Chúng ta

Người Phần mềm thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh

Chủ nhật, 17/5/2015 | 21:07 GMT+7

"Ở Đà Nẵng đã lâu nhưng dường như mọi người đều chưa có dịp thăm và tìm hiểu Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Quân khu 5, thành phố Đà Nẵng. Qua chương trình "Một ngày xuống phố", mọi người có dịp để hiểu thêm lịch sử, văn hóa và cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác", Nguyễn Thị Mỹ Hoa, FPT Software Đà Nẵng, chia sẻ.

<p style="text-align:justify;"> Sáng ngày 16/5, hơn 30 CBNV FPT Software Đà Nẵng đã đến tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5, thành phố Đà Nẵng. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động "Một ngày xuống phố" do CLB Ánh sáng Tình nguyện, FPT Software Đà Nẵng tổ chức nhằm tạo ra sân chơi bổ ích thời điểm đầu mùa hè. </p>

Sáng ngày 16/5, hơn 30 CBNV FPT Software Đà Nẵng đã đến tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5, thành phố Đà Nẵng. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động "Một ngày xuống phố" do CLB Ánh sáng Tình nguyện, FPT Software Đà Nẵng tổ chức nhằm tạo ra sân chơi bổ ích thời điểm đầu mùa hè. 

<p style="text-align:justify;"> “Một ngày xuống phố ” với chủ đề “ Khám Phá Đà Nẵng”, nhằm tạo điều kiện cho các thành viên tham gia tìm hiểu về một số con đường, ẩm thực cũng như con người Đà Nẵng - nơi CBNV FPT đang sinh sống và làm việc. Đây cũng là một cơ hội rất tốt để nâng cao kiến thức bản thân và tình yêu đối với thành phố đáng sống nhất Việt Nam.</p>

“Một ngày xuống phố ” với chủ đề “ Khám Phá Đà Nẵng”, nhằm tạo điều kiện cho các thành viên tham gia tìm hiểu về một số con đường, ẩm thực cũng như con người Đà Nẵng - nơi CBNV FPT đang sinh sống và làm việc. Đây cũng là một cơ hội rất tốt để nâng cao kiến thức bản thân và tình yêu đối với thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5, tọa lạc tại số 01 đường Duy Tân, được khởi công xây dựng vào năm 1976. Bảo tàng chính thức đi vào hoạt động ngày 19/5/1977, được xếp hạng là bảo tàng Quốc gia hạng hai vào năm 1995. Theo nguyện vọng của nhân dân và lực lượng vũ trang Quân khu 5, ngôi Nhà sàn và ao cá Bác Hồ được dựng lại theo tỷ lệ 1/1 đúng với di tích ở Thủ đô Hà Nội.</p>

Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5, tọa lạc tại số 01 đường Duy Tân, được khởi công xây dựng vào năm 1976. Bảo tàng chính thức đi vào hoạt động ngày 19/5/1977, được xếp hạng là bảo tàng Quốc gia hạng hai vào năm 1995. Theo nguyện vọng của nhân dân và lực lượng vũ trang Quân khu 5, ngôi Nhà sàn và ao cá Bác Hồ được dựng lại theo tỷ lệ 1/1 đúng với di tích ở Thủ đô Hà Nội.

<p style="text-align:justify;"> Các thành viên dâng hương thể hiện lòng thành kính đối với vị lãnh tụ kính yêu Hồ Chí Minh. "Ở Đà Nẵng đã lâu nhưng dường như mọi người đều chưa có dịp thăm và tìm hiểu Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Quân khu 5, thành phố Đà Nẵng. Qua chương trình "Một ngày xuống phố", mọi người có dịp để hiểu thêm lịch sử, văn hóa và cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác", Nguyễn Thị Mỹ Hoa, FPT Software Đà Nẵng, chia sẻ. </p>

Các thành viên dâng hương thể hiện lòng thành kính đối với vị lãnh tụ kính yêu Hồ Chí Minh. "Ở Đà Nẵng đã lâu nhưng dường như mọi người đều chưa có dịp thăm và tìm hiểu Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Quân khu 5, thành phố Đà Nẵng. Qua chương trình "Một ngày xuống phố", mọi người có dịp để hiểu thêm lịch sử, văn hóa và cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác", Nguyễn Thị Mỹ Hoa, FPT Software Đà Nẵng, chia sẻ. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Khu nhà trưng bày gồm 4 phòng trưng bày giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; cùng 8 nhà trưng bày hàng ngàn hình ảnh, hiện vật về sự ra đời, chiến đấu và chiến thắng của các lực lượng vũ trang Khu 5. Đặc biệt có nhiều hình ảnh, hiện vật quý hiếm được trưng bày thể hiện sự sáng tạo, độc đáo, hiệu quả của sức mạnh chiến tranh nhân dân địa phương trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, thể hiện tấm lòng son sắt, thuỷ chung của đồng bào, cán bộ và chiến sĩ Khu 5 đối với Bác Hồ và tình cảm sâu nặng của Người đối với đồng bào, chiến sĩ nơi đây.</p>

Khu nhà trưng bày gồm 4 phòng trưng bày giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; cùng 8 nhà trưng bày hàng ngàn hình ảnh, hiện vật về sự ra đời, chiến đấu và chiến thắng của các lực lượng vũ trang Khu 5. Đặc biệt có nhiều hình ảnh, hiện vật quý hiếm được trưng bày thể hiện sự sáng tạo, độc đáo, hiệu quả của sức mạnh chiến tranh nhân dân địa phương trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, thể hiện tấm lòng son sắt, thuỷ chung của đồng bào, cán bộ và chiến sĩ Khu 5 đối với Bác Hồ và tình cảm sâu nặng của Người đối với đồng bào, chiến sĩ nơi đây.

<p style="text-align:justify;"> Anh Ông Xuân Vũ, Trưởng Ban tổ chức, cho biết, việc chọn Bảo tàng Hồ Chí Minh làm điểm ghé thăm trong cuộc hành trình "Một ngày xuống phố" nhằm thể hiện tình cảm của người FPT với Bác Hồ, nhân kỷ niệm 125 năm sinh nhật Người (19/5). Đây cũng là một trong 8 mật khẩu của chương trình để các đội chơi giải trước khi về đích thành công. </p>

Anh Ông Xuân Vũ, Trưởng Ban tổ chức, cho biết, việc chọn Bảo tàng Hồ Chí Minh làm điểm ghé thăm trong cuộc hành trình "Một ngày xuống phố" nhằm thể hiện tình cảm của người FPT với Bác Hồ, nhân kỷ niệm 125 năm sinh nhật Người (19/5). Đây cũng là một trong 8 mật khẩu của chương trình để các đội chơi giải trước khi về đích thành công. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các đội chụp hình lưu niệm sau khi tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh. Hầu hết các thành viên đều cho rằng, Bảo tàng không chỉ là nơi người dân, du khách tìm hiểu về con người, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn giúp các thế hệ sau có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc đấu tranh của nhân dân Đà Nẵng trong quá trình bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như tình cảm của nhân dân nơi này dành cho Bác Hồ.</p>

Các đội chụp hình lưu niệm sau khi tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh. Hầu hết các thành viên đều cho rằng, Bảo tàng không chỉ là nơi người dân, du khách tìm hiểu về con người, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn giúp các thế hệ sau có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc đấu tranh của nhân dân Đà Nẵng trong quá trình bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như tình cảm của nhân dân nơi này dành cho Bác Hồ.

<p style="text-align:justify;"> Quay lại với hành trình "Một ngày xuống phố", 5<span style="color:rgb(0,0,0);"> đội sẽ phải đi qua được các địa điểm mà BTC đưa ra bằng cách giải những mật thư hoặc câu đối vui nhộn. Phương tiện sử dụng là xe đạp. </span><span style="color:rgb(0,0,0);">Tại mỗi địa điểm sẽ có người của BTC đóng dấu xác nhận việc thông qua địa điểm cho từng đội. Các đội phải tìm được người của BTC, điểm danh đủ người của đội mới tính là thông qua.</span></p>

Quay lại với hành trình "Một ngày xuống phố", 5 đội sẽ phải đi qua được các địa điểm mà BTC đưa ra bằng cách giải những mật thư hoặc câu đối vui nhộn. Phương tiện sử dụng là xe đạp. Tại mỗi địa điểm sẽ có người của BTC đóng dấu xác nhận việc thông qua địa điểm cho từng đội. Các đội phải tìm được người của BTC, điểm danh đủ người của đội mới tính là thông qua.

<p style="text-align:justify;"> Bằng kinh nghiệm của Nguyễn Hữu Quyết, đội 2 liên tục giải thành công các mật thư mà BTC đưa ra. Năm nay, mật thư của từng địa điểm gồm: Cầu rồng, tào phở Phan Châu Trinh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, bánh xèo Bà Xuân, Công viên 29/3, Chợ tam giác Hải Phòng, nhà sách và Trung tâm hành chính thành phố, Tòa nhà FPT Đà Nẵng. </p>

Bằng kinh nghiệm của Nguyễn Hữu Quyết, đội 2 liên tục giải thành công các mật thư mà BTC đưa ra. Năm nay, mật thư của từng địa điểm gồm: Cầu rồng, tào phở Phan Châu Trinh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, bánh xèo Bà Xuân, Công viên 29/3, Chợ tam giác Hải Phòng, nhà sách và Trung tâm hành chính thành phố, Tòa nhà FPT Đà Nẵng. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đây là năm thứ hai CLB Ánh sáng Tình nguyện tổ chức chương trình "Một năm xuống phố". Năm 2013, sự kiện được phối hợp giữa CLB FPT Software Đà Nẵng và Đại học FPT Đà Nẵng, với hơn 20 thành viên. Chương trình bắt đầu từ tòa nhà FPT với lộ trình là các tuyến đường vòng quanh Đà Nẵng qua các địa điểm nối tiếng như: Tháp Chăm, Chợ tam giác, Quảng trường 29/3 và một số địa điểm nổi tiếng của Đà Nẵng cùng các món đặc sản. Với sự dẻo dai, sáng tạo và trí tuệ của tuổi trẻ thì tất cả mật thư của 8 chặng đã được chinh phục nhanh chóng. </p> <p>  </p> <p>  </p>

Đây là năm thứ hai CLB Ánh sáng Tình nguyện tổ chức chương trình "Một năm xuống phố". Năm 2013, sự kiện được phối hợp giữa CLB FPT Software Đà Nẵng và Đại học FPT Đà Nẵng, với hơn 20 thành viên. Chương trình bắt đầu từ tòa nhà FPT với lộ trình là các tuyến đường vòng quanh Đà Nẵng qua các địa điểm nối tiếng như: Tháp Chăm, Chợ tam giác, Quảng trường 29/3 và một số địa điểm nổi tiếng của Đà Nẵng cùng các món đặc sản. Với sự dẻo dai, sáng tạo và trí tuệ của tuổi trẻ thì tất cả mật thư của 8 chặng đã được chinh phục nhanh chóng. 

 

 

<p style="text-align:justify;"> Kết thúc cuộc hành trình, đội 2 đã xuất sắc cán đích vị trí đầu tiên và được nhận kỷ niệm của CLB Ánh sáng Tình nguyện. Tất cả thành viên cho biết, ấn tượng nhất là game xếp hình thành biểu tượng các cây cầu nổi tiếng của Đà Nẵng, riêng đội 4 xếp Cầu rồng còn có màn phun nước rất sinh động. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> CLB Ánh sáng Tình nguyện được thành lập từ tháng 11/2012 và đã tổ chức nhiều chuyến đi từ thiện ý nghĩa như: thăm, tặng quà tại các trung tâm nuôi dướng trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ; Trao tặng tủ sách; Làm sạch đường phố... Ngoài những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, CLB cũng đóng góp tích cực vào các phong trào thể thao, văn hóa của FPT Software Đà Nẵng nói riêng và FPT nói chung. Dự kiến trong thời gian tới, CLB sẽ thực hiện chuyến đi trao sách tại khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam. </p>

Kết thúc cuộc hành trình, đội 2 đã xuất sắc cán đích vị trí đầu tiên và được nhận kỷ niệm của CLB Ánh sáng Tình nguyện. Tất cả thành viên cho biết, ấn tượng nhất là game xếp hình thành biểu tượng các cây cầu nổi tiếng của Đà Nẵng, riêng đội 4 xếp Cầu rồng còn có màn phun nước rất sinh động. 

CLB Ánh sáng Tình nguyện được thành lập từ tháng 11/2012 và đã tổ chức nhiều chuyến đi từ thiện ý nghĩa như: thăm, tặng quà tại các trung tâm nuôi dướng trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ; Trao tặng tủ sách; Làm sạch đường phố... Ngoài những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, CLB cũng đóng góp tích cực vào các phong trào thể thao, văn hóa của FPT Software Đà Nẵng nói riêng và FPT nói chung. Dự kiến trong thời gian tới, CLB sẽ thực hiện chuyến đi trao sách tại khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam. 

Việt Nguyễn

Ý kiến

()