làng nhà Giáo dục và Hội làng tập đoàn tổ chức thời gian khá sát nhau cho nên người Giáo dục gặp khó khăn trong việc vận đồ từ Hòa Lạc về Cầu Giấy (Hà Nội). Nhờ sự hỗ trợ của nhà Phân phối, các công việc đã được sắp xếp, phân chia hợp lý và hoàn thành trọn vẹn.

<p class="Normal"> Lần đầu tiên tham dự dịp lễ hội cuối năm của tập đoàn, Phạm Minh Thắng (Tổng hội FPT IS) không khỏi hân hoan, vui mừng khi cùng anh chị em đồng nghiệp chuẩn bị cho sạp hàng mang chủ đề Tây Nguyên của nhà Hệ thống. Thắng cũng là người chịu trách nhiệm “vẫy khách” vào mua hàng.</p>

Lần đầu tiên tham dự dịp lễ hội cuối năm của tập đoàn, Phạm Minh Thắng (Tổng hội FPT IS) không khỏi hân hoan, vui mừng khi cùng anh chị em đồng nghiệp chuẩn bị cho sạp hàng mang chủ đề Tây Nguyên của nhà Hệ thống. Thắng cũng là người chịu trách nhiệm “vẫy khách” vào mua hàng.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">“Việc dựng sạp bắt đầu từ chiều tối qua và hoàn thành trong sáng sớm nay. Thực ra công việc với anh em tôi không có gì quá khó khăn, mọi người đều chung sức cùng làm”, Thắng kể. Ekip chuẩn bị gồm khoảng 8 người. Các món ăn được trưng bày tại gian hàng chủ yếu là trà, bánh bao, rượu cần, thịt gác bếp... Rượu cần và thịt gác bếp đều được đơn vị đặt mua từ Tây Nguyên để đảm bảo đúng vị. </span></p>

“Việc dựng sạp bắt đầu từ chiều tối qua và hoàn thành trong sáng sớm nay. Thực ra công việc với anh em tôi không có gì quá khó khăn, mọi người đều chung sức cùng làm”, Thắng kể. Ekip chuẩn bị gồm khoảng 8 người. Các món ăn được trưng bày tại gian hàng chủ yếu là trà, bánh bao, rượu cần, thịt gác bếp... Rượu cần và thịt gác bếp đều được đơn vị đặt mua từ Tây Nguyên để đảm bảo đúng vị. 

<p> Lãnh đạo nhà F ăn bánh, thưởng trà tại gian hàng đậm mùi gió biển của FPT Online và FPT Software.</p>

Lãnh đạo nhà F ăn bánh, thưởng trà tại gian hàng đậm mùi gió biển của FPT Online và FPT Software.

<p class="Normal"> Khu vực của người FPT Online cùng FPT Software mang chủ đề Tết miền Trung và Hải đảo. Từ khi nhận chủ đề, 2 nhóm này đã bàn luận rất nhiều để đưa ra 3 lựa chọn hình tượng gồm: con thuyền, ngọn hải đăng, cột mốc. Cuối cùng, hình tượng cột mốc hải đảo được chọn.</p> <p class="Normal"> Theo anh Lê Hồng Quân, Cán bộ Phụ trách Văn hóa Đoàn thể FPT Software, hình tượng này mang nhiều ý nghĩa: vừa khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam, vừa giúp CBNV trải nghiệm tết ngoài đảo xa, tạo không gian check-in độc đáo.</p> <p class="Normal"> Cột mốc được làm bằng 1/2 kích thước thật, cạnh đó 1 CBNV sẽ đóng vai chiến sĩ hải quân canh giữ biển đảo. Ngoài minh họa bằng tạo hình sống động, nhóm sử dụng tư liệu hình ảnh từ VnExpress về cuộc sống của các chiến sĩ ngoài đảo xa.</p>

Khu vực của người FPT Online cùng FPT Software mang chủ đề Tết miền Trung và Hải đảo. Từ khi nhận chủ đề, 2 nhóm này đã bàn luận rất nhiều để đưa ra 3 lựa chọn hình tượng gồm: con thuyền, ngọn hải đăng, cột mốc. Cuối cùng, hình tượng cột mốc hải đảo được chọn.

Theo anh Lê Hồng Quân, Cán bộ Phụ trách Văn hóa Đoàn thể FPT Software, hình tượng này mang nhiều ý nghĩa: vừa khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam, vừa giúp CBNV trải nghiệm tết ngoài đảo xa, tạo không gian check-in độc đáo.

Cột mốc được làm bằng 1/2 kích thước thật, cạnh đó 1 CBNV sẽ đóng vai chiến sĩ hải quân canh giữ biển đảo. Ngoài minh họa bằng tạo hình sống động, nhóm sử dụng tư liệu hình ảnh từ VnExpress về cuộc sống của các chiến sĩ ngoài đảo xa.

<p class="Normal"> <span>Bên cạnh đó, tiệm trà chanh nhỏ nhắn của Funix cũng thu hút khá nhiều người ngồi quây quần, uống trà và cắn hạt dưa. Dưới mái lá đơn sơ nhưng ấm nồng tình đồng đội, người F cùng nhau tận hưởng hương vị Tết se lạnh trong màn mưa phùn lất phất đặc trưng của chớm Xuân.</span></p> <p class="Normal"> <span>Hội làng được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1997. Đây là sân chơi truyền thống của người FPT trong dịp Tết cổ truyền mang đậm nét văn hóa của người Việt với món ăn truyền thống như lòng lợn, bánh chưng, câu đối đỏ, trò chơi dân gian và tiết mục văn nghệ đậm nét STCo.</span></p> <p class="Normal"> Năm 2018, Hội làng FPT phía Bắc diễn ra ở địa điểm Nhà văn hóa Thanh Xuân, Hà Nội. Năm 2019, lần đầu tiên FPT tổ chức đón xuân trên chính công trình FPT Tower của tập đoàn.</p>

Bên cạnh đó, tiệm trà chanh nhỏ nhắn của Funix cũng thu hút khá nhiều người ngồi quây quần, uống trà và cắn hạt dưa. Dưới mái lá đơn sơ nhưng ấm nồng tình đồng đội, người F cùng nhau tận hưởng hương vị Tết se lạnh trong màn mưa phùn lất phất đặc trưng của chớm Xuân.

Hội làng được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1997. Đây là sân chơi truyền thống của người FPT trong dịp Tết cổ truyền mang đậm nét văn hóa của người Việt với món ăn truyền thống như lòng lợn, bánh chưng, câu đối đỏ, trò chơi dân gian và tiết mục văn nghệ đậm nét STCo.

Năm 2018, Hội làng FPT phía Bắc diễn ra ở địa điểm Nhà văn hóa Thanh Xuân, Hà Nội. Năm 2019, lần đầu tiên FPT tổ chức đón xuân trên chính công trình FPT Tower của tập đoàn.

Khánh Linh

Ảnh: Thế Trâm

Ý kiến

()